Quân y đảo Đá Đông khám và cấp thuốc cho 5 ngư dân bị ngộ độc trên biển

HQ Online -

Chiều 7-4, quân y đảo Đá Đông khám và cấp thuốc cho 5 ngư dân bị ngộ độc trên biển.

Trước đó, lực lượng canh gác, quan sát của Điểm A, đảo Đá Đông phát hiện Tàu cá Huỳnh Hoa 1 mang số hiệu TG 91016 TS neo cách đảo khoảng 900 m về phía Đông Bắc thả 1 ngư dân ôm phao bơi vào đảo.

Tổ công tác dân vận của đảo tiến hành gặp gỡ, nắm tình hình và được biết ngư dân trên có tên Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1990, quê xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang là thuyền viên tàu cá TG 91016 TS. Trên tàu có 10 ngư dân, hiện có 5 ngư dân bị ngộ độc.

Bác sĩ Lê Quang Thân (người ngồi mặc áo phao) hướng dẫn ngư dân cách phòng, tránh triệu chứng khi bị ngộ độc 

Chỉ huy đảo đã hướng dẫn tàu di chuyển về hướng Tây Nam để hạn chế sóng gió đồng thời cử Đại úy, bác sĩ Lê Quang Thân cùng tổ công tác ra nắm tình hình.

Qua khám, kiểm tra, bác sĩ Thân xác định 5 ngư dân bị ngộ độc do ăn cá hồng đã sang ngày thứ 2. Các ngư dân có biểu hiện tê mỏi, đau nhức cơ thể. Bác sĩ Thân đã khám, cấp thuốc và hướng dẫn các ngư dân cách phòng chống, cách tự sơ cứu khi có biểu hiện bị ngộ độc.

Tin, ảnh: Phương Chi, Văn Hùng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn