3 tàu KN khẩn trương tìm kiếm cứu nạn tàu cá, tàu hàng trôi dạt trên biển

HQ Online -

14 giờ ngày 29-8, 3 tàu cá, 1 tàu hàng do bị ảnh hưởng của bão số 4 bị phá nước, hỏng máy đang trôi dạt trên vùng biển Đà Nẵng.

Tàu KN 305 cứu kéo tàu cá QB 98799. Ảnh: Văn Sáng

Các tàu bị nạn gồm: Tàu BĐ 94204 TS bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 55 hải lý; Tàu QB 98799 TS, Tàu QB 98799 TS bị phá nước trôi dạt trên biển cách Đà Nẵng hơn 20 hải lý, hướng Bắc Tây Bắc; tàu Thái Thụy 88 của Công ty cổ phần vận tải biển 18 trọng 3.200 tấn trôi dạt trên biển cách Đà Nẵng 52 hải lý theo hướng Bắc-Tây Bắc. Trên các tàu cá, tàu hàng có gần 40 người. Thời tiết khu vực tàu bị nạn rất phức tạp do đang chịu ảnh hưởng của bão số 4.

Ngay sau khi nhận lệnh của trên, 2 tàu KN 305 và KN 365 đã khẩn trương làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Vào lúc 17 giờ ngày hôm nay (29-8) Tàu KN 305 đã tiếp cận được Tàu QB 98799 TS cùng các ngư dân và tổ chức lai kéo vào bờ. 

Thời tiết khu vực tàu bị nạn hiện nay có sóng gió cấp 7, cấp 8 nên việc tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Tàu QB 98799 TS do ông Nguyễn Văn Dũng, quê Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình làm chủ tàu, trên tàu có 3 ngư dân.

Đến 20 giờ ngày 29-8, các tàu KN đã cứu kéo được Tàu QB 98218 gồm 18 lao động, Tàu ĐNa 90525 gồm 10 lao động.

Tàu Thái Thụy 88 do sóng to gió lớn đã bị chìm.

Trọng Thiết

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn