10 ngư dân Tàu QNg 95239TS vẫn chưa vào được âu tàu Song Tử Tây do thủy triều xuống thấp

Hôm nay, ngày 31-7, Tàu 734, Quân chủng Hải quân chở 10 ngư dân gặp nạn ở khu vực biển Trường Sa hiện vẫn chưa thể vào âu tàu Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa do có sóng lớn và thủy triều xuống thấp.

Đó là 10 ngư dân của Tàu QNg 95239TS. Tàu do ông Nguyễn Văn Bay quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng.

 Trước đó, vào hồi 10 giờ ngày 19-7, Tàu QNg 95239TS đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa thì bị trôi dạt, thủng tàu và chìm tại khu vực bãi san hô Xen đi-Thị Tứ. Tàu 545 của Trung Quốc đang hoạt động gần đó đã kịp thời phát hiện, cứu vớt và chuyển 10 ngư dân Quảng Ngãi sang tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 3105.

 18 giờ ngày 19-7, chấp hành điện chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Quân chủng Hải quân đã điều Tàu 734 liên lạc với Tàu 3105 của Trung Quốc để tiếp nhận các ngư dân. Đến 8 giờ ngày 20-7, Tàu 734 đã đưa 10 ngư dân bị nạn lên tàu, chăm sóc sức khỏe ổn định.

 Việc cứu nạn ngư dân các nước ở khu vực Biển Đông nằm trong quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Công ước SAR-79 và các thỏa thuận quốc tế về Tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Biển Đông, quy định tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ theo Luật biển Việt Nam năm 2012.

 PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn