Đại kỳ Việt Nam trong Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026
Tại khu vực biển phía Đông thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ, diễn tập trên biển trong khuôn khổ Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026 vừa thành công tốt đẹp. Tàu 17 và đoàn công tác do Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng hải quân các nước đã hoàn thành tốt các khoa mục, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Tham gia diễn tập có 39 tàu mặt nước và 3 tàu ngầm thuộc 16 quốc gia chia thành 3 nhóm chiến thuật và 1 nhóm phục vụ. Các tàu cơ động và thực hiện các khoa mục theo kế hoạch đã thống nhất tại buổi lập kế hoạch đi biển trong giai đoạn diễn tập tại bến.
Thực hiện diễn tập trên biển, Tàu 17 thuộc nhóm chiến thuật số 3 gồm 11 tàu. Trong thời gian cơ động thực hiện diễn tập trên biển, Tàu 17 đã tham gia các khoa mục phi tác chiến gồm: Vận động đội hình, thông tin liên lạc, mã dịch điện, thực hiện các bài tập tổng hợp cho sĩ quan hàng hải, tiếp vận trên biển, vận động chụp ảnh đội hình từ trên không...
Trong quá trình diễn tập, đoàn Hải quân Việt Nam đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện đúng các kế hoạch đã đề ra, hoàn thành tốt các nội dung khoa mục diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật.
Việc tham gia diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026 nhằm tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải, khẳng định vị thế của Hải quân Việt Nam đồng thời tăng cường quan hệ, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân các nước vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Tàu sân bay INS Vikrant của nước chủ nhà với nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại là nơi đặt sở chỉ huy diễn tập
Trong quá trình diễn tập, Tàu 17 cơ động gần 800 hải lý
Trong 3 ngày diễn tập, cán bộ, nhân viên ngành Hàng hải liên tục tác nghiệp vận động, cung cấp các thông số giúp thuyền trưởng điều động tàu chiếm lĩnh vị trí trong đội hình được phân công
Các nhân viên thông tin tập trung cao độ, vừa bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt với sở chỉ huy tại Việt Nam, vừa chuyển nhận điện kịp thời, phục vụ cho chỉ huy tàu thực hiện các nội dung diễn tập
Thực hiện khoa mục tiếp dầu trên biển, Tàu 17 tiếp cận tàu bạn ở cự ly 50m và duy trì hành trình trong thời gian 15 phút với vận tốc 8 hải lý/giờ
Các tàu cơ động và thực hiện các khoa mục diễn tập theo kế hoạch đã thống nhất tại buổi lập kế hoạch đi biển trong giai đoạn diễn tập tại bến
Đại kỳ Việt Nam tung bay trên vùng biển Visakhapatnam, Ấn Độ
Thực hiện: Hoàng Triệu
(Từ Visakhapatnam, Ấn Độ)