Xác định công tác chuẩn bị là khâu quan trọng tạo tiền đề để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2026, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của Vùng 3 Hải quân đã triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới. Khí thế thi đua sôi nổi đang lan tỏa rộng khắp, và cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng đang sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện với trách nhiệm, quyết tâm cao nhất.

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân, cho biết: Công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026 được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng lãnh đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ và toàn diện. Các cấp ủy, chỉ huy đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, ban hành đầy đủ nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn sát thực tế nhiệm vụ từng đơn vị.
Vùng đã rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, các tổ giáo viên đủ nội dung, bảo đảm thời gian, phương pháp, quy trình huấn luyện. Kết quả kiểm tra đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý, khả năng điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Các đơn vị đầu tư thời gian, nhân lực để làm mới và củng cố mô hình, thao trường bãi tập; vũ khí, trang bị kỹ thuật được duy trì hoạt động đồng bộ. Cơ quan chức năng của Vùng quan tâm hướng dẫn đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, bảo đảm nội dung từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, sát với đối tượng, nhiệm vụ và vũ khí trang bị.
Trung tá Hồ Sĩ Cảnh, Trưởng ban Quân huấn Vùng 3 Hải quân, chia sẻ: “Các hình thức như hội báo chiến thuật, bài tập nhóm; tác nghiệp vận động, tác nghiệp tổng hợp cho cán bộ tàu và truyền đạt khả năng chỉ huy, điều hành của cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới được đơn vị duy trì có nền nếp và hiệu quả.”

Chế độ kiểm tra được duy trì thường xuyên, kịp thời chỉ đạo và triển khai chuẩn bị huấn luyện chặt chẽ, hiệu quả. Vùng đã phối hợp với chính quyền địa phương để tuyển chọn, tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới; hiệp đồng với Ban Chỉ huy Quân sự địa phương để hoàn tất các bước chuẩn bị, đảm bảo huấn luyện diễn ra suôn sẻ.
Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ. Các đơn vị đầu tư hệ thống bảng ảnh tuyên truyền, thiết chế văn hóa, sách báo, tạp chí phục vụ huấn luyện. Cán bộ các cấp gần gũi cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội; tinh thần đoàn kết nội bộ được củng cố vững chắc; khí thế thi đua huấn luyện đang diễn ra sôi nổi ở mọi cơ quan, đơn vị.

Chúng tôi vừa có dịp tham quan các sản phẩm trưng bày tại Hội thi mô hình học cụ trực quan và phần mềm mô phỏng huấn luyện, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2026 do Vùng 3 Hải quân tổ chức gần đây. Điều ấn tượng là các mô hình và phần mềm được các đơn vị đầu tư, thiết kế tỉ mỉ, mang lại hiệu quả thực tiễn cao.
Hầu hết sản phẩm kết hợp cơ khí với ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, tái hiện rõ nguyên lý hoạt động cùng khả năng đồng bộ của các tổ hợp trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Nhờ đó, người học dễ dàng nắm bắt tổng quan, hình dung sát thực tế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đại tá Ngô Văn Tuyền, Phó Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân, cho biết: "Nhận thức rõ tầm quan trọng của hội thi, ngay từ tháng 11/2025, Vùng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành kế hoạch, xây dựng quy chế, hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện và làm công tác chuẩn bị. Tất cả đề tài mô hình, sản phẩm đều được Bộ Tư lệnh Vùng thẩm định, phê duyệt trước khi gia công và tham gia dự thi, đảm bảo chất lượng cao nhất."
Tại hội thi, nhóm tác giả của Trung úy Trần Nguyễn Hoàng Dương, Ngành trưởng Pháo tàu, Tàu 276, Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, đã giới thiệu mô hình điều khiển pháo AK-630 ở chế độ OEBU trên tàu TT-400TP. Sản phẩm được thiết kế ưu tiên về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI.
Trung úy Dương chia sẻ: "Mô hình mang đến góc nhìn trực quan, sinh động, sát thực tế, giúp bộ đội dễ dàng hình dung các bài tập chiến thuật khi sử dụng pháo trên tàu Hải quân. Sau hội thi, chúng tôi sẽ hoàn thiện thêm để hỗ trợ huấn luyện hiệu quả hơn."

Cũng tại hội thi, nhóm tác giả do Thiếu tá Nguyễn Tất Thành, Chính trị viên phó Hải đội 314, Lữ đoàn 161, đã ra mắt sáng kiến "Trợ lý tuyên huấn AI". Sản phẩm nhỏ gọn, dễ mang theo, cung cấp thông tin mọi lúc mọi nơi, đồng thời tích hợp tính năng nhắc nhở công việc, lập kế hoạch ngày, tuần, tháng, giúp cán bộ tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công tác tuyên huấn trong bối cảnh chuyển đổi số.
Các sản phẩm tham gia dự thi đều thể hiện rõ quyết tâm đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp. Nhờ đó, công tác huấn luyện chiến đấu và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Vùng 3 đã và đang phát triển theo hướng khoa học, hiện đại, hiệu quả, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng theo Đại tá Vũ Đình Hiển, năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt và cụ thể hóa Nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và các năm tiếp theo.
Vùng 3 tập trung đổi mới huấn luyện đội ngũ cán bộ, đặc biệt là chiến thuật cấp phân đội tàu sử dụng vũ khí trong các bài tập hiệp đồng giữa tàu - nhóm tàu, tàu với lực lượng bờ và không quân. Các đơn vị phải bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo hướng hiện đại; lấy thực hành làm trọng tâm; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; đồng thời gắn với xây dựng chính quy, quản lý giữ nghiêm kỷ luật.

Các đơn vị huấn luyện sát với phương án tác chiến, đối tượng và vũ khí trang bị (VKTB) hiện có; khai thác, làm chủ VKTB mới. Duy trì huấn luyện chuyên ngành theo nhóm sĩ quan từng loại hình đơn vị; tổ chức hội báo chiến thuật, bài tập nhóm định kỳ. Định hướng cán bộ tự nghiên cứu, tự học ngoại ngữ và đẩy mạnh ứng dụng AI vào huấn luyện.
Toàn Vùng đổi mới hình thức tổ chức, tham gia hội thi, hội thao các cấp, coi đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Duy trì chế độ kiểm tra, đánh giá năng lực cán bộ cấp phân đội (đặc biệt hải đội, tàu) hàng quý, đảm bảo đánh giá thực chất trên mọi mặt. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, lan tỏa gương điển hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong toàn đơn vị.

Trung tá Hồ Minh Tuấn, Hải đội trưởng Hải đội 315, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, chia sẻ: “Đơn vị xác định tập trung huấn luyện chuyên sâu cho các lực lượng và huấn luyện làm chủ các trang bị kỹ thuật mới được biên chế để đáp ứng hơn nữa ngày càng cao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.”
Bằng tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân từ cơ quan đến những con tàu, các đài, trạm ra đa đang nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế nhiệm vụ. Đó không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài, để góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn Vùng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Hoàng Diệu
Chia sẻ
thứ năm, 26/02/2026 07:17
-3.675