

Phát huy truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ Cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) Hải quân hôm nay đang khẳng định tinh thần xung kích, sáng
tạo, dám nghĩ, dám làm. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, cán bộ, đoàn viên,
thanh niên trong Cục đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm HC-KT, cùng
toàn Quân chủng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trải qua hơn
70 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nên nhiều
chiến công oanh liệt, viết nên bản hùng ca bất tử nơi đầu sóng. Trong dòng chảy
vẻ vang ấy, tuổi trẻ Cục HC-KT luôn là một trong các lực lượng tiên phong, góp phần quan trọng
bảo đảm HC-KT cho các đơn vị từ đất liền đến biển đảo xa.
Giai đoạn 2022-2025, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Cục HC-KT có bước phát triển vững chắc. Tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị phát huy truyền thống "Đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, quyết thắng", trực tiếp nâng cao chất lượng bảo đảm HC-KT phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), cứu hộ cứu nạn, chăm lo đời sống bộ đội và nhân dân nơi đơn vị đóng quân.
Trên mặt trận
hậu cần, phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy",
"Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt", "Đơn vị Quân y 5
tốt" được triển khai sâu rộng. Nhiều mô hình tiêu biểu như "Bếp ăn
thanh niên", "Vườn rau, ao cá, nhà ăn mẫu mực”, "Chi đoàn tự quản buồng bệnh", "Vườn hoa, nhà xe
thanh niên" góp phần cải thiện đời sống bộ đội, xây dựng doanh trại chính
quy, xanh, sạch, đẹp.

Trên lĩnh vực
kỹ thuật, các tổ chức đoàn thực hiện hiệu quả Cuộc vận động
"Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm
và an toàn giao thông". Các mô hình "Tổ thanh niên xung kích kỹ thuật",
"Kho mẫu mực chính quy kỹ thuật", "Phần mềm quản lý kiểm định
trang bị” đã góp phần nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa trang bị. Tuổi
trẻ Cục HC-KT còn
là lực lượng nòng cốt trong các đội sửa chữa cơ động, sẵn sàng đến những nơi
khó khăn nhất để bảo đảm khí tài, phương tiện phục vụ nhiệm vụ SSCĐ.
Không chỉ giỏi
chuyên môn, lực lượng trẻ trong Cục còn xung kích trong các nhiệm vụ đột xuất,
sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng thiên tai-từ ứng phó bão Yagi tại Hải Phòng, Quảng
Ninh (2024) đến khắc phục hạn hán ở Vĩnh Long,
sạt lở ở Điện Biên... góp phần lan tỏa hình ảnh
"Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" trong lòng nhân dân.

Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh,
khát vọng; xung kích, sáng tạo; làm chủ, quyết thắng; tự tin vững bước vào kỷ
nguyên mới”, tuổi trẻ Cục HC-KT biến tinh thần ấy thành hành động cụ thể. Phong
trào “Tuổi trẻ sáng tạo” phát triển mạnh mẽ, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
có giá trị thực tiễn cao được ứng dụng hiệu quả. Các “Tổ sáng kiến”, “Câu lạc bộ
khoa học công nghệ trẻ”, “Câu lạc bộ tiếng Anh trẻ” thúc đẩy tinh thần học tập,
nghiên cứu, làm chủ công nghệ.

Nhiều sáng kiến của tuổi trẻ Cục HC-KT đã
đạt Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh, cùng các hội thi “Kỹ thuật viên, điều dưỡng
viên giỏi”, “Xe tốt, tay lái giởi”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”… tạo môi trường
rèn luyện, giúp đoàn viên trưởng thành toàn diện về kỹ năng và tác phong chính
quy.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo
đức, lối sống được coi là nền tảng. 100% đoàn viên được học tập lý luận chính
trị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các mô hình “Mỗi ngày một tin tốt-mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Thanh niên với
ứng xử trên không gian mạng”; tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ “70 năm, tự hào, vững
vàng tiến bước”… đã lan tỏa năng lực tích cực, giúp lớp trẻ vững vàng trước thử
thách.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao
được duy trì sôi nổi, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn kết tập
thể, khích lệ tinh thần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Tuổi trẻ Cục HC-KT còn tích cực tham gia
phong trào "Thanh niên Hải quân chung tay làm sạch biển", "Ngày
Chủ nhật xanh", "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè", góp hàng
nghìn ngày công xây dựng nhà tình nghĩa, tu sửa trường lớp, tặng quà gia đình
chính sách, con em ngư dân...
Mỗi phần việc, mỗi công trình đều để lại dấu
ấn đẹp, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biển đảo.

Hoạt động kết nghĩa với tổ chức đoàn địa
phương được duy trì hiệu quả qua các chương trình: hành quân về nguồn; thắp nến
tri ân; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tuyên truyền biển đảo cho học sinh, sinh
viên. Những hoạt động ấy giúp tăng cường đoàn kết quân, dân, củng cố niềm tin của
nhân dân với quân đội và Quân chủng Hải quân.
Hướng tới Hội nghị tổng kết công tác quần
chúng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2021-2025 và đại hội đoàn các cấp, mỗi cán
bộ, đoàn viên Cục HC-KT Hải quân nguyện "Sống, chiến đấu, lao động và học
tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, quyết
tâm bảo đảm vững chắc “mạch sống” HC-KT của Quân chủng Hải quân trên các vùng
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Giai đoạn 2025-2030, tuổi trẻ Cục HC-KT Hải quân xác định: “Phát huy truyền thống, bản lĩnh, khát vọng; xung kích, sáng tạo, quyết thắng; góp phần xây dựng Cục Hậu cần–Kỹ thuật Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.Ba hướng đột phá trọng tâm gồm: Xung kích trong học tập, huấn luyện, SSCĐ, làm chủ trang bị hiện đại. Xung kích đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, chuyển đổi số. Xung kích rèn luyện phong cách, kỹ năng cán bộ Đoàn thời kỳ 4.0.
* Đại tá NGUYỄN
VĂN LÂM, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải
quân
Chia sẻ
thứ ba, 28/10/2025 16:59
-444
