
Quân chủng Hải quân tổng kết công tác quần chúng giai đoạn 2021 - 2025
Sáng 18/11, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quần chúng giai đoạn 2021 - 2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng: Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân.


Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật; đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng, các đơn vị bạn; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng cùng gần 200 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 20 nghìn cán bộ, đoàn viên, hội viên của gần 1 nghìn tổ chức quần chúng trong toàn Quân chủng.


Trong giai đoạn 2021 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng đã thực hiện hiệu quả các đột phá, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quần chúng; trọng tâm là Chương trình hành động giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch công tác năm, các phong trào hành động cách mạng; xây dựng tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đưa công tác quần chúng trong Quân chủng ngày càng đi vào chiều sâu, có bước phát triển vững chắc.


Hoạt động phong trào của các tổ chức quần chúng Hải quân được tiến hành sôi nổi rộng khắp, trở thành môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc.
Tổ chức quần chúng Hải quân tích cực đổi mới cách làm, chủ động gắn thi đua với phát hiện nhân tố mới từ thực tiễn công tác chuyên môn, sản xuất, huấn luyện, nghiên cứu, đối ngoại, hậu cần, kỹ thuật; xây dựng hệ thống tiêu chí thi đua rõ ràng, sát thực tế; kết hợp với ứng dụng công nghệ số để tuyên truyền, lan tỏa gương người tốt, việc tốt.
Trong giai đoạn, Quân chủng đã phát động 4 đợt thi đua đặc biệt, có 5 mô hình hoạt động tiêu biểu; hơn 400 lượt tập thể, gần 1 nghìn lượt đoàn viên, hội viên đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động được thủ trưởng các cấp khen thưởng.

Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Hải quân được tổ chức rộng khắp, với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Thực tiễn phong trào thanh niên đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả như các mô hình: “Chi đoàn huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Ngày học, giờ học thanh niên”, “Giờ học kiểu mẫu”, “Thanh niên Hải quân làm chủ biển đảo”, “Chi đoàn tàu quyết thắng”, “Kíp tàu ngầm kiểu mẫu”, “Chi đoàn phi đội quyết thắng”, “Đảo thanh niên”…


Phong trào thi đua “Công đoàn Hải quân: Đổi mới, sáng tạo - Rèn sức, bồi đức – Nâng trí, luyện nghề - Vững mạnh, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được phát động sâu rộng trong toàn Quân chủng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác tại các nhà máy, xí nghiệp, kho trạm, cơ sở hậu cần...
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Quân chủng luôn phát huy tinh thần "Kỷ luật - Trí tuệ - Sáng tạo - Hiệu quả”, tích cực học tập, làm chủ công nghệ mới, dây chuyền tự động, trang bị hiện đại, không ngừng nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Các mô hình “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Kho, trạm, xưởng kiểu mẫu”, “Kho công đoàn, phụ nữ tự quản"… đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tiếp nhận, quản lý, giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm nhanh gọn, chính xác, an toàn, không để xảy ra thất thoát, hư hỏng, xuống cấp. Phong trào "Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến" được triển khai tích cực, hiệu quả.


Phụ nữ Hải quân đã tích cực hưởng ứng, cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiêu chí xây dựng người phụ nữ Quân đội thời kỳ mới “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”.
Từ đó, triển khai nhiều mô hình hoạt động sát với thực tiễn và đặc thù từng loại hình đơn vị như: “Mỗi ngày một việc tốt”, “Mười việc tốt”, “Nhật ký làm theo Bác”… Phong trào thi đua “Phụ nữ Hải quân bản lĩnh - trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” luôn bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng của Quân chủng…
100% tổ chức hội, hội viên đăng ký thực hiện các phong trào thi đua; 98,5% gia đình hội viên đạt các tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ","5 có, 3 sạch" và đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”. Toàn Quân chủng có 68 câu lạc bộ, mô hình gìn giữ các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Giai đoạn tiếp theo, Quân chủng Hải quân xác định tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác quần chúng; hướng phong trào quần chúng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.
Các đơn vị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, công đoàn, hội phụ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt, có kiến thức văn hóa, khoa học và công nghệ; có tư duy sáng tạo, phương pháp tác phong công tác khoa học, có khát vọng vươn lên, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.
Các tổ chức quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực số; xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần tích cực xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".



Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà công đoàn, thanh niên, phụ nữ và phong trào quần chúng của các cơ quan, đơn vị đã đạt được và các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm qua.
Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, công tác thanh niên, công đoàn, phụ nữ của Quân chủng cần tập trung vào 5 nội dung trọng tâm sau:
Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân về công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn và xây dựng các tổ chức quần chúng ngày càng vững mạnh; giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, khát vọng cống hiến của đoàn viên thanh niên. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất.
Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, hội phụ nữ, công đoàn vững mạnh toàn diện; có trình độ, kỹ năng công tác, uy tín và khả năng vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên; xây dựng đoàn viên, hội viên bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến, ý thức chấp hành pháp luật kỷ luật Quân đội; trách nhiệm cao với gia đình, xã hội và đơn vị.

Thứ ba, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, vai trò của phụ nữ, đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và các phong trào thi đua, các nhiệm vụ khó, phức tạp, nhiệm vụ mới. Chú trọng bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường phối hợp giữa các tổ chức quần chúng với các đơn vị, địa phương góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, chuyển đổi số, xã hội số; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đoàn, hội; đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, quản lý đoàn viên, hội viên phù hợp với đặc thù của đơn vị và yêu cầu thời đại số.
Thứ năm, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phát huy giá trị truyền thống; nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống.


Trong phiên làm việc sáng nay, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể, Bằng khen cho 29 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua các tổ chức quần chúng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2021 – 2025.
Các đại biểu đã tiến hành thảo luận và kết luận thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác quần chúng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2021-2025 của Cục Chính trị Hải quân.

Tiếp
tục chương trình hội nghị, trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu đã
tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự
thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội
lần thứ XI, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII và Đại hội đại biểu
Công đoàn Quân đội lần thứ XI; dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Sau
một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Hội nghị tổng kết công tác quần
chúng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2021- 2025 đã kết thúc thành công; thể hiện
ý chí, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên, hội viên
phụ nữ và người lao động.

Với
tinh thần "Đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, phát triển", các tổ chức
quần chúng trong Quân chủng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIV và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ
2025 - 2030; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động đề ra
trong 5 năm (2025 - 2030). Đồng thời, xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh,
góp phần xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan,
đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng Quân đội,
Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc
Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.
Phóng viên: Phúc Vinh, Duy Khánh. Đồ họa: Thảo My
Chia sẻ
thứ ba, 18/11/2025 10:27
-46.481