

Nhân dịp Tiểu đoàn DK1 đón nhận danh
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 với những thành tích đặc
biệt xuất sắc trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam, nơi các
trạm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học kỹ
thuật đóng trên 6 cụm trên thềm lục địa phía Nam và 1 bãi cạn trên vùng biển
phía Tây Nam (gọi tắt là DK1), Báo Hải quân Việt Nam giới thiệu đôi nét về vùng biển
mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm canh giữ, bảo
vệ.
Khu vực biển
DK1 nằm ở phía Đông Nam bờ biển Nam Bộ nước ta, trong giới hạn từ 07 độ 10 phút đến 08 độ 30 phút vĩ độ Bắc và từ 109 độ 30 phút đến 112 độ 30 phút kinh độ Đông. Độ sâu vùng biển trung bình từ 700 đến 1000 mét; trên đó có các bãi
ngầm Tư Chính, Phúc Nguyên, Quế Đường, Huyền Trân, Phúc Tần, Ba Kè.
Đây là khu vực nằm án ngữ
đường hàng hải quốc tế quan trọng, từ Đông Bắc Á xuống Nam Á và tuyến đường
hàng hải chính qua Biển Đông; là khu vực có nguồn hải sản phong phú, có giá trị
kinh tế cao. Đồng thời đây cũng là khu vực có nhiều mỏ dầu và khí tự nhiên với
trữ lượng lớn, Việt Nam đã và đang khai thác phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.
Về quốc phòng an ninh, DK1 có
vai trò rất quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển và phòng thủ,
bảo vệ đất nước từ xa. Các nhà giàn DK1 như những vọng gác tiền tiêu, canh giữ,
quản lý, nắm tình hình và khẳng định chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của
Tổ quốc.







Thực hiện: VĂN ĐƯỜNG
Đồ họa: ĐẠI DƯƠNG
Chia sẻ
thứ năm, 19/03/2026 08:07
-822