


Kho
K858 đóng quân trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trước 1975, đây
là kho trung chuyển vũ khí đạn dược cấp chiến lược thuộc căn cứ quân sự liên hợp
Cam Ranh do Mỹ xây dựng từ năm 1966. Đến năm 1973, kho được bàn giao cho quân
ngụy quân khai thác, sử dụng với tên gọi trại Đinh Tiên Hoàng, hay còn gọi là Kho Đồng
bà Thìn.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử,
Kho Đồng bà Thìn
được lực lượng của Trung đoàn 968 - Đoàn 559 Trường Sơn tiếp quản và sau đó bàn
giao cho Tổng cục Kỹ thuật quản lý.


Những năm đầu sau khi đất nước thống
nhất, dù gặp muôn vàn khó khăn, song với tinh thần chủ động và ý chí quyết tâm
cao, đơn vị đã tập trung giữ vững ổn định chính trị, nhanh chóng củng cố tổ
chức, lực lượng, đồng thời khẩn trương thu gom, điều chuyển, dồn dịch, kiểm kê,
sắp xếp hàng chục nghìn tấn đạn dược; sửa chữa, tu bổ các nhà kho để đưa được
hơn 93% số bom đạn, vũ khí, trang bị kỹ thuật thu được của địch vào cất giữ; tiếp
nhận, cấp phát và tổ chức xử lý gần 600 tấn bom đạn cấp 5 nguy hiểm.
Từ năm 1979 đến 1989, đơn vị cử 50
cán bộ, chiến sĩ phục vụ chiến đấu tại biên giới Tây Nam và hàng chục cán bộ,
chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Trong khó khăn,
gian khổ, những người lính thợ Kho 858 đã đoàn kết, bảo đảm đầy đủ, kịp thời
đạn dược, vũ khí phục vụ chiến đấu. Năm 1988, đơn vị cũng hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ bảo đảm vũ khí, đạn dược cho các lực lượng của Quân chủng Hải quân bảo
vệ quần đảo Trường Sa.

Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, Kho 858 đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Được sự quan tâm đầu tư của trên và phát huy nội lực, trí tuệ, công sức của bộ đội, Kho
858 đã tổ
chức thực hiện nhiều công
trình ý nghĩa, quan trọng như: cải tạo, củng cố, đồng bộ Trạm Bảo dưỡng, sửa chữa đạn và các nhà kho; xây dựng khu gia
đình quân nhân, bệnh xá, nhà trẻ, khu hành chính, nhà ở, nhà làm việc bộ đội; hoàn
thành công trình kè chống xói lở, chống nước tràn cao 6m, rộng 25m, dài
gần 1,5km và hệ thống tường rào vòng ngoài dài hơn 8km nhằm
bảo đảm an toàn đơn
vị.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật cũng được quan tâm đẩy mạnh. Mỗi năm, Kho có từ 3 đến 5 sáng kiến
được áp dụng, góp phần tăng hiệu quả lao động, giảm thời gian làm việc, tiết
kiệm ngân sách cho Nhà nước.

Công
tác dân vận, chính sách ở Kho 858 là điểm sáng của Cục và Quân chủng. Đơn vị
tích cực tham gia giúp dân khắc phục thiên tai, bão lụt, hoả hoạn; xây nhà tình
nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, xoá đói giảm nghèo; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn
phí cho đồng bào; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa.
Hằng năm, Kho 858 phục
vụ bảo đảm hàng chục đoàn đại biểu đi thăm, kiểm tra Trường Sa và nhà giàn DK1.
Các hoạt động trên đã để lại tình cảm, dấu ấn sâu đậm với
các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân
dân địa phương.

Giai
đoạn từ năm 2011 đến nay, Quân chủng Hải quân được Đảng,
Nhà nước, Bộ Quốc phòng
quan tâm xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Quán triệt, thực
hiện nghiêm kế hoạch trên giao, hằng năm, Kho 858 đều đạt và vượt chỉ tiêu công tác
kỹ thuật từ 10 đến 15%; tiếp
nhận, cấp phát nhanh chóng, chính xác, kịp thời cho các đơn vị thực hiện nhiệm
vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đâu; tổ chức xử lý hàng nghìn tấn đạn cấp 5 và cấp 5 nguy hiểm.
Công tác xây dựng nhà kho quản lý theo 5 nội
dung từng bước đi vào chiều sâu. Hệ thống kho tàng, trạm xưởng được đầu tư, cải
tạo, xây dựng mới theo hướng chính quy. Những đề án, dự án như: bãi
huỷ nổ đạn dược 63,3ha; hệ
thống phòng cháy chữa cháy tự động; hệ
thống camera giám sát hiện đại; trạm tháo gỡ và bãi hủy đốt thuốc phóng; hệ thống dây chuyền tháo gỡ đạn tự động... được
quan tâm, triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật của
đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho Kho 858 những yêu cầu ngày càng cao hơn. Đảng ủy, chỉ huy Kho 858 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về xây dựng Quân đội, Quân chủng, Cục trong tình hình mới; tập trung đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tăng cường gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Để
làm được điều đó, đơn vị sẽ không ngừng nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận,
cấp phát, quản lý, bảo đảm kỹ thuật đạn
dược, vật tư kỹ thuật; gắn xây dựng chính quy với rèn luyện kỷ luật; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên có
bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tác phong khoa học,
chính xác. Cùng với đó, toàn Kho
tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong điều kiện mới.


Kỷ
niệm 50 ngày truyền thống của Kho 858 là dấu mốc quan trọng đối với lớp lớp cán
bộ, chiến sĩ đã từng gắn bó với đơn vị. Với khí thế mới, quyết tâm cao, cán bộ,
chiến sĩ thế hệ hôm nay sẽ không ngừng nỗ lực phát huy, tô thắm thêm truyền
thống “Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt
nhiệm vụ” và quyết tâm đạt được nhiều thành tích mới.

Chia sẻ
thứ ba, 03/02/2026 14:03
-185