

Sáng 21/11, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” giai đoạn 2019 - 2025 và Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Hải quân chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có đại biểu các bộ, ngành Trung ương, quân đội và đại biểu lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Y tế, Bộ chỉ huy quân sự của 21 tỉnh, thành phố ven biển.


Phát biểu khai mạc nhấn mạnh về ý nghĩa thiết thực của Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong thay mặt Ban Thường vụ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng, gửi lời chia sẻ sâu sắc đồng thời khẳng định lực lượng Hải quân luôn đồng hành sát cánh cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ đang diễn ra rất phức tạp tại các tỉnh Nam Trung Bộ.


Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày, nhấn mạnh: Giai đoạn 2019 - 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố ven biển, triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Những hoạt động đó đã góp phần cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phát triển kinh tế biển; củng cố niềm tin của ngư dân khi vươn khơi, bám biển; tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, "thế trận lòng dân trên biển", bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Quân chủng Hải quân đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung làm rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo; pháp luật về khai thác thủy sản; Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU; tình hình trên các vùng biển… Hình thức tuyên truyền linh hoạt, từ hội nghị tập trung, tổ tuyên truyền lưu động, cấp phát tài liệu đến phối hợp với các cơ quan báo chí, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với từng địa bàn.
Quân chủng đã kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng chống dịch bệnh, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và tổ chức các hoạt động dân vận, kết nghĩa…

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên các vùng biển của Tổ quốc, tại các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, âu tàu, làng chài, bệnh xá; các cụm dịch vụ, kinh tế, khoa học, kỹ thuật; các đài, trạm ra đa ven bờ sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi hỗ trợ, giúp đỡ, nhường cơm, sẻ áo, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để cứu giúp, bảo vệ ngư dân.
Hình ảnh những con tàu, những cán bộ, chiến sĩ Hải quân dầm mình trong mưa lũ, trong bão, gió là minh chứng sống động cho giá trị nhân văn cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, “lo cho dân như người thân của mình”, “cứu giúp ngư dân là mệnh lệnh trái tim”.

Cùng với đó, Quân chủng Hải quân duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển; qua đó kịp thời xua đuổi các tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; bảo vệ chủ quyền biển đảo và các hoạt động hợp pháp của ngư dân; phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương thực hiện nhiều giải pháp phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo…
Đặc biệt, Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đã trở thành một mô hình tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Chỉ sau 3 năm triển khai, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với chính quyền địa phương nhận đỡ đầu, chăm sóc 164 con ngư dân bị mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đến 18 tuổi, viết tiếp tương lai cho các cháu và tạo động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Báo cáo trung tâm cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: công tác phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về IUU có thời điểm hiệu quả chưa cao; ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận chủ tàu, ngư dân còn hạn chế; hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển xa bờ đôi lúc chưa kịp thời do phạm vi quản lý rộng, nguồn lực còn khó khăn…
Tại hội nghị, đại biểu của một số Vùng Hải quân, địa phương, ngư dân đã phát biểu tham luận, tập trung chia sẻ kinh nghiệm phối hợp tuyên truyền pháp luật về biển và khai thác IUU; hoạt động hỗ trợ, cứu nạn, bảo vệ ngư dân; hiệu quả hoạt động đỡ đầu con ngư dân; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Giai đoạn 2025 - 2030, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với các địa phương ven biển tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có chiều sâu Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Trọng tâm là tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành; nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các lực lượng; bảo đảm điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, cùng Quân chủng Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Chính ủy Hải quân nhấn mạnh, trong thời gian tới, để nâng cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chương trình, Hoạt động giữa Quân chủng Hải quân với 21 tỉnh, thành phố ven biển, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết số 36 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.


Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo với các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng, trực tiếp là Ban Tuyên giáo và Dân vận, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển, nhất là vùng biển trọng điểm, vùng biển giáp ranh với nước ngoài, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân khai thác thủy sản đúng pháp luật.
Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng Bằng khen cho 38 tập thể và 39 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chương trình, Hoạt động.

Bài, ảnh: Nhóm PV
Đồ hoạ: Thảo My
Chia sẻ
thứ sáu, 21/11/2025 12:12
-6.202