

Giữa trùng khơi sóng gió, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền công dân mà còn là biểu tượng của niềm tin chính trị vững vàng. Từ những nhà giàn DK1 và con tàu Hải quân nơi đầu sóng, bản lĩnh của người lính biển, niềm tin của ngư dân và sức mạnh đoàn kết quân dân, đã tạo nên “pháo đài tư tưởng” vững chắc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thành công của cuộc bầu cử sớm tại Vùng 2 Hải quân không chỉ được đo đếm bằng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu hay những hòm phiếu được niêm phong an toàn giữa trùng khơi. Giá trị sâu xa hơn nằm ở sức mạnh nội sinh được hun đúc từ niềm tin chính trị, từ sự đồng thuận của quân và dân đối với đường lối lãnh đạo, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Gắn với ngày hội bầu cử sớm là khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử”.

Tinh thần “còn người, còn nhà giàn” được cụ thể hóa bằng những “lá phiếu trách nhiệm, lá phiếu niềm tin”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử trên biển đều xác định rõ, việc thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của mình cũng chính là biểu hiện của kỷ luật, của bản lĩnh và danh dự quân nhân. Và mỗi một lá phiếu bầu cử cũng là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền của Tổ quốc giữa trùng khơi.
Trên các nhà giàn DK1 - những “pháo đài thép” giữa thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, điều kiện sinh hoạt hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được các cấp ủy, chỉ huy duy trì nền nếp, sáng tạo và sát thực tiễn nhiệm vụ. Trong dịp bầu cử lần này, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, các nhà giàn đều tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm cho bộ đội hiểu rõ vinh dự và trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu có đủ tiêu chuẩn để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cũng theo Thiếu tá Lê Hùng Ba, việc quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND không chỉ dừng lại ở việc học tập văn bản. Những nội dung ấy được cụ thể hóa bằng các câu chuyện gắn với thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; với trách nhiệm của người công dân - người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Giữa không gian biển khơi, mỗi điều luật, mỗi nguyên tắc bầu cử được soi chiếu bằng chính thực tiễn trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc rằng, thực hiện quyền bầu cử không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự thể hiện danh dự, niềm tin và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Chính vì thế, 100% cử tri là quân nhân đều thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm khi nghiên cứu thông tin ứng cử viên và thực hiện quyền bầu cử của mình.

Không chỉ trên nhà giàn, trên các con tàu làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được tổ chức linh hoạt, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, môi trường hoạt động khắc nghiệt trên biển.
Trung úy Trần Việt Thịnh, Phó Thuyền trưởng Tàu 661 (Hải đoàn 128, Quân chủng Hải quân) chia sẻ: Trong điều kiện đơn vị thường xuyên thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được cấp ủy, chỉ huy tàu xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Đơn vị không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn chú trọng các khâu dự báo, nắm bắt, quản lý, định hướng, giải quyết và đấu tranh tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu đúng, hiểu sâu, biết nhận diện, phân biệt “phải - trái”, “đúng - sai”, từ đó có khả năng “tự miễn dịch” trước những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Trên các hải trình, những buổi sinh hoạt chính trị được các tàu Hải quân tổ chức linh hoạt theo ca trực. Nội dung không khô cứng mà gắn với phân tích các tình huống thực tế có thể xảy ra trên biển. Cán bộ, chiến sĩ cùng trao đổi về những thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, bầu cử hay chủ quyền biển đảo để xuyên tạc, kích động tư tưởng chống phá.

Đồng thời, đơn vị cũng làm rõ cách thức các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, cắt ghép hình ảnh, tạo tâm lý hoài nghi trong cán bộ, chiến sĩ.
Không né tránh những vấn đề nhạy cảm, đơn vị chủ động đưa ra các ví dụ cụ thể để cùng phân tích, chỉ rõ những điểm sai trái, phi lý. Qua đó, mỗi quân nhân được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, biết kiểm chứng nguồn tin và giữ vững bản lĩnh trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Sự kết hợp giữa giáo dục lý luận chính trị với thực tiễn nhiệm vụ, giữa phân tích tình huống trên biển và trên không gian mạng đã góp phần củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm, giúp cán bộ, chiến sĩ Tàu 661 nói riêng và các tàu Hải quân hoạt động trên biển nói chung, luôn vững vàng tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện.
Chính sự thấu hiểu ấy đã tạo nên một “lá chắn xanh” vững chắc. Người chiến sĩ nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, khi cầm lá phiếu trên tay, mọi luận điệu xuyên tạc đều khó có thể làm lung lay ý chí và niềm tin của họ.

Trong ngày bầu cử sớm, hình ảnh những con tàu Hải quân ngang dọc hải trình đến từng ngư trường truyền thống, tiếp cận từng tàu cá đang hoạt động trên biển, để hỗ trợ ngư dân thực hiện quyền công dân mang ý nghĩa rất đặc biệt.
Ngư dân Nguyễn Văn Hiệp, chủ tàu cá QNg 96435TS (Quảng Ngãi), quanh năm bám biển không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội trong điều kiện đang hoạt động khai thác giữa biển khơi.

Anh Hiệp chia sẻ, từ khi còn ở đất liền, anh đã nhiều lần nghe nói về những kỳ bầu cử trang trọng. Nhưng chỉ khi tự tay cầm lá phiếu trên tàu, giữa mênh mông sóng nước, anh mới thực sự cảm nhận hết ý nghĩa thiêng liêng của quyền công dân.
Đối với những người ngư dân quanh năm bám biển, việc được tham gia bầu cử sớm giúp họ vẫn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, họ không bao giờ “bị bỏ lại phía sau” bởi khoảng cách địa lý, bởi sự gian nan của nghề biển.

“Đây là lần đầu được tham gia bầu cử, lại được bầu cử sớm trên biển, tôi rất ấn tượng và thấy rất ý nghĩa”, ngư dân Nguyễn Văn Hiệp nói.
Với những ngư dân nơi đầu sóng, lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của mình, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Khi quân và dân cùng đồng lòng, mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc đều khó có thể thực hiện.
Thực hiện Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Vùng 2 Hải quân đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho bộ đội.
Hệ thống thông tin vệ tinh giúp cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn và tàu trực dài ngày trên biển cập nhật kịp thời nội dung Đại hội XIV của Đảng, các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhất là chương trình hành động của các ứng cử viên cũng như các bài viết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Việc số hóa tài liệu, xây dựng thư viện điện tử và các nhóm trao đổi nội bộ an toàn được xây dựng, đưa vào hoạt động đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đất liền và biển đảo. Không gian mạng vì thế không còn là “khoảng trống” dễ bị lợi dụng, mà trở thành môi trường để lan tỏa thông tin chính thống.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ được trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, biết kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Trang cá nhân của họ cũng trở thành một “pháo đài mềm”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng thái độ tỉnh táo, trách nhiệm và văn minh. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, từ Trung ương đến địa phương, đối với cử tri nơi biển đảo là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ và ngư dân vững tin ngày đêm bám biển.

Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng luật, trang nghiêm trong từng khâu tổ chức bầu cử. Cùng với đó, đồng chí cũng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ bầu cử cho bộ đội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng dân chủ để chống phá đất nước. Chính sự chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo ấy trên “mặt trận tư tưởng” đã tạo nên niềm tin bền chặt trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Khi cử tri cả nước rộn ràng chờ đón ngày 15/3/2026, được cầm lá phiếu trên tay đi bầu ra người đại biểu của mình, thì những con tàu của Vùng 2 Hải quân chở những lá phiếu bầu cử sớm của quân dân nơi đầu sóng cũng vừa cập cảng. Sự hội tụ giữa “ý Đảng lòng dân”, giữa “đất liền và biển xa” trong “ngày hội dân chủ non sông” nhân lên gấp bội sức mạnh nội sinh của dân tộc. Và trên nền tảng ấy, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn, sẽ tiếp tục được khẳng định, để cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.
Nội dung: Cao Dân, Sáng Đường, Đăng An
Đồ họa: Hòa My
Chia sẻ
thứ hai, 09/03/2026 15:32
-67