

Càng gần đến ngày bầu cử 15/3/2026, “mặt trận không khói súng” trên không gian mạng càng nóng lên từng giờ với vô số chiêu trò chống phá. Các trang web, tài khoản ẩn danh, tổ chức phản động lưu vong gia tăng tần suất tung tin sai lệch, bóp méo sự thật, hướng mũi nhọn công kích vào tính chính danh của cuộc bầu cử và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với một địa bàn chiến lược như Vùng 2 Hải quân - nơi tổ chức bầu cử sớm cho các nhà giàn DK1 và lực lượng đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển - âm mưu ấy càng thể hiện rõ tính toán thâm độc: vừa xuyên tạc dân chủ, vừa tìm mọi cách “phi chính trị hóa” quân đội, tiến tới làm xói mòn nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong lực lượng vũ trang.

Những ngày gần đây, các đài, trang mạng chống phá như RFA, VOA cùng nhiều kênh youtube, fanpage ẩn danh liên tục lặp lại luận điệu cũ kỹ: bầu cử ở Việt Nam chỉ là “diễn kịch”, “Đảng cử dân bầu”, “kết quả đã được định sẵn”, “thiếu giám sát độc lập”… Khi việc tổ chức bầu cử sớm tại các nhà giàn DK1 được công bố, chúng lập tức bóp méo, suy diễn rằng đưa hòm phiếu ra biển là cách để “làm màu”, “gian lận” vì “không có giám sát quốc tế”, “không minh bạch”, “khó kiểm chứng”.
Đây là cách suy diễn phi logic, cố tình bỏ qua thực tiễn, phủ nhận cơ sở pháp lý, cơ chế giám sát và quy trình tổ chức bầu cử đã được luật pháp Việt Nam quy định rõ ràng. Mục đích của chúng không phải tìm kiếm sự thật, mà là gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào thể chế chính trị, vào vai trò lãnh đạo của Đảng ta và uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam. Những luận điệu này không mới, nhưng được “làm mới”, “đánh bóng” bằng công nghệ số để nhắm đến những người hệ trẻ ít tiếp cận thông tin chính thống.

Trước hết, cần thấy rằng, quy trình bầu cử sớm trên biển được triển khai trên cơ sở pháp lý vững chắc của Hiến pháp năm 2013 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Các nguyên tắc: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín được thực hiện nghiêm ngặt, không để “vùng trống pháp luật”, không có “ngoại lệ trên biển”. Địa bàn biển đảo xa bờ càng khó khăn, yêu cầu tổ chức càng phải chặt chẽ, khoa học, đúng quy định.
Tại các điểm bỏ phiếu sớm thuộc Vùng 2 Hải quân, Tổ bầu cử được thành lập đúng thẩm quyền, thành phần gồm đại diện chỉ huy đơn vị, chính ủy, cơ quan pháp lý, thư ký và lực lượng phục vụ. Hòm phiếu được quản lý, niêm phong, mở - đóng theo quy trình nghiêm ngặt, mọi thao tác đều có sự chứng kiến của cử tri, có biên bản đầy đủ. Toàn bộ quá trình được ghi nhận, lưu trữ, bảo đảm khả năng kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
Không chỉ tuân thủ pháp luật, công tác chuẩn bị bầu cử tại Vùng 2 Hải quân còn được cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch, phương án chi tiết: từ chuẩn bị cơ sở vật chất, đường đi của hòm phiếu, danh sách cử tri, đến bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, phòng ngừa thiên tai, thời tiết xấu. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc, trách nhiệm của Nhà nước trước quyền bầu cử của công dân, dù đang làm nhiệm vụ ở nơi xa nhất của Tổ quốc.
Thứ hai, quy trình hiệp thương các bước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì là một quá trình dân chủ thực chất, có sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân. Ứng cử viên không chỉ được giới thiệu bởi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mà còn phải trải qua việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm cử tri nơi cư trú, nơi công tác; phải được thẩm tra tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín.

Danh sách chính thức người ứng cử được niêm yết công khai trước ngày bầu cử để cử tri nghiên cứu, trao đổi và lựa chọn. Tại Vùng 2 Hải quân, tài liệu về ứng cử viên được phổ biến qua hệ thống thông tin nội bộ, bảng tin, sinh hoạt chính trị tập trung. Ở đó, cán bộ, chiến sĩ được giới thiệu cụ thể về tiểu sử, quá trình công tác, chương trình hành động của từng ứng cử viên. Nhờ đó, mỗi cử tri có đủ thông tin để chủ động, độc lập cân nhắc, lựa chọn, hoàn toàn không có chuyện “bỏ phiếu theo chỉ đạo”.
Việc các thế lực thù địch cố tình bỏ qua toàn bộ quy trình hiệp thương, lấy ý kiến, công khai danh sách ứng cử viên, chỉ bấu víu vào kết quả cuối cùng để quy chụp là “kịch bản sắp đặt” cho thấy sự thiếu thiện chí và ý đồ xuyên tạc có chủ đích.
Để bảo đảm quyền bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển, Vùng 2 Hải quân đã điều động tàu vượt hàng trăm hải lý, đưa Tổ bầu cử cùng hòm phiếu đến từng nhà giàn, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển. Hàng trăm cử tri giữa đại dương được bỏ phiếu đúng quy trình, đúng luật, dân chủ, công khai, minh bạch. Thực tế sinh động này là minh chứng bác bỏ hoàn toàn luận điệu “màn kịch dân chủ”. Nếu chỉ là “diễn kịch”, không có lý do gì phải tốn kém nhân lực, vật lực để tổ chức bầu cử sớm ở vùng biển xa, nơi đòi hỏi mức độ bảo đảm an toàn, an ninh rất cao.

Một mũi chống phá khác mà các thế lực thù địch xoáy vào là vào cơ cấu đại biểu Quốc hội là quân nhân. Chúng rêu rao rằng quân đội chỉ nên làm nhiệm vụ thuần túy quân sự, “không nên tham gia chính trường”, rằng việc quân nhân ứng cử, bầu cử là “chính trị hóa quân đội”. Lập luận này đi ngược lại bản chất Nhà nước Việt Nam và bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đội nhân dân Việt Nam sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng - đó là nguyên tắc bất di bất dịch, được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Việc quân nhân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử là quyền hiến định, không ai có thể tước bỏ hay hạn chế. Trong một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Không có lý do gì quân nhân - những người sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc - lại bị tước đi quyền chính trị của mình.
Hơn nữa, việc có đại biểu là quân nhân trong Quốc hội giúp tiếng nói từ thực tiễn quốc phòng - an ninh được phản ánh đầy đủ, kịp thời hơn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách. Những vấn đề quan trọng như bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chính sách hậu phương quân đội; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; hiện đại hóa quân đội… cần có những người am hiểu sâu sát thực tiễn tham gia hoạch định, góp ý để pháp luật đi vào cuộc sống.

Luận điệu cho rằng chiến sĩ bị “ép buộc bỏ phiếu theo lệnh”, “bỏ phiếu thay”, “bỏ phiếu theo danh sách định sẵn” không chỉ bịa đặt, sai lệch bản chất, mà còn là sự xúc phạm trực tiếp đến bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của bộ đội Cụ Hồ. Trong môi trường quân đội, mỗi quân nhân được giáo dục, rèn luyện thường xuyên về nhận thức chính trị, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Việc tham gia bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm tự do lựa chọn và bí mật phiếu bầu.

Thực tế cho thấy, ở các đơn vị từ đất liền đến hải đảo, công tác bầu cử đều được tổ chức chặt chẽ, công khai, minh bạch. Trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử quán triệt nghiêm quy định, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền cụ thể, chi tiết, phổ biến đến từng cử tri về quy định, thể lệ, quyền và nghĩa vụ công dân. Mỗi cử tri, mỗi quân nhân hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình, tự giác thực hiện, không có hành vi can thiệp, áp đặt.
Quy trình bỏ phiếu được tổ chức trong phòng kín, từng người lần lượt vào, không ai được phép đứng cạnh, quan sát lá phiếu. Kết quả phiếu bầu có tỷ lệ tín nhiệm cao đối với ứng cử viên ở đơn vị quân đội không phải là sản phẩm của “mệnh lệnh hành chính”, mà là kết quả của quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng bền bỉ, tạo ra sự thống nhất về nhận thức, lý tưởng và niềm tin. Đó là sự thống nhất tự giác, trên cơ sở hiểu biết và đồng thuận, không phải sự phục tùng mù quáng.

Trung sĩ Lê Thành Hiếu, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9, cho biết: Trước ngày bầu cử, tôi và đồng đội chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên thông qua tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tại đơn vị. Chúng tôi nghiên cứu tiểu sử, quá trình công tác, chương trình hành động của từng ứng cử viên để lựa chọn người mà mình tin tưởng.
Theo Trung sĩ Lê Thành Hiếu, việc các thế lực cho rằng bộ đội ta bị “ra lệnh” bỏ phiếu theo một ý chí nào đó là hoàn toàn sai sự thật. “Chúng tôi được bảo đảm quyền bầu cử đúng quy định, bỏ phiếu kín và tự do thể hiện chính kiến. Lá phiếu là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của mỗi người lính đối với đất nước”, Hiếu khẳng định. Những luận điệu xuyên tạc rằng bộ đội “bỏ phiếu theo lệnh” suy cho cùng là nhằm phủ nhận nỗ lực xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hạ thấp phẩm chất, danh dự của người lính và gieo rắc hoài nghi trong xã hội, chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên “mặt trận không gian mạng”, lợi dụng việc cán bộ, chiến sĩ trên tàu và nhà giàn đã được kết nối internet qua hệ thống vệ tinh, các đối tượng xấu phát tán tin giả, cắt ghép video, dựng “clip nội bộ”, tung “tin rò rỉ” về nhân sự cấp cao, kích động hoài nghi, chia rẽ niềm tin trước ngày bầu cử. Chúng tìm cách chọc thủng “lá chắn tư tưởng” bằng những thông tin nửa thật, nửa giả, đánh vào tâm lý tò mò, thiếu kiểm chứng. Trước thực tế đó, Vùng 2 Hải quân xác định phải chủ động phòng ngừa hơn là bị động đối phó.

Khi sự thật được lan tỏa nhanh hơn tin giả, khi tiếng nói chính thống hiện diện đều đặn, liên tục, sức đề kháng của cán bộ, chiến sĩ trước các luận điệu xuyên tạc sẽ được củng cố. Đó chính là “lá chắn mềm” nhưng vô cùng hiệu quả trên trận địa tư tưởng - văn hóa hiện nay.

Những lá phiếu giữa đại dương vì thế không chỉ thấm vị mặn của biển, mà còn mang theo ý chí kiên cường, niềm tin sắt son của một dân tộc đã trải qua bao thử thách chiến tranh, thiên tai, biến động. Mỗi lá phiếu của cán bộ, chiến sĩ và ngư dân nơi đầu sóng, ngọn gió là minh chứng sống động cho sức sống của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cho uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Trên nền tảng ấy, niềm tin của bộ đội và nhân dân ta vào chế độ, vào Đảng, vào Nhà nước được củng cố. Tính chính danh của cuộc bầu cử được khẳng định bằng thực tiễn. Trận địa tư tưởng của Đảng tiếp tục được giữ vững và tăng cường, vững vàng như chính những chiếc nhà giàn DK1 sừng sững giữa trùng khơi, bất chấp sóng gió và phong ba bão táp.
Nội dung: Cao Dân, Sáng Đường, Đăng An
Đồ họa: Hòa My
Chia sẻ
thứ bảy, 07/03/2026 13:26
-75