

Huấn luyện sát thực tế
★★★
Trung tuần tháng 7, tại cảng Hải đoàn 129, một tình huống giả định
về cháy nổ đã được tổ chức sát với điều kiện thực tế. Theo kịch bản, ngọn lửa
bùng phát tại khu vực kho kỹ thuật. Ngay sau khi tín hiệu báo cháy vang lên, lực
lượng chữa cháy cơ động của đơn vị nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai
vòi phun, bình chữa cháy dập lửa; đồng thời tổ chức sơ tán người và hàng hóa ra
khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thao tác đúng quy
trình, xử lý dứt điểm tình huống trong thời gian ngắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối
về người và tài sản.
Tình huống này là nội dung trọng tâm trong buổi tuyên truyền, huấn
luyện nghiệp vụ PCCN do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn
(PCCC&CHCN) Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hải đoàn 129. Cán bộ
cảnh sát PCCC&CHCN đã thông tin về tình hình cháy nổ trên cả nước và địa
bàn phường Phước Thắng (nơi đơn vị đóng quân); phân tích nguyên nhân, thiệt hại
và những yếu tố thường gặp trong các vụ cháy nổ. Cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn
sử dụng phương tiện chữa cháy, kỹ năng xử lý sự cố và cách thoát hiểm an toàn
theo từng tình huống.
Tham gia buổi huấn luyện, Thượng tá Trần Xuân Hòa, Phó Hải đoàn
trưởng, Trưởng ban An toàn vệ sinh lao động, PCCN, phòng chống bệnh nghề nghiệp
của Hải đoàn 129 cho biết: “Tình huống giả định đặt ra yêu cầu mọi người phải
thao tác khẩn trương, đúng kỹ thuật. Buổi huấn luyện giúp anh em rèn luyện bản
lĩnh, phản ứng nhanh và đặc biệt là phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng khác
trong điều kiện khẩn cấp”.
Còn Trung tá QNCN Phạm Phúc Thọ, Thủ kho Vật tư, Phòng Kỹ thuật
chia sẻ: “Việc huấn luyện kỹ năng chữa cháy với tình huống sát thực tế giúp cán
bộ, nhân viên tự tin hơn. Chúng tôi được hướng dẫn cách tiếp cận hiện trường,
dùng bình cứu hỏa đúng cách, đúng chủng loại vì thế biết xử trí tình huống
nhanh chóng, chính xác”.

Nhận diện đúng nguy cơ
★★★
Cảng Hải đoàn 129 là nơi neo đậu nhiều tàu vận tải quân sự và tàu
dịch vụ thực hiện nhiệm vụ trên biển xa. Đơn vị quản lý nhiều kho, trạm như: trạm
cấp phát nhiên liệu, kho vật tư, xưởng sửa chữa, ụ đốc tàu, trạm điện, khu sinh
hoạt tập trung, nhà ở công vụ… Các thao tác như tiếp nhiên liệu, vận hành thiết
bị kỹ thuật, sửa chữa máy móc... đều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được kiểm
soát nghiêm ngặt.
Bên cạnh đó, đặc điểm khí hậu miền Nam nắng nóng quanh năm, độ ẩm
cao, hơi muối biển ăn mòn thiết bị điện làm tăng nguy cơ chập điện, cháy lan.
Đơn vị lại đóng quân sát khu dân cư đông đúc. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn
cháy nổ phải đặt ở mức độ cao, không chỉ để bảo vệ đơn vị mà còn bảo đảm an
toàn cho khu vực dân sinh.
Vào các dịp cao điểm như đón tàu làm nhiệm vụ, tiếp nhận, sửa chữa
phương tiện, lượng người, nhiên liệu và hàng hóa tập trung cao, đòi hỏi công
tác PCCN phải được triển khai với phương án cụ thể, sát thực tế.
Xác định được những nguy cơ hiện hữu, ngay từ đầu năm, Hải đoàn
129 đã xây dựng kế hoạch PCCN phù hợp với điều kiện hoạt động. Trong đó, tập
trung vào các khu vực trọng điểm như kho xăng dầu, xưởng sửa chữa, khu neo đậu
tàu, trạm máy, khu nhà ở tập trung. Cơ quan hậu cần-kỹ thuật và các đơn vị tăng
cường kiểm tra định kỳ hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt; thay thế vật tư hư hỏng,
nâng cấp hệ thống chống sét, báo cháy tự động và bổ sung bình chữa cháy tại các
vị trí trọng yếu.

Cùng với đó, đơn vị tích cực tuyên truyền bằng PCCN nhiều hình thức;
duy trì nghiêm các chế độ trực; tổ chức nhiều buổi tập huấn và mời cơ quan chức
năng đến phổ biến kiến thức nhằm nâng cao kỹ năng xử lý sự cố cho 100% cán bộ,
chiến sĩ và người lao động.
Đơn vị cũng duy trì nhiều mô hình thiết thực như “Tổ an toàn
PCCN”, “Đội xung kích PCCN”, “Ngày kỹ thuật-an toàn cháy nổ”, “Gác kho an
toàn”... Trong đó, “Đội xung kích PCCN” không chỉ kiểm tra tình trạng thiết bị
định kỳ mà còn thường xuyên nhắc nhở bộ đội không lơ là, chủ quan trong sinh hoạt
hàng ngày. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát 24/7 được kết nối trực tiếp về
phòng chỉ huy, giúp phát hiện tình huống bất thường từ sớm, từ xa...
Với cách làm bài bản, khoa học và đồng bộ, nhiều năm liền Hải đoàn
129 không xảy ra sự cố cháy nổ nghiêm trọng. Đơn vị đã xử lý kịp thời nhiều vụ
việc nhỏ như chập điện, rò rỉ dầu trong quá trình vận hành. Công tác đảm bảo an
toàn cho các kho, trạm, xưởng được duy trì nền nếp, chuyên nghiệp. Ý thức PCCN
của cán bộ, chiến sĩ, người lao động được nâng cao rõ rệt, góp phần giữ an toàn
tuyệt đối đơn vị và an ninh địa bàn.

“Chúng tôi xây dựng các tình huống tập huấn sát thực tế, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tổ giáo viên chuẩn bị giáo án chi tiết, hướng dẫn sử dụng phương tiện PCCN hiện có để cán bộ, chiến sĩ luyện tập kỹ năng xử trí linh hoạt, chính xác”Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Kỹ thuật Hải đoàn 129 khẳng định.
Bài, ảnh: XUÂN HƯƠNG
Chia sẻ
thứ ba, 05/08/2025 14:36