



Hơn 37 năm kể từ
khi những chiếc nhà giàn DK1 đầu tiên được dựng lên trên thềm lục địa phía Nam
của Tổ quốc, cùng với việc bảo đảm lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ,
điều kiện sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải
quân) từng bước được cải thiện. Những năm đầu, giữa biển khơi, điện, nước, thực
phẩm và nhiều nhu yếu phẩm khác đều là những thứ mà bộ đội phải hết sức chắt
chiu.
Năm 2009, bắt đầu
từ Nhà giàn DK1/12 và DK1/21, những hệ thống pin năng lượng mặt trời đầu tiên
đã được lắp đặt trong chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” do Báo Tuổi
trẻ tổ chức. Những tấm pin mang theo tình cảm của đất liền đã góp thêm ánh sáng
cho cuộc sống của người lính giữa biển xa.

Hơn 15 năm trôi
qua, ánh sáng trên các nhà giàn hôm nay không còn là câu chuyện của riêng một
chương trình hay một chuyến hải trình. Đó là kết quả của quá trình đầu tư, xây
dựng, hiện đại hóa, tổ chức bảo đảm hậu cần - kỹ thuật của Quân đội, Quân chủng
Hải quân, cùng sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh
nghiệp và nhân dân cả nước. Các nhà giàn từng bước được bổ sung, hoàn thiện nhiều
nguồn bảo đảm năng lượng điện, trong đó có hệ thống pin năng lượng mặt trời,
máy phát điện, ắc quy dự phòng... Từ đây, điều kiện sinh hoạt, công tác của bộ
đội đã được cải thiện rõ rệt.
Nhưng có điện
không có nghĩa là có thể sử dụng điện tùy ý. Giữa biển khơi, mỗi nhà giàn là một
vị trí độc lập, xa đất liền. Điện năng không chỉ phục vụ chiếu sáng, quạt, tủ lạnh,
máy bơm nước hay các thiết bị sinh hoạt khác, mà quan trọng hơn là bảo đảm cho
thông tin liên lạc, quan sát, trực canh, huấn luyện, học tập và vận hành nhiều
trang bị phục vụ nhiệm vụ canh trực. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là
bảo đảm đủ điện mà còn phải sử dụng hợp lý, duy trì khả năng dự phòng và khai
thác hiệu quả từng nguồn năng lượng hiện có.

Thiếu tá quân
nhân chuyên nghiệp (QNCN) Đặng Văn Tiến, nhân viên Cơ điện Nhà giàn DK1/21 (Tiểu
đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) là một trong những người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Trên 10 năm gắn bó với nhà giàn, anh đã trải qua những giai đoạn mà điều kiện bảo
đảm năng lượng còn vô cùng khó khăn, rồi lại được chứng kiến sự thay đổi từng
ngày của hệ thống trang thiết bị điện trên các nhà giàn. “Ở giữa biển khơi,
năng lượng có ý nghĩa hết sức quan trọng với chúng tôi, cũng như cơm ăn, nước uống
và không khí để thở. Bởi vậy, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra, sử dụng
tiết kiệm và bảo đảm các thiết bị luôn hoạt động tốt, an toàn” - anh Tiến chia
sẻ.
Hơn 10 năm làm nhân viên Cơ điện gắn bó với nhà
giàn cũng là chừng ấy năm Đặng Văn Tiến làm bạn với tiếng máy, đường dây, tủ điện,
hệ thống ắc quy và những lần kiểm tra thiết bị trong điều kiện thời tiết không
phải lúc nào cũng thuận lợi.

Anh Tiến cho biết
thêm: Dù điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho nhà giàn ngày càng tốt hơn nhưng
yêu cầu đối với người làm công tác cơ điện không vì thế mà nhẹ đi. Ngược lại,
càng nhiều thiết bị thì việc quản lý, khai thác càng phải chặt chẽ. Trên nhà
giàn, các thiết bị phải được kiểm tra theo chế độ, những dấu hiệu bất thường phải
được phát hiện sớm để xử lý. Máy phát điện, hệ thống ắc quy, đường dây, thiết bị
đóng cắt và các nguồn cung cấp điện khác đều phải được theo dõi, bảo dưỡng thường
xuyên. Trong môi trường hơi muối, độ ẩm, gió mạnh và thời tiết khắc nghiệt thì
công việc ấy càng đòi hỏi sự tỉ mỉ của mỗi người. Chúng tôi phải thường xuyên
quan sát, kiểm tra thì sự cố mới được phát hiện và xử lý kịp thời.

Thiếu tá QNCN Lê
Văn Minh, nhân viên Cơ điện Nhà giàn DK1/10 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân)
cho rằng: Giữ nguồn năng lượng trên nhà giàn không phải nhiệm vụ của riêng nhân
viên cơ điện. Để sử dụng hiệu quả nguồn điện trước hết mỗi cán bộ, chiến sĩ phải
hình thành ý thức tiết kiệm điện ngay từ những việc rất nhỏ. Khi rời khỏi phòng
thì tắt những thiết bị không cần thiết. Khi vận hành máy thì sử dụng đúng công
suất, đúng thời gian. Khi phát hiện thiết bị có dấu hiệu bất thường thì báo
ngay cho người phụ trách. Điều quan trọng là mọi người đều phải có tinh thần trách
nhiệm để tiết kiệm phải trở thành thói quen trong sinh hoạt, công tác hằng
ngày.

Từ các chuyến
công tác ra thăm nhà giàn những năm qua, chúng tôi nhận thấy, ở mỗi nhà giàn, từ
phòng làm việc đến khu vực sinh hoạt, từ hệ thống chiếu sáng đến các thiết bị
phục vụ công tác, việc sử dụng điện được thực hiện phù hợp với nhu cầu. Những
thiết bị có công suất lớn được sử dụng theo kế hoạch, hạn chế vận hành đồng thời
khi không cần thiết. Khi nguồn điện từ năng lượng mặt trời thuận lợi, bộ đội
khai thác hiệu quả; khi cần sử dụng máy phát, việc vận hành được tính toán hợp
lý, vừa bảo đảm nhiệm vụ vừa hạn chế tiêu hao nhiên liệu.
Những việc ấy thoạt
nhìn rất nhỏ nhưng ở nơi mọi nguồn bảo đảm từ đất liền ra đều phải vượt qua một
hành trình dài, sự chủ động và tiết kiệm trong từng khâu lại có ý nghĩa thiết
thực. Năng lượng vừa bảo đảm đời sống sinh hoạt của bộ đội, vừa góp phần duy
trì hiệu năng, hiệu quả các trang bị kỹ thuật trong trực canh sẵn sàng chiến đấu.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết
khá nhiều biện pháp tiết kiệm điện của bộ đội nhà giàn. Như ở Nhà giàn DK1/20
(Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân), cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối không sử dụng ấm
siêu tốc; khi ra khỏi phòng phải tắt điện, tắt quạt; ban ngày không bật bóng điện;
buổi tối không có công việc liên quan cũng hạn chế sử dụng điện chiếu sáng. Đơn
vị xác định phải ưu tiên điện cho các thiết bị rađa, thông tin và cơ yếu làm việc.

Vào mùa thời tiết tốt thì nấu
cơm buổi sáng có thể dùng điện năng lượng tổng. Nếu thời tiết xấu, điện yếu thì
dùng máy nổ loại 5kW (máy nhỏ) để nổ máy phục vụ nấu cơm. Các nhà giàn hiếm khi
sử dụng nhiều trang thiết bị có tải lớn cùng một lúc. Vào mùa thời tiết xấu thì
bộ đội hạn chế sử dụng các thiết bị ban đêm, thậm chí có thể ngắt nguồn các khu
vực không cần thiết. Ngoài ra, khi điện năng lượng tổng toàn nhà giàn yếu, bộ đội
sử dụng quạt tích điện và bóng đèn tích điện cá nhân (ban ngày nạp, tối sử dụng).
Thiếu tá Lê Hoàng Sáng, Chính
trị viên Nhà giàn DK1/20 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) chia sẻ: Để tiết kiệm điện chúng
tôi thực hiện phương châm sử dụng điện hợp lý, phân phối tải phù hợp, tắt các
thiết bị khi không sử dụng, ưu tiên các thiết bị tiêu thụ điện có chế độ tiết
kiệm và công suất phù hợp. Các bóng đèn thắp sáng thì sử dụng loại bóng led
công nghệ mới, hạn chế dùng đèn sợi đốt.

Từ những việc cụ
thể ở từng nhà giàn, yêu cầu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng được Tiểu
đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) duy trì gắn với công tác quản lý, bảo đảm đời sống
và thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá Nguyễn Phan Thế Anh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu
đoàn DK1 cho biết: Đặc thù của các nhà giàn là hoạt động độc lập trên biển, điều
kiện bảo đảm khác xa đất liền. Vì vậy, cùng với bảo đảm đầy đủ cho nhiệm vụ,
đơn vị đặc biệt chú trọng quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, vật
tư và trang bị được cấp.
Theo Thiếu tá Nguyễn Phan Thế Anh, muốn tiết kiệm
hiệu quả thì trước hết phải làm cho bộ đội hiểu đúng về tiết kiệm. Đó không phải
là hạn chế những nhu cầu thiết yếu, càng không phải sử dụng điện một cách máy
móc mà là sử dụng đúng mục đích, đúng nhu cầu, đúng thời điểm. Đồng thời, chủ động
quản lý, bảo dưỡng để thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế hỏng hóc, lãng phí. Từ
nhận thức đó, chỉ huy các nhà giàn duy trì nền nếp kiểm tra, nhắc nhở đội ngũ
cán bộ, nhân viên chuyên môn phát huy trách nhiệm trong quản lý, vận hành thiết
bị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt và
công tác.

Ở cấp tiểu đoàn,
việc sử dụng năng lượng cũng được gắn trực tiếp với yêu cầu bảo đảm thực hiện
nhiệm vụ. Những hệ thống phục vụ thông tin liên lạc, quan sát, trực canh và các
hoạt động thiết yếu luôn được ưu tiên duy trì. Đối với sinh hoạt thường ngày, bộ
đội sử dụng phù hợp, tránh lãng phí. Các nguồn năng lượng được khai thác theo
điều kiện thực tế, vừa bảo đảm yêu cầu trước mắt, vừa duy trì khả năng dự
phòng. Chính từ cách làm ấy, tiết kiệm dần trở thành một phần trong nền nếp
công tác ở các nhà giàn.
Thiếu tá QNCN Đặng
Văn Tiến khẳng định: Thiết bị được cung cấp điện tốt hơn thì công việc thuận lợi
hơn, nhưng nếu không biết sử dụng, bảo quản thì vẫn có thể lãng phí. Người làm
cơ điện không chỉ làm chủ thiết bị mà còn phải có ý thức sử dụng đúng và sử dụng
vừa tiết kiệm mà vẫn hiệu quả.

Và đó cũng là điều Thiếu tá QNCN Lê Văn Minh thường
xuyên nhắc đến trong công việc của mình. Theo anh, trên nhà giàn không có việc
gì là nhỏ nếu nó liên quan đến an toàn và khả năng duy trì nhiệm vụ. Một đầu nối
được kiểm tra kịp thời, một thiết bị được tắt đúng lúc, một dấu hiệu bất thường
được báo sớm... đều góp phần giữ cho hệ thống điện vận hành ổn định.
Nhìn từ công việc
của hai người lính cơ điện, có thể thấy câu chuyện tiết kiệm năng lượng ở các
nhà giàn không nằm ở một khẩu hiệu hay một đợt phát động. Nó hiện diện trong từng
ca trực, từng lần kiểm tra, từng thao tác vận hành thiết bị và cả những thói
quen tưởng như rất bình thường của người lính. Đúng như nhận định của Thiếu tá
Nguyễn Phan Thế Anh: “Bảo đảm năng lượng điện phải đi đôi với sử dụng hiệu quả. Tiết kiệm phải bắt đầu từ ý thức và được duy
trì bằng nền nếp”.

Chiều xuống trên
biển. Từng tấm pin năng lượng mặt trời lặng lẽ hấp thụ những tia nắng cuối
ngày. Bên trong nhà giàn, bộ đội chuẩn bị bước vào ca trực đêm. Các thiết bị được
từng đôi tay thoăn thoắt kiểm tra, nguồn điện được tính toán, những công việc
thường ngày vẫn diễn ra trong trật tự. Khi màn đêm phủ xuống, ánh điện lại hiện
lên giữa trùng khơi.
Để có được những nguồn ánh sáng trên các “pháo
đài thép” giữ biển hôm nay, là cả một hành trình dài: từ những ngày thiếu thốn
đến chủ động hơn về nguồn năng lượng; từ việc “có điện để dùng” đến “biết sử dụng
điện hiệu quả”; từ những giải pháp kỹ thuật đến ý thức tự giác của mỗi cán bộ,
chiến sĩ. Dưới nguồn sáng ấy, những người lính nhà giàn DK1 vẫn vững vàng tay
súng, giữ bình yên biển trời quê hương.

Nội dung: Nhóm PV Báo HQVN
Đồ
họa, trình bày: ĐẠI DƯƠNG
Chia sẻ
thứ bảy, 05/09/2026 10:18
-546