


Việt Nam và Australia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 7/3/2024. Hoạt động của đoàn công tác trên Tàu 016-Quang Trung thăm Sydney dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và tham gia Diễn tập Kakadu 2026 góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Australia nói chung, hợp tác quốc phòng (trong đó có hợp tác hải quân) nói riêng ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Cuối tháng 1/2026, đoàn đại biểu cấp cao Hải quân Hoàng gia Australia do Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh (nay là Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Australia) làm trưởng đoàn thăm chính thức Hải quân Việt Nam.


Trong buổi hội đàm, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam cho biết, về hợp tác quốc phòng hai nước đạt nhiều kết quả tích cực; trong đó, hợp tác hải quân tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Hải quân hai nước triển khai nhiều chương trình hợp tác hiệu quả, thiết thực như: lãnh đạo Hải quân Việt Nam thăm Australia vào các năm 2023, 2025; trao đổi đoàn, cử tàu đi thăm, tham gia diễn tập đa phương, huấn luyện-đào tạo, cứu hộ-cứu nạn; Tàu 18, Hải quân Việt Nam tham dự Diễn tập Kakadu tại Australia năm 2024.


Về hợp tác trong thời gian tới, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề xuất hai bên quan tâm thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm; đề nghị Australia tiếp tục giúp Hải quân Việt Nam các khóa huấn luyện về đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, quan hệ quốc tế, chính sách hàng hải, luật biển, thủy đạc.
Hải quân Việt Nam sẵn sàng đón các đoàn tàu của Hải quân Australia thăm cảng Việt Nam phù hợp với quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn, luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Phó Đô đốc Mark Hammond đánh giá cao về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng nói chung, hải quân hai nước nói riêng và nhất trí với những đề xuất của Tư lệnh Hải quân Việt Nam; trên cương vị công tác của mình tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hải quân hai nước trong thời gian tới.
Được biết trong thời gian qua, Văn phòng Ủy ban Thủy đạc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức, tham gia nhiều hội nghị, hội thảo và chương trình đào tạo về luật biển, thủy đạc và nghiên cứu khoa học biển nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Quân chủng Hải quân nói chung và ngành thủy đạc nói riêng. Các hoạt động tiêu biểu gồm các khóa tập huấn cơ bản và nâng cao về luật biển, hội thảo về biên giới lãnh thổ, chính sách biển và phân tích tình huống chiến lược biển.

Quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Australia được thiết lập từ năm 1998. Kể từ đó, mối quan hệ không ngừng phát triển với các cuộc đối thoại cấp cao hàng năm, các khóa đào tạo và cơ hội trao đổi kỹ năng liên tục được phát triển.
Đại tá Alana Burkitt, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam chia sẻ: Đào tạo tiếng Anh vẫn là nền tảng của Chương trình hợp tác Quốc phòng, bắt đầu từ tháng 4/2000 với 17 học viên. Hiện nay, Australia cung cấp tới 450 suất đào tạo tiếng Anh cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại Việt Nam mỗi năm, cùng với 10 suất học tiếng Anh tại Australia. Hợp tác giữa hai quân đội đã mở rộng sang cấp quân chủng với các hoạt động trao đổi về bắn súng quân dụng, các chuyến thăm tàu lẫn nhau và các chuyến thăm cấp cao. Sự hỗ trợ của Australia đối với hành trình gìn giữ hòa bình của Việt Nam bắt đầu từ đầu năm 2011. Kể từ năm 2014, Australia đã phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để mở rộng chương trình bao gồm trao đổi kỹ năng hậu cần, công binh, bảo vệ lực lượng, y tế và các hội thảo về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Một trong những hoạt động nổi bật, Australia đã triển khai máy bay vận tải quân sự C-17 để hỗ trợ Việt Nam vận chuyển nhân sự và thiết bị trong 7 đợt triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Sự hỗ trợ này dự kiến tiếp tục cho đợt triển khai thứ 8 vào năm 2026.
Thượng tá, Tiến sĩ Hoàng Văn Trưởng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân, một trong số cán bộ đã được phía Australia tài trợ khóa đào tạo tiếng Anh, nhận học bổng khóa học thạc sĩ trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đồng thời bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Australia... Thượng tá Hoàng Văn Trưởng cho rằng, thành công của bản thân trước hết khẳng định tính đúng đắn trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Sự quan tâm, tạo điều kiện từ các cấp lãnh đạo là nền tảng, trong khi học bổng hợp tác quốc phòng Việt - Australia chính là đòn bẩy thiết thực. Môi trường đào tạo cao học và nghiên cứu sinh tại Australia nổi tiếng với tính học thuật nghiêm túc, phương pháp luận tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại.

Nhưng quan trọng là việc lựa chọn hướng tiếp cận và định hướng nghiên cứu hướng tới tương lai, giúp bản thân có những đóng góp thiết thực sau khi về nước, phục vụ quân đội. “Việc một sĩ quan chỉ huy cấp lữ đoàn trải qua môi trường rèn luyện này không chỉ giúp cá nhân tôi làm chủ các công nghệ quân sự tiên tiến, các phân tích chuyên sâu về khoa học công nghệ quân sự, mà còn đem lại cách giải quyết các bài toán kỹ thuật-chiến thuật phức tạp một cách độc lập và khoa học” - Thượng tá Hoàng Văn Trưởng nhấn mạnh.
Điểm nổi bật nhất, tháng 3/2026, Tàu 016-Quang Trung thăm Sydney thì tàu HMAS Toowoomba (số hiệu156) thuộc Hải quân Hoàng gia Australia do Trung tá Alicia Harrison làm thuyền trưởng thăm TP. Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tiên tàu hải quân hai nước có các chuyến thăm chính thức gần như cùng thời điểm.


Trong chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sĩ quan, thủy thủ Tàu 156 đã tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và tổ chức luyện tập chung trên biển với Hải quân Việt Nam.
Trong buổi tiếp chỉ huy Tàu 156, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức với ba địa phương của Australia, gồm bang Queensland, bang Nam Australia và thành phố Gold Coast (bang Queensland). Hiện Đà Nẵng có 39 dự án FDI của Australia với tổng vốn đầu tư khoảng 35 triệu USD. Trong lĩnh vực du lịch, năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 330 nghìn lượt khách Australia, chiếm 4,3% tổng lượng khách quốc tế, giữ vai trò đáng kể trong cơ cấu thị trường khách quốc tế của thành phố. Về lĩnh vực an ninh-quốc phòng, Đà Nẵng sẵn sàng là cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi để Hải quân Việt Nam và Hải quân Australia tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm, qua đó góp phần bảo đảm tự do hàng hải, an ninh và an toàn trên biển.

Trung tá Alicia Harrison chia sẻ, chuyến thăm lần này của tàu HMAS Toowoomba không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn là dịp quan trọng nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa lực lượng hải quân hai nước.

Thời gian tới, Hải quân Australia mong muốn tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác thiết thực với phía Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, tập trung vào trao đổi chuyên môn, giao lưu văn hóa và các hoạt động tiếp xúc thực tế. Qua đó tạo điều kiện để sĩ quan, thủy thủ hai bên kinh nghiệm, nâng cao năng lực phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm-Trung tá Alicia Harrison chia sẻ.

Các hoạt động hợp tác hải quân hai nước nói riêng, hợp tác quốc phòng nói chung trong thời gian qua là điểm sáng góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia phát triển lên tầm cao mới, vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Nội dung: VŨ HƯỞNG
Trình bày: Thảo My
Chia sẻ
thứ năm, 04/06/2026 07:00
-326