


Tàu 016-Quang Trung và đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam đến Sydney (Australia) tham gia Lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 với các khoa mục phi tác chiến. Đoàn công tác, sĩ quan và thủy thủ trên Tàu 016 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đúng 14 giờ ngày 21/3/2026 giờ địa phương, Lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia đã diễn ra trọng thể tại vịnh Sydney, bang New South Wales, Australia. Phó Đô đốc Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia (nay là Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia) chủ trì buổi lễ. Tham dự có Toàn quyền Australia Sam Mustin; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam và đại diện Hải quân các nước. Các đại biểu đi trên Tàu 245-HMAS Leeuwin.

Lễ duyệt binh lần này là sự hiện diện lớn nhất của tàu chiến các nước ở Sydney trong hơn 10 năm qua, với 30 tàu của Australia và 20 quốc gia khác. Tàu 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn tham gia sự kiện này.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Phó Đô đốc Mark Hammond nhấn mạnh: Cảm ơn các quan khách, đại biểu, chỉ huy hải quân các nước đã cử tàu tham gia sự kiện quan trọng của nước chủ nhà. Trong suốt 125 năm qua, Hải quân Australia đã bảo vệ đất nước, bảo vệ các tuyến đường biển và hỗ trợ tích cực ổn định trong khu vực. Sự hiện diện của các chiến hạm trong buổi lễ thể hiện mối quan hệ hợp tác vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực và quốc tế.

Thành viên đoàn công tác, sĩ quan và thủy thủ trên Tàu 016-Quang Trung có khoảnh khắc đáng nhớ, khi 3 hồi còi chào cảng vang lên đánh dấu sự xuất hiện của lần đầu tiên tàu Hải quân nhân dân Việt Nam có mặt tại vịnh Sydney. Tất cả đã sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra ngay sau đó. Chiến hạm 016 của Hải quân nhân dân Việt Nam nổi bật với sự chỉn chu, trang nghiêm trong đội hình duyệt binh. Cờ Tổ quốc, cờ Hải quân và cờ Australia tung bay phấp phới trên vị trí cao nhất của tàu. Cờ đày trang hoàng từ phía lái đến phía mũi. Tất cả làm nổi bật hình ảnh Tàu 016 ở cảng Sydney.


Khi duyệt binh, đoàn công tác, sĩ quan và thủy thủ trong trang phục tiểu lễ, thực hiện động tác chào kỳ hạm (Tàu 245-HMAS Leeuwin) chở các quan khách và đại biểu duyệt đội hình tàu; cùng với đó là khẩu hiệu hô vang “hoan hô” và những động tác vẫy tay dứt khoát. Khẩu lệnh to rõ, động tác đúng, đều, đẹp, mạnh mẽ, thể hiện sự chính quy, mẫu mực gắn với văn hóa truyền thống của người Việt trọng nghĩa tình, đoàn kết.

Thượng tá Nguyễn Tiến Giang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân-Chỉ huy trưởng hành quân chia sẻ: Điều đó đã thể hiện uy tín, vị trí, vị thế cũng như là vai trò của Hải quân Việt Nam ngày càng được nâng lên và bước hội nhập của chúng ta cũng sâu hơn, rộng hơn trong môi trường quốc tế.

Còn Đại úy Joshua Werfel là đại biểu của Hải quân Hoàng gia Australia tham dự trong buổi lễ duyệt binh trên Tàu 016-Quang Trung đã bày tỏ cảm tưởng: Tàu Hải quân Việt Nam trang trí khánh tiết rất đẹp. Tôi rất xúc động và tự hào khi thấy quốc kỳ hai nước cùng tung bay. Chúng tôi rất vui khi có các bạn tham dự sự kiện này.

Tàu 016-Quang Trung tham gia Diễn tập Kakadu 2026 với khoa mục phi tác chiến (vận động đội hình, hành quân trong đêm và chụp ảnh đội hình từ trên không từ vịnh Jervis - cảng Sydney; lập kế hoạch đi biển; hội thảo tư lệnh hạm đội)


Sau khi rời vịnh Jervis, theo các nhóm đã được phân công, các tàu thành lập đội hình 5 hàng dọc và 5 hàng ngang do Tàu L02- HMAS Canberra, Hải quân Hoàng gia Australia chỉ huy chung. Tàu 016 nằm ở hàng dọc số 4 (Nhóm chiến thuật 4) gồm 5 tàu theo thứ tự: Tàu L100 của Hải quân Australia; Tàu 339 của Hải quân Canada; Tàu 016 của Hải quân Việt Nam; Tàu 403 của Hải quân Papua New Guine; Tàu 86 của Hải quân Australia. Tuyến đường hành quân từ vịnh Jervis đến vịnh Sydney.

Trong quá trình vận động, đội hình liên tục thu hẹp khoảng cách giữa các tàu, đòi hỏi sự khéo léo, linh hoạt trong quá trình điều khiển tàu cơ động, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tàu 016 chấp hành nghiêm kế hoạch, duy trì tốt đội hình hàng dọc, hàng ngang và vận tốc, giữ vững thông tin liên lạc giữa các tàu và nhóm tàu, được phía Australia đánh giá rất cao. Kết thúc các nội dung, Tàu 016 cơ động đến vị trí hiệp đồng, chờ vào cập cảng Sydney theo kế hoạch.

Thiếu tá Đặng Văn Độ, Thuyền trưởng Tàu 016, Lữ đoàn 162, Vùng 4 cho biết: Đây là một đội hình tương đối khó đối với việc duy trì đội hình do khoảng cách gần và nhiều tàu tham gia. Do đó chúng tôi tổ chức trực quan sát nghiêm túc và duy trì các vị trí trực thông tin, trực máy lái đảm bảo đúng cự ly đội hình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận động.

Trung tá Robert Short, Hải quân Hoàng gia Australia chia sẻ: Mọi người trên tàu đều chào đón tôi và họ rất chuyên nghiệp. Kíp chỉ huy điều hành tàu rất giỏi, bảo đảm tàu luôn giữ đúng đội hình để chụp ảnh.
Dịp này, tại Bảo tàng Hàng hải quốc gia Australia đã diễn ra Hội nghị tư lệnh hạm đội với chủ đề: “Sức mạnh trên biển - Thịnh vượng nội địa”. Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4, Hải quân Việt Nam - Trưởng đoàn công tác, cùng một số thành viên đoàn đã tham gia. Hội nghị còn có sự tham dự của đại biểu 34 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chuẩn Đô đốc Christ Smith, Tư lệnh Hạm đội, Hải quân Hoàng gia Australia chào mừng và cảm ơn các đại biểu tới dự hội nghị lần này.





Hội thảo đã được nghe diễn giả đến từ Hải quân Australia, Fiji, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, Australia, Đại học Macquire và Đại học quốc gia Australia thuyết trình về tình hình an ninh hàng hải chung tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như một số chủ đề cụ thể trong bối cảnh an ninh hàng hải hiện nay của khu vực, trong đó đều nhấn mạnh về vai trò của hai khu vực biển trên đối với nền kinh tế thế giới cũng như một số thách thức đang hiện hữu. Bên cạnh đó là một số giải pháp như: tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin, hợp tác giữa hải quân các nước và phối hợp liên ngành hàng hải, thúc đẩy áp dụng khoa học công nghệ, từ đó dần đẩy lùi các thách thức, đảm bảo tự do, an ninh an toàn hàng hải trong khu vực.
Các hoạt động trong Lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế và Diễn tập Kakadu, đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam trên Tàu 016-Quang Trung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Nội dung: VŨ HƯỞNG
Trình bày: THẢO MY
Chia sẻ
thứ tư, 27/05/2026 13:00
-118