Vùng 5 Hải quân: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 và nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2018

HQ Online -

Sáng 20-7, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765/NQ-QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo và nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2018. Đại tá Tạ Quang Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu Vùng chủ trì. Cùng tham dự hội nghị có Đại tá Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ kết quả nổi bật của công tác huấn luyện sau 5 năm triển khai Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng, cấp ủy, chỉ huy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan tham mưu các cấp đã quán triệt sâu sắc, chặt chẽ nội dung Nghị quyết; bám sát đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, mệnh lệnh công tác huấn luyện với những chủ trương, biện pháp chất lượng, thiết thực, hiệu quả, sát nhiệm vụ, sát chức, sát đối tượng, trong đó, tập trung vào các nội dung đổi mới như: Cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; chương trình nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện; công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện …

Toàn Vùng đã triển khai và hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; nhiều nội dung hoàn thành tốt như: Giáo dục chính trị; huấn luyện chiến đấu, huấn luyện các chuyên ngành hậu cần, kỹ thuật; huấn luyện chiến sĩ mới; đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy-nhân viên chuyên môn kỹ thuật…

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng đi sâu phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và cũng như sau giai đoạn 1 năm 2018; xác định những nội dung, biện pháp trọng tâm, cơ bản để tiếp tục triển khai thực hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Thường vụ Đảng ủy Vùng 5 Hải quân đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII cho 295 sĩ quan cấp tá, cán bộ cấp tàu, đại đội và tương đương trong toàn Vùng. Đại tá Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì hội nghị.

Tin, ảnh: Vũ Khương, Khắc Lịch

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn