Vùng 3 khai mạc Hội thi “Tàu chính quy, mẫu mực”, Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2023

HQ Online -

Sáng 18/7, tại TP. Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi “Tàu chính quy, mẫu mực”, Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2023. Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng chủ trì. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng.

Đại tá Nguyễn Thiên Quân phát biểu

Tham dự khai mạc có các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng; đại biểu các phòng chức năng và Nhà máy X46 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân; đại diện Tổng công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng; cán bộ, chiến sĩ các tàu tham gia hội thi, hội thao.

Các đại biểu tham dự khai mạc

Hội thi “Tàu chính quy, mẫu mực” và Hội thao huấn luyện tàu mặt nước của Vùng diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25/7 với sự tham gia của tất cả các tàu chiến đấu, vận tải, phục vụ, chuyên dụng trong toàn Vùng.

Hội thi gồm 4 nội dung trên 4 mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần và kỹ thuật.

Duyệt đội ngũ trong lễ khai mạc

Hội thao huấn luyện tàu gồm 8 nội dung: Toàn tàu; hàng hải; vũ khí; khí tài điện tử; cơ điện; điều lệnh, thể dục thể thao; công tác đảng, công tác chính trị; hậu cần.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng kiểm tra công tác chuẩn bị của các tàu

Ban giám khảo chấm thi nội dung công tác tham mưu, SSCĐ

Hội thi, hội thao năm nay có nhiều điểm mới, nhất là việc thực hiện các tiêu chí xây dựng tàu chính quy, mẫu mực. Đây là dịp để Vùng 3 đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; kết quả thực hiện đột phá huấn luyện và đột phá công tác kỹ thuật. Qua đó, Vùng không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; khả năng quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác, làm chủ VKTBKT và trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ.

Ban giám khảo chấm thi nội dung công tác kỹ thuật

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Thiên Quân yêu cầu các đơn vị nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của hội thi, hội thao; xác định quyết tâm, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Công tác điều hành hội thi, hội thao phải thực sự khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT. Ban tổ chức, Ban giám khảo và các thí sinh thực hiện nghiêm quy chế; đánh giá kết quả công tâm, khách quan, chính xác…

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn