Vùng 2, Vùng 3 rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội

HQ Online -

Sáng 6-5, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng (CTTT) trong quản lý bộ đội ở đơn vị cơ sở giai đoạn 2019-2021. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 dự và chỉ đạo. Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng chủ trì.

Thời gian qua, CTTT luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Nội dung, hình thức, biện pháp sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm CTTT luôn đi trước một bước. Cán bộ, chiến sĩ có lập trường, quan điểm vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, CTTT trong quản lý bộ đội của Vùng vẫn còn một số điểm yếu trong việc nắm, dự báo, quản lý tình hình tư tưởng bộ đội; về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành pháp luật, kỷ luật của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia phát biểu tập trung đề ra các giải pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu và nâng cao chất lượng, hiệu quả CTTT trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Đại tá Đặng Mạnh Hùng yêu cầu, toàn Vùng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tư tưởng; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Tin, ảnh: Văn Lăng, Quang Thành

*Sáng 6-5, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng (CTTT) trong quản lý bộ đội ở đơn vị cơ sở giai đoạn 2019-2021. Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả và những kinh nghiệm rút ra đối với CTTT trong quản lý bộ đội của đơn vị từ năm 2019 đến nay.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã chỉ rõ những điểm hạn chế, nguyên nhân và nhận định biểu hiện tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hiện nay đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả CTTT trong quản lý bộ đội tại từng cơ quan, đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác CTTT trong việc xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố ý chí quyết tâm cho bộ đội và góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với CTTT trong quản lý bộ đội; tiếp tục duy trì hiệu quả 5 khâu cơ bản gắn với thực hiện đột phá của CTTT sát với điều kiện cụ thể từng cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị cần coi trọng việc dự báo, nắm tình hình tư tưởng làm cơ sở để quản lý và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh; vận dụng linh hoạt hình thức giáo dục chính trị phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Lấy các vụ việc vi phạm kỉ luật làm chủ đề sinh hoạt chính trị tư tưởng”.

Tin, ảnh: Thu Quyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn