Tự hào viết tiếp bản hùng ca giữ biển

HQVN -

Trước yêu cầu phát triển lực lượng, xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ngày 9-1-2002, Lữ đoàn 162 chính thức được thành lập, trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. 19 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 tự hào khẳng định khả năng chính quy, tinh nhuệ của đơn vị tàu mặt nước chiến đấu hiện đại nhất Quân chủng.

Được mệnh danh là “Lữ đoàn thép”, Lữ đoàn 162 được giao quản lý, khai thác một lượng lớn tàu thuyền, VKTBKT mới, hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền vùng biển được phân công, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn nỗ lực vượt khó, tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu, làm chủ VKTBKT.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ trên tàu của Lữ đoàn

Trung tá Phạm Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng cho biết: Với nhiệm vụ độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng cùng các lực lượng tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã đề ra những chỉ tiêu, chủ trương, và biện pháp cụ thể trong huấn luyện làm chủ VKTBKT. Cán bộ, đảng viên thường xuyên tự học tập, nghiên cứu; nhất là nâng cao trình độ ngoại ngữ và ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện. Đây là cơ sở vững chắc để Lữ đoàn 162 nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có lệnh là rời cảng, SSCĐ, những buổi huấn luyện chiến đấu của Lữ đoàn diễn ra bất cứ lúc nào. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kết hợp huấn luyện đường dài trên biển, các tàu của Lữ đoàn đã hoàn thành tốt nội dung phối hợp hiệp đồng cùng các lực lượng triển khai các phương án tác chiến. Điều này đã giúp đội ngũ cán bộ chỉ huy tham mưu nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống xảy ra.

Huấn luyện hiệp đồng trên biển khi làm nhiệm vụ đường dài

Thiếu tá Trần Văn Vương, Thuyền trưởng Tàu 015-Trần Hưng Đạo tâm sự: Thật vinh dự đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ khi được công tác ở “Lữ đoàn thép”. Tự hào hơn khi chúng tôi được làm chủ tàu hộ vệ tên lửa mang tên Trần Hưng Đạo, thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa hiện đại. Cùng với các đơn vị trong toàn Lữ đoàn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có lệnh.

Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị được đặc biệt quan tâm, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị. Lữ đoàn luôn quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên; thực hiện tốt nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định. Nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Toàn đơn vị thường xuyên làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân và Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Lữ đoàn thực hiện Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" tại tỉnh Bình Định

Thiếu tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chia sẻ: Trước những diễn biến phức tạp của và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng nặng nề, mỗi cán bộ, chiến sĩ từ cơ quan đến các hải đội, tàu phải không ngừng học tập, rèn luyện để vừa giỏi tác chiến vừa có bản lĩnh vững vàng.

Đơn vị luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy thao trường trên biển làm chiến trường huấn luyện; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công quản lý và xây dựng Lữ đoàn hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực được cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện, xây dựng đơn vị.

Lữ đoàn 162 luôn là đơn vị đi tiên phong trong hoạt động đối ngoại quốc phòng; tạo dấu ấn tốt đẹp của Hải quân Nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế. Kết quả các chuyến tàu làm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng đã góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quân đội, Hải quân Việt Nam với quân đội và hải quân các nước; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…

Phát huy truyền thống của Vùng 4, Quân chủng Hải quân anh hùng, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 đã và đang viết tiếp “bản hùng ca giữ biển”; đoàn kết, khắc phục khó khăn, SSCĐ, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

                                                                                      Bài, ảnh: Lê Ngọc

PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

Lữ đoàn 162 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen và 3 Cờ thưởng Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Nhiều năm, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tặng Cờ thưởng Đơn vị huấn luyện giỏi, Cờ thưởng Đơn vị xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn