Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị

* Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm

HQ Online -

Trong 3 năm qua, Trung tâm Huấn luyện (TTHL) Vùng 2 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu. Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, trách nhiệm và trau dồi đạo đức, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” cho cán bộ, chiến sĩ…

TTHL Vùng 2 được thành lập ngày 24/4/2020, có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đào tạo chuyên môn kỹ thuật, huấn luyện dự bị động viên… Ngay từ khi thành lập, Trung tâm luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch CTĐ, CTCT của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị tới cán bộ, chiến sĩ.

Chiến sĩ mới thực hành bắn đạn thật. Ảnh: Văn Công

Để giữ vững trận địa tư tưởng, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn coi trọng giáo dục cho bộ đội nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, kịp thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ.

Đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị; phương pháp giáo dục luôn phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 3 năm qua, Trung tâm đã tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị về công tác giáo dục, quản lý, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Toàn đơn vị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của trên theo quy định; duy trì nền nếp học tập nội dung “100 câu hỏi, đáp án kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng trong Quân chủng Hải quân”. Trung tâm thường xuyên tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; thực hiện mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, "Mỗi tuần xử lý một tình huống tư tưởng"... gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả giáo dục chính trị hằng năm luôn đạt trên 90% khá, giỏi, trong đó có 20% giỏi.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, đơn vị luôn duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, nền nếp chính quy tốt. Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy và hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật khóa 1, khóa 2.

Toàn Trung tâm không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chiến sĩ đào bỏ ngũ. Qua các lần kiểm tra của Quân chủng, Vùng 2, Trung tâm đều được ghi nhận có sự tiến bộ rõ nét. Năm 2021, 2022, Trung tâm được Bộ Quốc phòng tặng cờ thưởng “Đơn vị huấn luyện giỏi”, được UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen trong tham gia phòng chống dịch Covid-19. Có 2 đơn vị của Trung tâm được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng cờ thưởng “Đơn vị huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao giỏi”, “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 3 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và 5 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”.

Giờ giải lao của chiến sĩ mới trên thao trường. Ảnh: Văn Công

Các cơ quan, đơn vị của Trung tâm luôn chấp hành nghiêm chế độ nền nếp CTĐ, CTCT. Hàng tháng, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, triển khai nghị quyết, xác định nội dung trọng tâm trong xây dựng đơn vị điểm VMTD tiêu biểu, mẫu mực. Trung tâm đặc biệt chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, coi đó là một nội dung quan trọng để phân công cán bộ phụ trách và tổ chức thực hiện chặt chẽ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện của các đơn vị, để kịp thời điều chỉnh biện pháp, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đã triển khai. Hàng tuần, hàng tháng, đơn vị tổ chức nhận xét, đánh giá chặt chẽ, cụ thể kết quả lãnh đạo trên từng tiêu chí và chỉ rõ trách nhiệm tới từng tập thể, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng; tuyên truyền lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong đơn vị, trên các lĩnh vực của đời sống.

Hiện nay, 100% cán bộ của đơn vị thực sự mẫu mực trong thực hiện các chế độ công tác, hoàn thành nhiệm vụ theo cương vị, chức trách. 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ được giao. Trung tâm cũng triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ và chiến sĩ. Chỉ huy Trung tâm chủ động gặp gỡ nắm bắt, trao đổi, giải đáp tâm tư nguyện vọng, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ. Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phát huy tốt vai trò, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Trung tâm hết sức nặng nề, đặt ra yêu cầu cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của bộ đội. Trung tâm tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn