Tọa đàm “Thanh niên với pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông”

HQ Online -

Ngày 22/3, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn cơ sở Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức tọa đàm “Thanh niên với pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông”. Thượng tá Phạm Văn Quý, Phó Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo.

 

Thủ trưởng Hải đoàn cùng cán bộ, đoàn viên tham gia tọa đàm 

Tại tọa đàm, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn bày tỏ những ý kiến, quan điểm của mình về nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, kỷ luật, an toàn giao thông như: Chưa dự báo, đánh giá, quản lý tốt tư tưởng; ý thức trách nhiệm của một số đoàn viên thanh niên chưa cao; tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mạng xã hội đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên...

Cán bộ đoàn phát biểu ý kiến

Cán bộ, đoàn viên Đoàn cơ sở Hải đoàn 129 cũng đề xuất cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, sai trái. Các tổ chức đoàn làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ, đoàn viên trong ngày nghỉ, giờ nghỉ…

Tọa đàm thanh niên là một trong các nội dung thực hiện Tháng thanh niên 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Đoàn cơ sở Hải đoàn 129.

Tin, ảnh: Đình Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn