Tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Học viện Hải quân trong công tác đào tạo nguồn nhân lực

HQ Online -

Nhân chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Singapore kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho học viên năm cuối của Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam đã có cuộc trao đổi nhanh với Đại tá Bùi Duy Thống, Phó Chính ủy Học viện Hải quân, Trưởng đoàn công tác trên Tàu buồm 286.

 

Phóng viên: Thưa Đại tá Bùi Duy Thống! Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa và kết quả chuyến công tác lần này?

Đại tá Bùi Duy Thống: Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn chở đoàn công tác đi thăm, giao lưu với Hải quân Singapore kết hợp huấn luyện đường dài trên biển nhân kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Singapore. Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường hợp tác, sự hiểu biết giữa hai nước.

Trong quá trình hoạt động đối ngoại của đoàn tại Singapore, các thành viên đoàn công tác luôn chấp hành tốt đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của quân đội, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, bộ đội Hải quân nói riêng với bạn.

Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa quân đội, hải quân hai nước cũng như thực hiện các nội dung hợp tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Chuyến đi của Tàu 286 lần này đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

 

 Đại tá Bùi Duy Thống động viên thủy thủ Tàu 286 và các học viên tham gia khoa mục huấn luyện thao tác buồm

Phóng viên: Chuyến đi đã kết hợp với huấn luyện đi biển đường dài cho học viên năm cuối của Học viện Hải quân. Đồng chí có thể đánh giá cụ thể về chất lượng huấn luyện trong suốt hải trình này?

Đại tá Bùi Duy Thống: Chúng tôi đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác huấn luyện lần này. Trên thực tế, hoạt động huấn luyện luôn bám sát nội dung, kế hoạch, chương trình đặt ra. Trong quá trình huấn luyện luôn thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” để bảo đảm hoàn thiện nội dung chuyên sâu cuối khóa cho học viên.

Đặc biệt chúng tôi coi trọng việc nâng cao kỹ năng quản lý, chỉ huy, điều hành của sĩ quan ngành khi tốt nghiệp ra trường đồng thời rèn luyện cho học viên biết sử dụng thành thạo phương tiện, trang bị trên tàu, biết tổ chức đi ca, trực canh, trực quan sát… của ngành mình trên biển.

Để đạt được điều đó, Học viện Hải quân đã lựa chọn những cán bộ, giảng viên tận tụy, trách nhiệm cao, có kinh nghiệm hoạt động trên biển để tham gia chuyến công tác, trực tiếp truyền thụ cho học viên. Trong suốt hải trình đi và về chúng tôi thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình, kết quả khá, tốt.

Huấn luyện thao tác kéo buồm

Phóng viên: Được biết đây là chuyến đi đối ngoại kết hợp huấn luyện đường dài lần thứ hai của đồng chí cùng Tàu buồm 286. Đồng chí có thể chia sẻ với bạn đọc về những ấn tượng của chuyến đi?

Đại tá Bùi Duy Thống: Trong chuyến đi lần này với tư cách là Trưởng đoàn công tác, tôi có nhiều ấn tượng, cảm xúc đặc biệt. Tôi ấn tượng nhất là sự đoàn kết, thống nhất, ý thức chấp hành kỷ luật, đồng lòng khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, thủy thủ.

Những lúc thời tiết diễn biến bất thường, anh em đã thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao. Rồi trong buổi giao lưu văn hóa ẩm thực, các bạn Singapore rất ấn tượng từ cách tổ chức cho đến các món ăn hay các tiết mục văn nghệ của chúng ta. Điều này cũng đã được Đại tá Rinson Chua, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Học thuyết hàng hải Singapore đánh giá cao.

 Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong hải trình công tác

Phóng viên: Từ thực tế chuyến công tác, đồng chí có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm để tổ chức các chuyến tiếp theo thành công tốt đẹp?

Đại tá Bùi Duy Thống: Sau khi nhận nhiệm vụ trên giao, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, các cơ quan chức năng, các khoa giảng viên, các đơn vị có liên quan đã nhanh chóng triển khai các mặt công tác để phục vụ cho chuyến đi.

Đối với các khoa, phải lựa chọn nội dung cần huấn luyện chuyên sâu, sát thực tế trên biển. Các cơ quan phải xây dựng kế hoạch hành quân, bảo đảm an toàn về hàng hải và mọi mặt trên biển. Đồng thời phải rà soát phương án, huấn luyện bổ sung, luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng xử trí chính xác các tình huống xảy ra theo đúng đối sách.

Các mặt hoạt động CTĐ, CTCT cần chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, thi đua, động viên, giáo dục bộ đội để nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chúng ta cũng cần quan tâm bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, nhất là chuẩn bị tổ chức tiệc chiêu đãi bạn trên tàu chu đáo, trọng thị, an toàn, thể hiện tinh thần mến khách. Công tác kỹ thuật phải bảo đảm tốt cho tàu hoạt động dài ngày trên biển.

Thành công của chuyến đi lần này một lần nữa cổ vũ, củng cố niềm tin cho cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hải quân về kết quả đạt được trong nhiệm vụ giáo dục-đào tạo những năm qua đồng thời khẳng định tính đúng đắn về quy trình, nội dung, chương trình đào tạo sĩ quan cấp phân đội.

Chúng tôi thấy rằng, qua chuyến đi, học viên đã được huấn luyện sát với môi trường trên biển, sát với hoạt động thực tiễn trên tàu, được rèn luyện toàn diện. Điều này sẽ góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Học viện Hải quân đối với các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Vũ Hưởng (thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn