Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội

HQ Online -

Chiều 16-4, tại Hải Phòng, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội giai đoạn 2019-2021.

Đại tá Phạm Hữu Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu dự và chỉ đạo. Đại tá Hà Quyết Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn chủ trì.

Thời gian qua, cấp ủy các cấp trong Đoàn đã tiến hành đồng bộ 5 khâu cơ bản của công tác tư tưởng. Công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội luôn chủ động đón đầu, nhất là đối với các tổ chức, đội công tác và lực lượng thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị tại Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Hữu Huy biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được về công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục và yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ trì phải trách nhiệm, tình thương, nêu gương đối với cấp dưới; tăng cường kiểm tra, giám sát; không được chủ quan, lơ là, thụ động, nhất là những thời điểm nhạy cảm, ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày lễ tết; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng để nắm, quản lý, định hướng tình hình tư tưởng bộ đội…

Tin, ảnh: Ngô Toàn, Anh Tuấn

*Ngày 14-4, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy Lữ đoàn 161, Vùng 3 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở đơn vị cơ sở. Đại tá Phạm Đình Thành, Chủ nhiệm Chính trị Vùng dự và chỉ đạo.

Giai đoạn 2019-2021, Đảng ủy Lữ đoàn 161 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở đơn vị; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh.

Quanh cảnh hội nghị tại Lữ đoàn 161

Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên của cấp ủy, người chỉ huy với đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, nhất là cán bộ tàu, ngành, người trực tiếp quản lý bộ đội ở đơn vị. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, yêu biển, yêu tàu, yêu cơ quan, đơn vị, yên tâm tư tưởng công tác.

Thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục tiến hành đồng bộ các nội dung, biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, biện pháp tiến hành công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, chú trọng thực hiện đầy đủ các bước dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng.

Tin, ảnh: Trần Thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn