Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân kiểm tra Lữ đoàn 170

HQ Online -

Sáng 11/4, tại Quảng Ninh, đoàn công tác của Quân chủng do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, làm việc với Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân. Tham gia đoàn có đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân và đoàn công tác đã nghe chỉ huy Lữ đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Lữ đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, nổi bật là: Duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện, trực SSCĐ; triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Kết luận buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu Lữ đoàn cần triển khai giải pháp cụ thể để xây dựng tàu chính quy, mẫu mực, phấn đấu là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Vùng 1. Lữ đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo đến sức khỏe, đời sống và hậu phương gia đình của cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh hoạt động phối hợp kết nghĩa với địa phương nơi đơn vị đóng quân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trước đó, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng và đoàn công tác Quân chủng đã đến nắm tình hình công tác quản lý đất quốc phòng tại Nhà máy X48, Cục Kỹ thuật Hải quân.

                                     Tin, ảnh:  Hoàng Phương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn