Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thăm và làm việc tại Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

HQ Online -

Chiều 6/3, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Trung tướng Vông Khăm - Phôm Mạ Kon, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (TCSG).

Quang cảnh buổi làm việc tại Hội trường cảng Tân cảng Cát Lái

Tham dự có các đồng chí: Khăm La Văn - Chăn Thạ La Văn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lào; Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Sỉ Phon Xay - Khăm Thong Vơn, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng Lào); Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng Việt Nam); Đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó tổng giám đốc TCSG; Thượng tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc TCSG; đại diện Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thành viên thuộc TCSG.

Đoàn công tác tham quan khu vực cầu cảng Tân cảng Cát Lái

Đại tá Phùng Ngọc Minh thông tin với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh của TCSG thời gian qua. TCSG hiện là nhà khai thác cảng biển lớn và hiện đại nhất Việt Nam, chiếm khoảng 55% thị phần khai thác cảng của cả nước; Top 19 cụm cảng có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới; 7 lần liên tiếp đạt thương hiệu quốc gia. Uy tín và thương hiệu TCSG được đối tác, khách hàng và hãng tàu đánh giá cao.

Đại tá Phùng Ngọc Minh tặng Trung tướng Vông Khăm - Phôm Mạ Kon quà lưu niệm

Sau khi tham quan hoạt động sản xuất tại cảng Tân cảng Cát Lái, Trung tướng Vông Khăm - Phôm Mạ Kon bày tỏ ấn tượng về việc điều hành, quản trị hoạt động khai thác cảng hiện đại có sản lượng và năng suất cao; tiên phong trong chuyển đổi số, có tầm nhìn chiến lược trong sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tân cảng Cát Lái

TCSG là điểm sáng về kết hợp kinh tế với quốc phòng ở Việt Nam; đã chủ động đi đầu trong lĩnh vực khai thác cảng, phát triển mạng lưới logistics và cung cấp dịch vụ, đặc biệt là triển khai tuyến vận tải biển container kết nối các cảng Bắc - Trung - Nam - đồng bằng sông Cửu Long; đóng góp cho sự thúc đẩy tuyến hành lang logistics Đông Tây kết nối Việt Nam – Lào.

Đồng chí Vông Khăm - Phôm Mạ Kon mong muốn TCSG và Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế của Lào tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Quang Tiến, Công Hoan

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn