“Sức bật” ở Nhà máy X70

HQVN -

Những ngày này, cán bộ, công nhân viên Nhà máy X70, Cục Kỹ thuật Hải quân đang ra sức thi đua “mỗi người làm việc bằng hai”, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sửa chữa đồng bộ xe ô tô đặc chủng để kịp thời bàn giao cho các đơn vị.

Theo Đại tá Bùi Xuân Hảo, Giám đốc nhà máy, các xe ô tô đặc chủng đưa vào sửa chữa đồng bộ lần này đã qua nhiều năm sử dụng, sửa chữa nhiều lần, nhiều chi tiết hư hỏng nặng, mất đồng bộ, vật tư, phụ tùng bảo đảm thay thế khan hiếm. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận và triển khai, nhà máy đã khảo sát, đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật từng xe, đề ra giải pháp kỹ thuật cụ thể, có kế hoạch bảo đảm, tạo nguồn vật tư, do đó, việc sửa chữa, nâng cấp đồng bộ ở từng công đoạn đều bảo đảm chất lượng tốt.

Nhà máy X70 là cơ sở bảo đảm kỹ thuật xe ô tô, tăng thiết giáp và trạm nguồn điện cho các đơn vị Hải quân khu vực phía Bắc; sửa chữa, đóng mới xuồng, phao, sản xuất xích neo tàu, phụ tùng, vật tư cơ khí theo yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ, nhân viên Nhà máy X70, Cục Kỹ thuật Hải quân sửa chữa ô tô đặc chủng 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững thương hiệu, uy tín của nhà máy, Đảng ủy, Ban giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả sửa chữa, sản xuất, coi đây là mục tiêu xuyên suốt của nhà máy cả trước mắt và lâu dài. Thực hiện mục tiêu trên, nhà máy đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới công tác quản lý, điều hành sản xuất, đầu tư, kỹ thuật, công nghệ, tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể trong mọi nhiệm vụ.

Thời gian qua được sự quan tâm của Đảng ủy, thủ trưởng Cục Kỹ thuật và các cơ quan chức năng của Quân chủng, Nhà máy X70 được trang bị nhiều máy móc hiện đại như: Máy phay CNC, máy tiện CNC, máy phay lăn rang, máy mài phẳng … để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa. Nhà máy X70 chủ động tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Xác định đây là yếu tố quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả sản xuất. Do đó, việc đào tạo xây dựng đội ngũ kỹ sư, thợ kỹ thuật trẻ, lành nghề làm nòng cốt ở các lĩnh vực chuyên môn của nhà máy cũng được thực hiện thường xuyên; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, bồi dưỡng tại chỗ với cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo chuyên sâu ở các trường trong và ngoài quân đội.

Cùng với đó, nhà máy luôn quan tâm đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền. Những gương người tốt, việc tốt hằng tuần, hằng tháng được biểu dương kịp thời và nhân rộng toàn nhà máy. Cán bộ, nhân viên gắn kết quả thi đua trong sản xuất, sửa chữa và rèn luyện với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” nên ngày càng “nở rộ” nhiều “bông hoa” thi đua.

Sản phẩm xuồng CQ của Nhà máy X70 chạy nghiệm thu

Một trong những biện pháp có tác động tích cực là nhà máy quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên. Thông qua đó đã động viên được tính năng động, sáng tạo, tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ, công nhân viên vì nhiệm vụ chung. Trung úy QNCN Nguyễn Văn Dũng, Thợ sửa chữa máy ô tô chia sẻ: “Mỗi khi gặp các tình huống khó, chúng tôi đều được các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu của nhà máy tư vấn, giúp đỡ nên tiết kiệm được thời gian, hoàn thành sớm phần việc”.

Với quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy nhà máy cùng sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm thi đua của mỗi cán bộ, công nhân viên, nhiều năm liền, nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ, sản phẩm được khách hàng đánh giá cao; trong quý I-2021 và nửa đầu tháng 4, Nhà máy X70 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng chục ô tô đặc chủng đang trong giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị được bàn giao cho các đơn vị đúng thời gian quy định.

Bài, ảnh: Viết Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn