Sẵn sàng cho Hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn giỏi toàn quân

HQVN -

Vùng 4 được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và Cục Kỹ thuật Hải quân tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia Hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn giỏi toàn quân năm 2021. Những ngày này, cán bộ, nhân viên kỹ thuật Vùng 4 đang tích cực ôn luyện, bồi dưỡng, xây dựng bộ văn kiện tham gia hội thi.

Đội thi của Vùng 4 tham gia hội thi có 8 đồng chí gồm: Chủ nhiệm Kỹ thuật Vùng và 7 đồng chí chủ nhiệm kỹ thuật cấp lữ đoàn. Loại hình đơn vị dự thi gồm: Lữ đoàn tàu mặt nước; lữ đoàn hải quân đánh bộ; lữ đoàn tàu tên lửa bờ và lữ đoàn phòng thủ đảo.

Tham gia hội thi lần này, Vùng 4 gặp không ít khó khăn như: Vùng có nhiều loại hình đơn vị, đa dạng về chủng loại VKTBKT nên thực hiện công tác tham mưu kỹ thuật trong chuyển trạng thái SSCĐ có nhiều nội dung khác so với các đơn vị bộ binh, binh chủng hợp thành. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị. Cùng với đó, Vùng thường xuyên có nhiều nhiệm vụ đan xen, phức tạp như: Huấn luyện SSCĐ, đối ngoại quốc phòng, diễn tập vòng tổng hợp, bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19...

Thượng tá Nguyễn Đức Điền, Chủ nhiệm Kỹ thuật Vùng 4 cho biết: “Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Vùng đã đưa vào nội dung nghị quyết nhằm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham gia Hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn giỏi toàn quân năm 2021. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đưa vào nghị quyết và cụ thể hóa trong kế hoạch của từng đơn vị. Ngành Kỹ thuật đã chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí tham gia hội thi tập trung ôn luyện, thục luyện”.

Khảo sát thực địa phục vụ Hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn giỏi toàn quân năm 2021

Rút kinh nghiệm từ Hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn giỏi toàn quân năm 2014, ngành Kỹ thuật Vùng 4 đã kịp thời tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy trong công tác bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị. Phòng Kỹ thuật Vùng đã tham mưu với thủ trưởng Cục Kỹ thuật Hải quân xây dựng bộ văn kiện hướng dẫn công tác kỹ thuật thường xuyên và trong tác chiến trình thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Quân chủng. Sau hơn 3 năm thực hiện, nền nếp chế độ công tác kỹ thuật được duy trì nghiêm, chất lượng xây dựng văn kiện tác chiến dài hạn và phục vụ nhiệm vụ diễn tập có chiều sâu, đúng Điều lệ công tác tham mưu tác chiến và Điều lệ công tác tham mưu kỹ thuật.

Sau đợt tập huấn công tác tham mưu kỹ thuật toàn quân, Phòng Kỹ thuật Vùng 4 đã tập trung các thành viên đội thi, quán triệt mục đích, yêu cầu của hội thi; hướng dẫn, định hướng cho từng thành viên các nội dung ôn tập theo hướng dẫn của Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật. Toàn đội đã tập trung nghiên cứu đầu bài, xây dựng bộ văn kiện bảo đảm chất lượng, đúng thứ tự công tác tham mưu kỹ thuật trong chuyển trạng thái SSCĐ. Đội thi đã khảo sát lại các vị trí sơ tán, khu tập trung bí mật, đường cơ động… để phục vụ cho quá trình xây dựng bộ văn kiện trong giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ. Ngành Kỹ thuật đã phối hợp với cơ quan tham mưu Vùng hướng dẫn, bổ túc cho toàn đội thi về công tác tham mưu tác chiến, phương pháp tác nghiệp trên bản đồ...

Trung tá Hà Văn Tuyến, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 146 chia sẻ: “Trước khi nộp bài thi về đầu mối Quân chủng, Phòng Kỹ thuật Vùng đã triệu tập các đơn vị trực tiếp báo cáo kết quả xây dựng văn kiện, báo cáo nội dung kế hoạch cơ động lực lượng trong chuyển trạng thái SSCĐ. Trên cơ sở chỉ đạo của thủ trưởng cấp trên, các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đội, chúng tôi kịp thời chấn chỉnh các nội dung chưa phù hợp với đầu bài trên giao và điều kiện thực tế tại đơn vị. Đây cũng là cơ hội để mỗi thành viên của đội rèn luyện tác phong, khẩu khí chuẩn bị cho hội thi”.

Chuẩn bị cho hội thi, các thành viên đội thi tích cực bám sát đề bài, nắm chắc tổ chức biên chế, lượng dự trữ đạn, vật chất hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ. Toàn đội vận dụng linh hoạt hướng dẫn của văn kiện trong chuyển trạng thái SSCĐ của Tổng cục Kỹ thuật với tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng bộ văn kiện trong hội thi bảo đảm chất lượng, đúng quy định của công tác tham mưu tác chiến.

Nhờ làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, các tàu của Lữ đoàn 162 sẵn sàng rời bến thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Ảnh: Lê Ngọc

Thiếu tá Phạm Ngọc Tưởng, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 162 cho biết: “Chúng tôi tập trung nghiên cứu thời gian chuyển trạng thái của từng lực lượng, đặc biệt bảo đảm kỹ thuật cơ động lực lượng cho các đơn vị tàu. Toàn đội chú trọng công tác mở niêm, bảo quản, bảo dưỡng, tiếp nhận, cấp phát  VKTBKT; các nội dung hiệp đồng; công tác sử dụng lực lượng kỹ thuật, chỉ huy kỹ thuật...”

Trao đổi về mục đích hội thi, Thượng tá Nguyễn Đức Điền khẳng định: “Hội thi giúp cán bộ chỉ huy tham mưu kỹ thuật nắm chắc nội dung cơ bản công tác tham mưu kỹ thuật trong chuyển trạng thái SSCĐ và hệ thống văn kiện kỹ thuật. Trên cơ sở đó, ngành Kỹ thuật Vùng nâng cao chất lượng công tác tham mưu với chỉ huy đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập cũng như thực hành tác chiến khi có tình huống xảy ra. Hội thi cũng là dịp đánh giá trình độ, năng lực của chủ nhiệm kỹ thuật các đơn vị, từ đó tiếp tục bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Với tinh thần cầu thị, học hỏi, cán bộ, nhân viên ngành Kỹ thuật Vùng 4 đang nỗ lực ôn luyện, quyết tâm đạt kết quả cao trong hội thi. Chuẩn bị tốt cho hội thi cũng là dịp để ngành Kỹ thuật Vùng 4 nâng cao chất lượng, năng lực toàn diện trong quản lý, chỉ huy điều hành công tác kỹ thuật, góp phần xây dựng ngành Kỹ thuật chính quy, hiện đại, mẫu mực, tiêu biểu.

Bài, ảnh: Vi Long

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn