Những “bông hoa điểm 10” của thanh niên Hải quân

HQVN -

10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Quân chủng Hải quân năm 2018-Mỗi người khẳng định mình ở một lĩnh vực khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là nêu cao tinh thần nhiệt huyết, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phi công cấp I xuất sắc trên từng chặng bay

Đó là Đại úy Nguyễn Văn Thuận, Phó Phi đội trưởng Phi đội 2, Lữ đoàn 954 Hải quân. Bằng tinh thần xung kích, Thuận đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; trọng tâm là xung kích trong tổ chức huấn luyện bay và bảo đảm an toàn cho các ban bay như: “Chuyến bay an toàn”, “Không có máy bay hỏng hóc trong ban bay”...

Thời gian qua, Thuận đã hoàn thành bay trước tiến độ tất cả các khoa mục bay trên máy bay DHC-6 cấu hình bánh lốp, được phê chuẩn: Phi công lái chính tất cả khoa mục giản đơn cũng như phức tạp; giáo viên ngày và đêm khí tượng giản đơn, khí tượng phức tạp... Tính từ lần đầu bay cho đến hết tháng 10-2018, tổng giờ bay huấn luyện và bay thực hiện nhiệm vụ của Thuận là 1.420 giờ 30 phút; tổng giờ bay trong năm là 102 giờ 45 phút, trong đó giờ thực hiện nhiệm vụ là 25 giờ 7 phút; 8 lần chuyến bay chở các đoàn công tác, cấp cứu ở Trường Sa. 

Thuận cũng hoàn thành tốt một số nhiệm vụ quan trọng và đột xuất như: Bay trinh sát, tuần tiễu các mục tiêu trên biển; bay chở các đoàn cán bộ, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân đội, Quân chủng đi công tác tại Trường Sa; bay chỉ thị mục tiêu trong các cuộc diễn tập...

Thuận chia sẻ kinh nghiệm của mình: Để hoàn thành tốt mỗi chuyến bay, tôi luôn làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tâm thế, tự tin và nhanh nhạy xử lý các tình huống trên không cũng như trên mặt đất.

Với thành tích xuất sắc đó, Thuận được tuyên dương là “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc” năm 2018; được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2017, 2018; Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018; Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác năm 2018; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chiến sĩ thi đua năm 2016, 2017, 2018...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương và Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải trao Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Hải quân năm 2018

Chính trị viên nhiều thành tích

Năm 2018, Thiếu tá Nguyễn Huy Luyện, Chính trị viên phó Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đạt giải Ba tại Hội thi giảng bài chính trị cấp toàn quân (Khối tiểu đoàn, hải đội) với bài giảng: “Biển, đảo Việt Nam và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay”.

Trong năm, Nguyễn Huy Luyện cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Hải đội 135 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ Hải đội đạt xuất sắc. Liên chi đoàn do đồng chí Luyện làm Bí thư được Quân chủng tặng Bằng khen.

Thiếu tá Nguyễn Huy Luyện được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tư lệnh Hải quân, Chính ủy Hải quân. Năm 2018, Nguyễn Huy Luyện là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

“Cây sáng kiến” của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Khi nghe hỏi về CNVQP Đặng Ngọc Thắng, Trưởng ban Điện, Phòng Kỹ thuật, Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn, Trung tá Phạm Việt Hùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật TCT cho biết: Thắng là một tấm gương về tinh thần tích cực học tập, nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, nhất là về lý luận chính trị, văn hoá, khoa học-kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của TCT Tân cảng Sài Gòn.

Đề tài sáng kiến: “Nâng cấp hệ thống cẩu Liebherr Hải Phòng” do Thắng chủ trì đã trở thành tiền đề cho việc nâng cấp cải hoán các thiết bị cẩu Liebherr khác và các cẩu STS tại TCT; giúp tiết kiệm nhiều chi phí cũng như tăng năng suất hoạt động của thiết bị xếp dỡ container.

Thắng còn thực hiện: Sáng kiến “Xây dựng cabin mô phỏng xe đầu kéo để huấn luyện thợ lái xe trong và ngoài cảng Cát Lái” đạt giải Ba tại hội thi sáng kiến cấp Quân chủng; sáng tạo ứng dụng các phần mềm quản lý kỹ thuật và các phần mềm giám sát trang thiết bị vào công tác kiểm tra, quản lý các trang thiết bị điện tại TCT, bảo đảm hệ số kỹ thuật điện trang thiết bị xếp dỡ hàng hóa luôn trên 0,96; triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống chấm bay tự động nhằm hướng tới bán tự động hóa các khâu xuất nhập hàng tại cảng Cát Lái” tiến tới cảng tự động an toàn, năng suất cao, giảm bớt nhân công chấm bay (Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 và đang tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo).

Năm 2018, CNVQP Đặng Ngọc Thắng được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Quân chủng và TCT Tân cảng Sài gòn tặng Giấy khen...

Nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu khác trong Quân chủng cũng đã tạo dấu ấn nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân để đạt những thành tích ấn tượng như: Trung úy Lê Đình Nguyên, Trưởng ngành hỏa lực Tàu 335, Hải đội 315, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân-“Trưởng ngành tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân năm 2018”; Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó Thuyền trưởng Tàu 184, Lữ đoàn 189 Hải quân-Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2015 đến 2018; Thiếu úy Lê Hữu Khoa, Trợ lý Hậu cần, Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân luôn tham mưu và thực hiện tốt các kế hoạch bảo đảm hậu cần, Thượng sĩ Phạm Hùng, học viên Lớp KH35A, Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Học viện Hải quân-Học viên tiêu biểu nhất Quân chủng Hải năm 2018-người đạt giải Nhì hội thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2018...

Những gương mặt trẻ tiêu biểu-những hạt nhân ưu tú của Quân chủng Hải quân hôm nay như chưa tự bằng lòng với chính mình mà vẫn từng ngày học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu phát huy vai trò xung kích nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bài, ảnh: Thùy Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn