Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân

HQVN -

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Tháng Công nhân năm nay cán bộ, nhân viên Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, mít tinh, kỷ niệm. Tuy nhiên, các bộ phận, phân xưởng vẫn tiến hành ký kết giao ước thi đua lao động, sản xuất để bàn giao sản phẩm chất lượng tốt, đúng tiến độ thời gian cho các đơn vị.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Nhà máy X28 đang thi đua thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Tại mỗi phân xưởng, không khí làm việc hăng say của cán bộ, nhân viên thể hiện trên từng gương mặt. Tiếng máy CNC, tiếng búa, tiếng động cơ hoạt động hết công suất… hòa cùng khiến không khí làm việc nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi người trong bộ trang phục bảo hộ lao động gọn gàng với đầy đủ kính, mũ, khẩu trang đang miệt mài hoàn thành khâu cuối sản xuất, chế tạo các loại phụ tùng thủy lôi thả tập cho các đơn vị trong Quân chủng.

Huấn luyện chuẩn bị thủy lôi bước cuối ở Nhà máy X28. Ảnh: Xuân Hòa

Đại tá Nguyễn Hải Nam, Phó Giám đốc Nhà máy X28, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho biết: Thực hiện đợt thi đua cao điểm và hưởng ứng Tháng Công nhân nên cán bộ, nhân viên đơn vị đều nỗ lực, phấn đấu bàn giao sản phẩm cho các đơn vị trước thời gian quy định gần 1 tháng với chất lượng cao. Những cán bộ, nhân viên phải làm việc vào ngày lễ, làm thêm giờ chúng tôi đều chi trả phụ cấp theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi  và sức khỏe cho từng người.

Tháng Công nhân năm nay đơn vị vừa thực hiện hoạt động sản xuất, vừa tiến hành đầy đủ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Hệ thống bảng biểu chính quy, băng rôn khẩu hiệu: “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”, “Phòng chống dịch Covid-19 là trách nhiệm của mọi quân nhân”… được treo ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy. Cùng với đó, hệ thống truyền thanh nội bộ hàng ngày tuyên truyền kịp thời hoạt động sản xuất của Nhà máy, tin tức mới nhất về dịch bệnh để mọi quân nhân nắm và thực hiện tốt việc phòng, chống dịch theo quy định.

Để kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất của cán bộ, nhân viên, Nhà máy đã có nhiều việc làm cụ thể như: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi tìm hiểu kiến thức và pháp luật giữa các tổ chức quần chúng trong đơn vị…

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Nhà máy khuyến khích đoàn viên công đoàn tham gia nghiên cứu khoa học, đưa ra các đề tài, sáng kiến trong lao động sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động. Tiêu biểu là các đề tài “Nghiên cứu, cải tiến thủy lôi cắt bổ học tập” của Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, Phòng Kỹ thuật vật tư; sáng kiến “Thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra hoạt động của bộ chỉ thị LED máy kiểm tra thủy lôi” của Trung úy CN Nguyễn Văn Điệp và Đại úy Cấn Văn Sao…

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ: Từ thực tế công tác huấn luyện ở các đơn vị sử dụng thủy lôi, tôi thấy còn một số bất cập, hạn chế nên đã nghiên cứu đề tài này. Đề tài thành công giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện; giá thành sản phẩm rẻ hơn nhiều lần so với việc mua thủy lôi phục vụ huấn luyện trong khi tính tăng kỹ, chiến thuật tương tự như thủy lôi chiến đấu. Sản phẩm sử dụng bền bỉ, không sợ hao mòn và xuống cấp như thao tác trên thủy lôi thật…

Huấn luyện vận chuyển thủy lôi

Song song với tuyên truyền giáo dục, Công đoàn cơ sở Nhà máy đã tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy tăng cường quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho cán bộ, nhân viên. Tất cả cán bộ, nhân viên các phòng ban, phân xưởng đều được tập huấn chuyên môn về an toàn vệ sinh lao động. Nhà máy trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động, kính, mũ  với chất lượng tốt theo đúng quy định cho toàn thể cán bộ, nhân viên, tránh những tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.

Hưởng ứng Tháng Công nhân bằng những hành động cụ thể và thiết thực đã tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên Nhà máy X28. Mọi người đều tự giác, tích cực lao động, sản xuất, đóng góp công sức xây dựng Nhà máy không ngừng phát triển.

Quang Minh

Ban Công đoàn Quốc phòng tặng quà 10 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn của Nhà máy; Ban Công đoàn cơ sở Nhà máy tặng quà 16 đồng chí mắc bệnh nghề nghiệp tại đơn vị, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng. Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy trích quỹ phúc lợi tặng cán bộ, nhân viên 1 triệu đồng/1 người.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn