Ngành Hậu cần Hải quân: Đột phá "Công tác quản lý vật chất, kinh phí và xây dựng chính quy” năm 2019

HQ Online -

Sáng 16-1, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hậu cần năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, Ngành Hậu cần Hải quân đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh công tác quân sự của Tư lệnh Hải quân, chỉ lệnh của Tổng cục Hậu cần; đã tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đúng, trúng, kịp thời, có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác hậu cần; hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn trên biển, huấn luyện, diễn tập hậu cần; triển khai các dự án trọng điểm của Quân chủng; đời sống sinh hoạt của bộ đội được cải thiện; cảnh quan, môi trường được củng cố; công tác huấn luyện xây dựng ngành có nhiều chuyển biến; trình độ đội ngũ cán bộ hậu cần được nâng lên một bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân chủng giao.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, Ngành Hậu cần Hải quân xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tập trung bảo đảm chất lượng đời sống bộ đội; nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất của cán bộ, cơ quan hậu cần; duy trì có hiệu quả phương thức bảo đảm hậu cần tập trung; đột phá vào "Công tác quản lý vật chất, kinh phí và xây dựng chính quy Ngành hậu cần"

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều tập trung nêu bật những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân trong công tác hậu cần năm 2018; đề xuất những giải pháp tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác năm 2019 và những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết biểu dương thành tích Ngành Hậu cần Hải quân đã đạt được trong năm 2018 và yêu cầu năm 2019 ngành Hậu cần tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa, xây dựng ngành theo hướng chính quy, hiện đại; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh thực hiện tốt công tác hậu cần; bảo đảm đời sống, sức khỏe, văn hóa, tinh thần cho bộ đội.  

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể 

                                                                     Tin, ảnh: Đức Tuấn

Dịp này, có 5 tập thể và 4 cá nhân thuộc Quân chủng Hải quân nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng về thành tích "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" năm 2018. Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" Quân chủng Hải quân đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân. Ban tổ chức hội thi "xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"; Hội thi "Đội Điều trị, bệnh xá"; Hội thi "Sáng kiến cải tiến mô hình huấn luyện, trang thiết bị hậu cần và giải pháp thực hiện công tác hậu cần", năm 2018 đã trao Bằng khen, Giấy khen cho 14 tập thể và 37 cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn