Lữ đoàn tên lửa bờ 681: Nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ VKTBKT

* Đại tá Vũ Văn Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn

HQ Online -

Ngày 23/8/2006, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Đoàn tên lửa bờ 681 Hải quân, nay là Lữ đoàn tên lửa bờ 681 thuộc Vùng 2 Hải quân. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ VKTBKT, SSCĐ cao, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vùng, Quân chủng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và làm chủ VKTBKT mới, Lữ đoàn gặp không ít khó khăn như: Địa bàn đóng quân thời tiết nắng nóng, khô hạn khắc nghiệt; thao trường, bãi tập cho xe cơ giới, đặc chủng hạn chế; VKTBKT mới, hiện đại nhưng đội ngũ cán bộ biên chế về đơn vị phần lớn là cán bộ trẻ, mới ra trường có trình độ, năng lực, kinh nghiệm quản lý, tổ chức huấn luyện còn những hạn chế…

Huấn luyện làm chủ VKTBKT ở Trạm Kỹ thuật

Trên cơ sở biên chế tổ chức, VKTBKT mới, Lữ đoàn đã kiện toàn các kíp trắc thủ, các vị trí chỉ huy điều hành bảo đảm vừa phù hợp với chức trách chuyên môn vừa phát huy được sở trường của cán bộ. Chủ động bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, Lữ đoàn đã bố trí các đồng chí sĩ quan, QNCN, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tham gia vào quá trình chuyên gia Nga lắp đặt, hiệu chỉnh và bàn giao VKTBKT cho đơn vị. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật bám sát, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia Nga, trên cơ sở đó xây dựng giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật cho từng phân đội và từng trắc thủ ở các vị trí chiến đấu.

Lữ đoàn chủ động mở lớp bồi dưỡng tập huấn tiếng Nga chuyên ngành cho hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên kỹ thuật, trọng tâm là các kíp trắc thủ, sĩ quan trực tiếp chỉ huy, quản lý VKTBKT. Chỉ huy Lữ đoàn phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh Bình Thuận mở lớp bồi dưỡng tin học cho cán bộ, QNCN và trang bị 20 bộ máy tính phục vụ học tập.

Hằng năm, Lữ đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp bảo đảm an toàn khi tiếp xúc và làm việc với VKTBKT đồng thời tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận độc lập khai thác VKTBKT cho 100% trắc thủ.

Thực hiện ngày kỹ thuật ở Đội Hỏa lực

Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, Lữ đoàn đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 phòng huấn luyện mô phỏng tất cả các vị trí trắc thủ với đầy đủ hệ thống chỉ huy chiến đấu.

Cùng với duy trì nghiêm chế độ huấn luyện thường xuyên, các đơn vị tăng cường huấn luyện cơ động đường dài, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp và diễn tập chiến thuật phân đội, diễn tập vòng tổng hợp.

Lữ đoàn thường xuyên tổ chức các đợt hội thi, hội thao nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng hiệp đồng, trình độ tổ chức huấn luyện của cán bộ chỉ huy các cấp cũng như các trắc thủ. 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có từ 80% trở lên đạt kết quả khá, giỏi trong đó hơn 40% giỏi.

Đẩy mạnh làm chủ VKTBKT mới, hiện đại, Lữ đoàn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thi đua và triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với 2 khâu đột phá của ngành Kỹ thuật Hải quân “Xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ VKTBKT”. Kết quả từ các cuộc vận động, phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị những năm qua đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy toàn đơn vị phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lữ đoàn đã lựa chọn các cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ cao để thành lập 2 tổ xung kích làm chủ. Hai tổ này đã sửa chữa hơn 400 lần các hỏng hóc nhỏ, thông thường; biên dịch 15 nghìn trang tài liệu tiếng Nga sang tiếng Việt; biên soạn 99 bộ qui trình thao tác sử dụng VKTBKT và 240 phiếu công nghệ.

Các kíp chiến đấu cơ động triển khai đội hình

Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ, làm chủ VKTBKT, cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã thực hiện 75 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đó, Hội đồng Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh” Quân chủng Hải quân tặng 3 giải A, 3 giải B và 2 giải Khuyến khích; 1 sáng kiến được tặng giải Nhì, Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội”.

15 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tên lửa bờ 681, Vùng 2 Hải quân luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xây đắp nên truyền thống “Kỷ luật nghiêm minh, chính qui mẫu mực, hiện đại đi đầu, chiến đấu thắng lợi”. Những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong huấn luyện khai thác sử dụng và làm chủ VKTBKT mới, hiện đại đã giúp Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lữ đoàn đã được tặng thưởng: 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 4 Cờ thưởng thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân; 4 Cờ thưởng đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân; 1 Cờ thưởng của Tổng cục Kỹ thuật về giải Nhì Hội thi kỹ thuật toàn quân; 2 giải Ba Hội thi kỹ thuật Tăng-Thiết giáp và Hội thi tuyên truyền viên trẻ của Quân chủng Hải quân; 11 Bằng khen cùng nhiều phần thưởng khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn