Lữ đoàn 170: Đẩy mạnh thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ

HQVN -

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đang tích cực đẩy mạnh Phong trào thi đua Quyết thắng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 57 năm Ngày đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (ngày 2 và 5-8-1964 - ngày 2 và 5-8-2021).

Những ngày đầu tháng Tám, cán bộ, chiến sĩ trên những con tàu của Lữ đoàn 170 vẫn vững vàng bám tàu, bám biển, tổ chức huấn luyện, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Phạm Tố Chinh, Chính trị viên Hải đội 135, Lữ đoàn 170 cho biết: “Đơn vị triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ. Các tàu làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng rời cảng đi thực hiện nhiệm vụ trên biển khi có lệnh của cấp trên”.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Lữ đoàn, cấp ủy các cấp đã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 266, Lữ đoàn 170 huấn luyện, tuần tra trên biển, tháng 4-2021

Thượng tá Tô Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn khẳng định: “Hằng năm, Lữ đoàn đều ban hành các quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chấm điểm thi đua theo đúng quy định. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tuân thủ nguyên tắc dân chủ, chính xác; thực hiện chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng, biểu dương hằng tuần, tháng và sau mỗi đợt thi đua. Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn đã ban hành 36 quy chế hoạt động, 36 quy chế chấm điểm thi đua; khen thưởng 8 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu”.

Phong trào thi đua ở Lữ đoàn 170 tập trung vào quán triệt, giáo dục các đối tượng trong đơn vị nắm chắc các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong năm. Để công tác giáo dục đạt hiệu quả thiết thực, đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại các cơ quan, đơn vị đã sử dụng thành thạo giáo án điện tử; tích hợp các dữ liệu phần mềm trên máy tính để trình chiếu; tích cực sưu tầm, xây dựng các video clip truyền thống, phát trên bảng điện tử và khi bộ đội sinh hoạt, học tập trên tàu. Nhờ đó, dù huấn luyện, tuần tra hay cơ động tàu trên biển, bộ đội vẫn hoàn thành kế hoạch học tập theo quy định, vững vàng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch hiệu quả vừa tổ chức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn đã chú trọng làm tốt công tác huấn luyện SSCĐ. Các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tổ chức huấn luyện toàn diện, đồng bộ; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Nhờ đó, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ có nhiều chuyển biến, tiến bộ vững chắc. 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong tháng 6 vừa qua, Lữ đoàn tổ chức kiểm tra huấn luyện tại Hải đội 135 đã có 6/8 nội dung đạt kết quả khá, giỏi; bắn bài đơn tàu, đối hải, bắn mục tiêu ban đêm, Hải đội đạt 100% khá, giỏi.

Kiểm tra bắn đạn thật trên Tàu 636

Đại úy Lương Văn Long, Thuyền trưởng Tàu 356, Hải đội 135 chia sẻ: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, chúng tôi chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ; thục luyện giáo án và nghiên cứu, làm mới các mô hình học cụ như: Mô hình nguyên lý hoạt động của máy tàu; Mô hình bảng điều khiển vũ khí; Mô hình bắn pháo trên tàu... Các mô hình, sáng kiến được cấp ủy, chỉ huy tàu biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Quá trình tổ chức huấn luyện, chỉ huy Hải đội, các tàu phân loại từng đối tượng theo các năm để huấn luyện sát với chức trách, yêu cầu, nhiệm vụ. Căn cứ vào thực tế, các tàu lựa chọn những đồng chí có đủ trình độ, năng lực tốt để thành lập tổ giáo viên huấn luyện chuyên ngành; các QNCN có trình độ nghiệp vụ giỏi để thành lập tổ trợ giảng. Nhờ vậy, các tàu huấn luyện đúng nội dung, đủ thời gian theo kế hoạch; đảm bảo huấn luyện đồng bộ, nâng cao và chuyên sâu. Cán bộ, thủy thủ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và sẵn sàng thay thế được vị trí tương đương khi có yêu cầu, tình huống thực tế trên biển.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trong huấn luyện và kết hợp chặt chẽ với công tác thi đua, khen thưởng nên Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trên giao.

Bài, ảnh: Khánh Hưng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn