Lữ đoàn 161 Hải quân: 1.578 lượt tàu thuyền hoạt động trên biển

HQ Online -

Ngày 17-11, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng nhằm tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng, công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2012-2017; triển khai phương hướng, mục tiêu thi đua giai đoạn 2017-2022.

Quang cảnh đại hội

5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của Lữ đoàn 161 đã bám sát và lồng ghép chặt chẽ các nội dung, chỉ tiêu thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Lữ đoàn đã duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nhằm nâng cao trình độ, khả năng thao tác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho bộ đội; nâng cao trình độ xử lý tình huống, hiệp đồng tác chiến trên biển cho đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp. Lữ đoàn đã tổ chức được 1.578 lượt tàu thuyền hoạt động trên biển với tổng số quãng đường trên 334 nghìn hải lý, 3.696 lần thả, nhổ neo, rời cảng an toàn..

Giao nhiệm vụ trước giờ đi biển trên Tàu 629, Lữ đoàn 161

Lữ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền để giúp đỡ nhân dân các địa phương miền Trung phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai với 9 tổ công tác; quyên góp, ủng hộ nhân dân địa phương bị lũ lụt, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được gần 700 triệu đồng; tổ chức 13 lần tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ 11 tàu cá với 71 ngư dân bị nạn trên biển đưa vào bờ an toàn, bàn giao cho đia phương và gia đình.

Giai đoạn 2017-2022, phong trào thi đua của Lữ đoàn 161 tập trung vào nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đổi mới phong cách, tác phong công tác; xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn