Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân (18-2-1960 – 18-2-2020)

Tỏa sáng trên mặt trận thầm lặng

Đại tá Đặng Văn Minh, Chính ủy Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân

HQVN -

Trước yêu cầu xây dựng lực lượng, phục vụ chỉ huy chiến đấu và SSCĐ trong tình hình mới, ngày 18-2-1960 Đại đội 7 thuộc Ban Tác chiến, Phòng Tham mưu, Cục Hải quân-đơn vị tiền thân của Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân ngày nay được thành lập. Từ đó, 18-2-1960, trở thành Ngày truyền thống của Trung tâm 47.

Những ngày đầu thành lập, đơn vị đóng quân tại số nhà 386, phố Lê Lợi thuộc Tiểu khu Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Khi đó, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật của đơn vị còn rất nhiều thiếu thốn. Đơn vị chỉ có 34 đồng chí cùng một số trang bị kỹ thuật có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác nhau.

 Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP Trung tâm 47 đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm đã in suốt chiều dài đất nước, tại hàng nghìn điểm dừng chân trong và ngoài nước. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã lập nên những chiến công thầm lặng, là điểm tựa vững chắc cho các đơn vị bạn thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp sức cùng các lực lượng của Quân chủng Hải quân và quân dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ trưởng Trung tâm kiểm tra kíp trực chuyên môn. Ảnh: Văn Hùng

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao, phục vụ chỉ huy chiến đấu và SSCĐ, Trung tâm luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ TSVM, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Cấp ủy, chỉ huy Trung tâm luôn coi đây là điều kiện tiên quyết để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là khâu then chốt để xây dựng đơn vị VMTD. Cán bộ, QNCN, CNVQP luôn kiên định lập trường, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, làm chủ trang bị kỹ thuật mới để thích nghi với yêu cầu tác chiến công nghệ cao, hiện đại; nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời báo cáo cấp trên, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Toàn Trung tâm luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm; xây dựng nền nếp chính quy, đổi mới phong cách, tác phong công tác; xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên, Trung tâm đã chủ động điều chỉnh lực lượng, phương tiện; tổ chức nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng huấn luyện ngoại ngữ, tin học; huấn luyện làm chủ các trang bị mới, hiện đại đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng đơn vị và địa bàn đóng quân an toàn.

Phấn khởi và tự hào kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP Trung tâm 47 tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng; đổi mới phong cách, tác phong công tác; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào Thi đua Quyết thắng của Trung tâm tập trung vào tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đơn vị VMTD, Đảng bộ TSVM; góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP của Trung tâm đã cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ và sức lực của mình xây dựng nên truyền thống: “Tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, mưu trí sáng tạo, lập công tập thể”. Truyền thống ấy là tài sản tinh thần vô giá tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay mài sắc ý chí chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân đã được Nhà nước tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 6 Huân chương Chiến công hạng Ba; 11 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến công các loại. 17 năm liên tục (1993-2009) đơn vị được Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Hải quân tặng cờ thưởng thi đua và danh diệu “Đơn vị quyết thắng”; được Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân chủng tặng cờ “Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu xuất sắc”, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn