Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 1 (17/9/1992 - 17/9/2022): Đoàn kết, sáng tạo, chính xác, hiệu quả

* Thượng tá Bùi Văn Giao, Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 1, Cục Kỹ thuật Hải quân

HQVN -

Ngày 17/9/1992 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định thành lập Trung tâm Đo lường, tiền thân của Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 1 (TC-ĐL-CL1) ngày nay. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, nhân viên Trung tâm TC-ĐL-CL1 luôn đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.

Những ngày đầu thành lập, mặc dù cán bộ, nhân viên còn thiếu, trình độ còn hạn chế, khối lượng công việc nhiều nhưng cấp ủy, chỉ huy Trung tâm đã làm tốt công tác xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Nhờ vậy cán bộ, nhân viên của Trung tâm luôn nỗ lực, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Bộ Quốc phòng kiểm tra đánh giá năng lực đo lường, kiểm định tại Trung tâm TC-ĐL-CL1: Ảnh: Ngọc Bảo

Trung tâm TC-ĐL-CL1 có nhiệm vụ kiểm định, sửa chữa phương tiện đo cho vũ khí trang bị, tàu thuyền của các đơn vị Hải quân ở khu vực miền Bắc (từ đèo Ngang trở ra); kiểm định các thiết bị an toàn; tham gia đánh giá chất lượng VKTBKT và các nhiệm vụ khác. Trong quá trình bảo đảm kỹ thuật đo lường, Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn như: VKTBKT và các phương tiện đo lường đan xen giữa các chủng loại cũ và mới; trang bị kỹ thuật xuống cấp, độ tin cậy thấp; vật tư, phụ tùng dự trữ khan hiếm; với VKTBKT mới, hiện đại cần phải nâng cao năng lực làm chủ của cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

Trong quá trình xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, Quân chủng được trang bị nhiều VKTBKT hiện đại. Đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của Quân chủng, Trung tâm TC-ĐL-CL1 liên tục được bổ sung các trang thiết bị đo chuẩn mẫu hiện đại, ứng dụng kỹ thuật số. Cán bộ nhân, viên kỹ thuật của Trung tâm đã tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tác phong công tác và luôn lấy tiêu chuẩn chất lượng của các phương tiện đo làm mục tiêu phấn đấu. Trung tâm đã bảo đảm duy trì độ chính xác cho các loại VKTB, tàu thuyền góp phần nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu của các đơn vị.

Cán bộ Trung tâm tích cực trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Ảnh: Ngọc Bảo

Chỉ tính từ năm 2017 đến tháng 6/2022, đơn vị đã tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định, sửa chữa phương tiện đo trên 60 nghìn lần chiếc; bảo dưỡng gần 1.000 phao bè cứu sinh tự thổi; kiểm định, bảo dưỡng gần 1.500 thiết bị an toàn chịu áp lực; kiểm định sửa chữa, trên 300 lượt phao vô tuyến sự cố; sửa chữa khôi phục hệ thống điều khiển động cơ Diezel; sửa chữa các thiết bị kiểm tra trên dây chuyển kiểm tra và hệ thống điều khiển bắn tên lửa, ngư lôi, đánh giá chất lượng ắc quy ngư lôi, phao thủy âm; sửa chữa các thiết bị đặc chủng cho xe tăng-thiết giáp, các thiết bị khí tài-điện tử… Đặc biệt, năm 2017 Trung tâm đã đảm bảo kỹ thuật đo lường cho các trang bị khí tài điều khiển, dây chuyền kiểm tra đạn của Lữ đoàn 679 và các đơn vị Vùng 1 góp phần giúp Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn tên lửa.

Qua thời gian hoạt động, nhiều vật tư bảo đảm cho công tác bảo đảm kỹ thuật đo lường hiện tại nước ngoài đã dừng sản xuất hoặc khan hiếm trên thị trường, giá thành rất cao. Cán bộ, nhân viên Trung tâm đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phối kết hợp với các cơ quan chức năng cải tiến, thay lắp, sản xuất nhiều trang thiết bị mới như: Thiết bị kiểm chuẩn đánh giá chất lượng dây chuyền kiểm tra tên lửa; đồng hồ nhiệt chuyển đổi điện; đồng hồ đo tốc độ máy chính 6L350; bo mạch nguồn máy vô tuyến; thiết bị kiểm tra các khối chức năng máy đo vô tuyến điện… Hiện nay đơn vị đã chủ động nguồn vật tư thay thế cho các máy đo vô tuyến tổng hợp trên dây truyền kiểm tra đạn tên lửa.

Để đáp ứng sự phát triển của VKTBKT, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã tích cực học tâp, nghiên cứu làm chủ trang bị kỹ thuật trên các loại tàu hiện đại. Phong trào nghiên khoa học, công nghệ phát triển sâu rộng là động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các sản phẩm áp dụng vào thực tiễn đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng như: Máy đếm tần số; hệ thống tích hợp quan sát cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm, báo trộm, báo khói và tự động bảo ôn kho vũ khí đạn; thiết bị tự động phóng nạp và phục hồi dung lượng ắc quy máy bay Ka-28, DHC-6, EC-225; bộ biến tần 220v/400Hz cho hệ thống điều khiển bắn ngư lôi... Việc hoàn thành Dự án “Cải tiến nâng cao độ tin cậy cho hệ thống đo lường trên dây chuyền kiểm tra đạn tên lửa” cùng với các mặt hoạt động khác đã khẳng định năng lực của cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm TC-ĐL-CL1 trong công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật cho khí tài quân sự.

30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên Trung tâm TC-ĐL-CL1 luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xây đắp truyền thống: “Đoàn kết, sáng tạo; Khắc phục khó khăn; Tiêu chuẩn chất lượng; Chính xác hiệu quả”. Các phần thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân là tài sản tinh thần vô giá, là động lực cổ vũ, thúc đẩy cán bộ, nhân viên Trung tâm TC-ĐL-CL1 hôm nay và mai sau tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2012, 2022); Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen (2017, 2022); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 2 Cờ thưởng thi đua (2017, 2020); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 4 Bằng khen (2014, 2017, 2019, 2021); thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen (2018); thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng 2 Cờ thưởng thi đua (2011, 2018); 12 năm được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn