Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm (4/4/2013-4/4/2023)

Chăm sóc chu đáo sức khỏe cho lực lượng đặc biệt trong lòng biển

* Đại tá DƯƠNG VĂN THIỆN, Giám đốc Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm

HQVN -

Tàu ngầm là lực lượng đặc biệt của Quân chủng Hải quân. Để cán bộ, chiến sĩ lực lượng tàu ngầm phục hồi sức khỏe, thể lực sau mỗi chuyến thực hiện nhiệm vụ trong lòng biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, ngày 4/4/2013 Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm thuộc Cục Hậu cần Hải quân.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, dù còn nhiều khó khăn về quân số, điều kiện, cơ sở vật chất nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung tâm đã luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ: An điều dưỡng-Phục hồi chức năng cho thủy thủ tàu ngầm và các lực lượng khác.

Trong đó, để xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng, Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm đã tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân cử y, bác sĩ đi đào tạo kiến thức chuyên sâu ở các trường trong và ngoài nước. Với niềm vinh dự và trách nhiệm, đội ngũ này đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ ngoại ngữ, tiếp thu kiến thức mới và tích lũy kinh nghiệm quý báu về y học dưới nước, làm hành trang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bác sĩ Trung tâm chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho bộ đội tàu ngầm. Ảnh: TTV

Một dấu mốc đáng nhớ là tháng 8/2014, lần đầu tiên, Trung tâm tổ chức đón tiếp, an điều dưỡng và phục hồi chức năng cho 9 thủy thủ tàu ngầm. Thành công đầu tiên là động lực để Trung tâm tiếp tục đổi mới, sáng tạo, áp dụng những phương pháp mới đem lại hiệu quả và những trải nghiệm tốt nhất cho cán bộ, thủy thủ.

Từ tháng 9/2014 đến tháng 12/2020, Trung tâm tổ chức tiếp nhận, an điều dưỡng cho hơn 1.600 lượt thủy thủ tàu ngầm. Cùng với đó, đơn vị tiếp nhận hàng trăm lượt phi công và cán bộ, chiến sĩ đặc công Hải quân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đón gần 8.000 khách quân sự, dân sự đến nghỉ, công tác tại đơn vị...

Từ tháng 12/2020 đến 4/2023 là giai đoạn bứt phá trên tất cả các mặt công tác của đơn vị. Thời gian này, Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung đột phá: Xây dựng Trung tâm vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức gắn với xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; triển khai hiệu quả “5 tốt” trong đón tiếp phục vụ: Ý thức trách nhiệm tốt; tinh thần, thái độ phục vụ tốt; thực hiện quy trình điều dưỡng chăm sóc sức khỏe tốt; điều hành, bảo đảm tốt; an toàn, hiệu quả tốt.

Công tác an điều dưỡng, phục hồi chức năng được hoàn thiện, ngày càng đi vào chuyên sâu, chuyên nghiệp; hệ thống trang thiết bị y tế được khai thác hiệu quả. Trong quá trình theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe cho thủy thủ tàu ngầm. Các thủy thủ được khám sức khỏe đầu vào, phân loại, điều trị các bệnh kèm theo…

Sau quá trình an điều dưỡng, các thủy thủ tiếp tục được khám, phân loại sức khỏe, đánh giá kết quả đầu ra và đều đạt kết quả tốt (sức khỏe được nâng cao, hết mệt mỏi, tâm lý thoải mái, có thể trở về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ). Trung tâm tiếp nhận 400 thủy thủ tàu ngầm; gần 100 lượt phi công và cán bộ, chiến sĩ đặc công nước; đón trên 800 khách quân sự, dân sự, thân nhân thủy thủ tàu ngầm đến nghỉ, công tác tại đơn vị.

Quân y Trung tâm khám bệnh miễn phí cho nhân dân tỉnh Phú Yên

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, coi trọng và phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội các địa phương; thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí...

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tiêm vaccine cho hơn 5.300 lượt người, điều trị 230 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đơn vị còn cử 100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch; hỗ trợ nơi ở, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho cán bộ, nhân viên y tế trong tỉnh.

Trung tâm cũng tổ chức thực hiện hiệu quả công tác khám bảo hiểm y tế, kết quả khám được trên 38 nghìn bệnh nhân trên địa bàn đóng quân (tăng vượt bậc so với giai đoạn 2014-2020).

Trung tâm cũng tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.300 lượt đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó đã góp phần làm sáng đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.

Chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm đã xây đắp nên truyền thống: “Điều trị bằng con tim, khối óc. Chăm sóc bằng khoa học, tình thân”; tạo nền tảng vững chắc, là hành trang quý báu để tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung tâm tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, lập nên những thành tích mới.

Để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tâm xác định tập trung đột phá vào xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. 100% cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm được đào tạo chính quy trong và ngoài nước có ý thức trách nhiệm cao, tận tụy với nghề nghiệp.

Cán bộ, nhân viên tiếp tục làm chủ trang bị hiện có và đề nghị trên đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác an điều dưỡng. Trung tâm chủ động xây dựng phần mềm quản lý bệnh lý và phần mềm quản lý an điều dưỡng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho bộ đội tàu ngầm.

Toàn Trung tâm nắm chắc và thực hiện đầy đủ quy trình an điều dưỡng phục hồi chức năng cho thủy thủ tàu ngầm đã được Hội đồng khoa học Quân chủng phê duyệt và thường xuyên cập nhật các kiến thức kỹ thuật mới, kết hợp giữa hiện đại và cổ truyền để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 và năm 2023 về thành tích xuất sắc trong huấn luyện, SSCĐ và xây dựng đơn vị từ năm 2021-2022. Nhiều năm liền, đơn vị được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng, cờ thưởng thi đua...

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn