Kho 858: Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017

HQ Online -

Chiều 29-9, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Kho 858, Cục Kỹ thuật Hải quân đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017. Đại tá Nguyễn Long Chuyên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật Hải quân dự và chỉ đạo.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của Kho 858 đã phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 50% chi bộ đạt TSVM. Phong trào thi đua Quyết thắng đã kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 (khóa XI) về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05 (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật được triển khai tích cực; nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng có hiệu quả trong bảo dưỡng sửa, chữa vũ khí đạn, góp phần tiết kiệm thời gian, vật tư, kinh phí... đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ của Quân chủng.

5 năm qua, Kho 858 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (lần thứ 2); Bộ Quốc phòng tặng 2 Bằng khen; Quân chủng Hải quân tặng Cờ thưởng thi đua và 6 Bằng khen... Toàn đơn vị có 6 lượt tập thể được tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", 32 lượt tập thể được tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến". Kho có một đoàn viên được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”; được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

 Đại tá Nguyễn Long Chuyên trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Bước sang giai đoạn 2017-2022, cán bộ, chiến sĩ Kho 858 tiếp tục bám sát mục tiêu thi đua của Quân chủng, Cục Kỹ thuật, tập trung xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức Đảng TSVM. 100% cán bộ, chiến sĩ xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, không ngại khó khăn, gian khổ, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Toàn đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và thực hiện tốt hai đột phá của ngành kỹ thuật Hải quân về “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”; xây dựng hình ảnh, uy tín, tâm thế cơ quan, đơn vị, con người Kho 858 chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Minh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn