Kho 700, Cục Hậu cần Hải quân: Đẩy mạnh xây dựng kho chính quy, an toàn, mẫu mực

HQVN -

Kho 700, Cục Hậu cần Hải quân có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản, cấp phát hàng hóa, vật chất hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ của Quân chủng và Cục Hậu cần. Thời gian qua, Kho đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một ngày đầu Hè, chúng tôi có dịp tham quan doanh trại Kho 700 ở vị trí mới được xây dựng khang trang, hiện đại, chính quy. Thượng tá Phạm Thế Tình, Chủ nhiệm Kho 700 cho biết: Doanh trại mới, các phân kho đều được xây dựng ở vị trí thuận lợi giúp cho việc tiếp nhận, cấp phát, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, nhanh chóng hơn…

Đồng chí Chủ nhiệm Kho dẫn chúng tôi đến Phân kho Trung chuyển. Phân kho mới có diện tích rộng hàng ngàn mét vuông, chia thành những nhà kho nhỏ. Trong kho có đa dạng các chủng loại hàng hóa mới chuyển về nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, những người lính kho đã chủ động bảo quản, sắp xếp hàng hóa dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra và có thẻ kho theo dõi cụ thể.

Nhân viên Phân kho Trung chuyển chuẩn bị hàng hóa để cấp phát cho các đơn vị. Ảnh: Nam Vũ

Thiếu tá QNCN Phạm Bá Vũ, Phân kho trưởng Phân kho Trung chuyển chia sẻ: Phân kho mới được xây dựng kiên cố, trang bị đầy đủ các trang bị hiện đại như hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động, camera an ninh… góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng hóa.

Do đang trong quá trình di chuyển doanh trại, những người lính kho phải làm việc phân tán ở hai nơi và phát sinh một số khó khăn, Phân kho đang đề nghị cấp trên cùng tìm hướng giải quyết. Nhưng vượt lên khó khăn trước mắt, cán bộ, nhân viên Phân kho từng ngày nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Giống như Phân kho Trung chuyển, hiện tại các bộ phận khác là Phân kho Dược-Bốc xếp, bảo quản, Phân kho Tổng hợp… cũng đang tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ và sẵn sàng bao gói hàng hóa, di chuyển về doanh trại mới khi có lệnh.

Phân kho Xăng dầu có vị trí đóng quân độc lập. Cán bộ, nhân viên Phân kho vẫn tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trên giao. Đại úy Lê Thanh Tâm, Phân kho trưởng Phân kho Xăng dầu cho biết: Xăng dầu là mặt hàng dễ gây ra cháy nổ, có yêu cầu rất cao về công tác an toàn. Do vậy, Phân kho thực hiện nghiêm các qui trình, quy phạm, chế độ quy định về kiểm tra người, phương tiện ra vào kho, nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy... Những năm qua, Phân kho luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối; tiếp nhận, cấp phát xăng dầu đầy đủ theo đúng thủ tục, nguyên tắc.

Hiện tại, Phân kho đã được trang bị đầy đủ hệ thống chống sét, phòng cháy, chữa cháy chuyên dùng... Thời gian này, chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng nên Phân kho đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn như: Bơm nước làm mát bề mặt bể chứa nhiên liệu để giảm nhiệt độ, giảm bay hơi; thường xuyên kiểm tra các van hô hấp để cân bằng áp suất bể chứa; tạo đường ranh cản lửa bằng cách phát quang xung quanh khu vực giáp ranh với hệ thống kho, bể; duy trì nghiêm chế độ tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn.

Cán bộ, nhân viên Phân kho Xăng Dầu luyện tập chữa cháy. Ảnh: Nam Vũ

Xác định công tác phòng, chống cháy nổ là nhiệm vụ chiến đấu, Phân kho thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ cho mọi quân nhân; xây dựng phương án và luyện tập thuần thục; chủ động hiệp đồng luyện tập với các đơn vị bạn… Qua đó, từng người nắm chắc nhiệm vụ được phân công trong từng tình huống; vận hành, sử dụng trang bị an toàn, tiết kiệm, phát huy sức mạnh của tập thể trong phòng, chống cháy nổ. Cũng từ việc luyện tập thường xuyên mà đơn vị đã dự báo, ngăn ngừa, phát hiện sớm những yếu tố có thể gây mất an toàn kho.

Thượng tá Nguyễn Đức Hạnh, Chính trị viên Kho 700 cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã triển khai nhiều biện pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể, chú trọng công tác huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn gắn với các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời gian tới, Kho 700 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng ổn định doanh trại mới, tập trung xây dựng mô hình kho “Chính quy, an toàn, mẫu mực”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mai Liên

Năm 2020, Kho 700 đã nhập gần 4 nghìn tấn hàng hóa đạt 101,43%; xuất trên 3 nghìn tấn đạt 98,7%; quy hoạch, bảo quản gần 700 tấn đạt 126%; hóa nghiệm 90 mẫu xăng dầu mỡ các loại đạt 115,4%. Kho được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, được Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị VMTD, mẫu mực tiêu biểu”. 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn