Khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018

HQ Online -

Ngày 12-3, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018.

*Tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân long trọng tổ chức “Lễ ra quân huấn luyện chiến sĩ mới (CSM)” năm 2018. Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh Vùng và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.

Quang cảnh buổi lễ tại Vùng 5 Hải quân

Theo kế hoạch trên giao, năm 2018 Vùng 5 Hải quân tổ chức huấn luyện 590 CSM cho Vùng và Vùng Cảnh sát biển 4. Tại buổi lễ, thay mặt các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, Thiếu tá Trần Danh Hoàng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 565 đã quán triệt nhiệm vụ cơ bản trong chương trình huấn luyện CSM năm 2018; theo đó, các đơn vị sẽ tổ chức huấn luyện toàn diện các nội dung, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, các nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu, chiến đấu bộ binh từng người, tổ; điều lệnh, thể lực, công tác hậu cần, kỹ thuật.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh Vùng chỉ đạo: Các đơn vị phải tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm, nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối đồng thời phải quan tâm, chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho CSM với quan điểm “Tất cả vì chiến sĩ mới thân yêu”, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chiến sĩ mới huấn luyện, công tác…

Chiến sĩ Dương Văn Hưng, Tiểu đội 7, Trung đội 10, Đại đội 36 tâm sự: Em rất tự hào vì được nhập ngũ và phục vụ trong Quân chủng Hải quân, em hứa sẽ cố gắng, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện để góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng tại buổi lễ, các đơn vị huấn luyện CSM đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện và trao thưởng cho hội thi mô hình học cụ các cấp năm 2018.

  Thiều Văn Minh - Trần Kiên

*Tại Hải Phòng, khung huấn luyện CSM Lữ đoàn 131 Hải quân tổ chức khai giảng khóa huấn luyện CSM nhập ngũ 2018.

Khóa huấn luyện lần này Lữ đoàn đảm nhận huấn luyện 400 CSM, (trong đó Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gửi huấn luyện 60 CSM). Trong thời gian 3,5 tháng, các chiến sĩ sẽ được huấn luyện về các nội dung: quân sự, giáo dục chính trị và chuyên ngành. Trong đó những tháng đầu đơn vị sẽ huấn luyện CSM theo chương trình của Bộ Quốc phòng, thời gian còn lại huấn luyện chuyên ngành công binh.

Quang cảnh buổi lễ tại Lữ đoàn 131

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Thượng tá Đào Văn Bạn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 131 yêu cầu các đơn vị huấn luyện CSM chuẩn bị tốt giáo án bài giảng, tranh vẽ, mô hình học cụ huấn luyện, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” tăng cường huấn luyện thực hành... đồng thời yêu cầu CSM tự giác trong rèn luyện, chấp hành nghiêm kỉ luật. Sau khóa huấn luyện 100% CSM sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn. Đảm bảo nội dung huấn luyện đạt 100% yêu cầu, trong đó hơn 80% khá, giỏi. Kết thúc khóa huấn luyện CSM đơn vị đạt giỏi.

Ngay sau lễ khai giảng, đại diện các đại đội huấn luyện CSM đã ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, đảm bảo CSM khi hoàn thành khóa huấn luyện có đủ điều kiện năng lực, phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Xuân Dũng

*Sáng 12-3, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018. Đến dự có Đại tá Ngô Văn Cải, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Quang cảnh buổi lễ tại Lữ đoàn 957

Năm nay, Lữ đoàn 957 tổ chức huấn luyện tại 4 tiểu đoàn với gần 1.500 CSM.

Trước đó, Lữ đoàn đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị như tổ chức tập huấn cán bộ; củng cố doanh trại, thao trường, bãi tập; làm mới mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện; tiếp nhận CSM, ổn định biên chế, tổ chức, sẵn sàng ra quân huấn luyện.

Năm nay, Lữ đoàn phấn đấu thực hiện huấn luyện đủ nội dung, đúng thời gian quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối; kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 75% khá, giỏi (trên 20% giỏi), trong đó nội dung thực hành ném lựu đạn xa trúng mục tiêu và đánh lượng nổ đạt giỏi.

Ngay sau lễ khai mạc, các tiểu đoàn huấn luyện CSM đã phát động thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nguyễn Ninh, Lê Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn