Học viện Hải quân: Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Năm học 2017-2018, Học viện Hải quân (HVHQ) tiếp tục đổi mới phương pháp dạy-học phát huy tính chủ động, tích cực của học viên; nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới phương pháp huấn luyện thực hành; khai thác hiệu quả phòng học chuyên dùng và các tổ hợp mô phỏng... Nhân dịp Khai giảng năm học mới, Báo Hải quân Việt Nam trân trọng giới thiệu ý kiến trao đổi của Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc HVHQ.

Phóng viên (PV): Kính thưa Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc HVHQ ! Đề nghị đồng chí cho biết những thành tích nổi bật của HVHQ trong năm học 2016-2017?

Đại tá Nguyễn Văn Lâm: Năm học 2016-2017, HVHQ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác, đơn vị an toàn tuyệt đối, được cấp trên khen thưởng. Học viện đã cải tiến 13 chương trình đào tạo bậc đại học, 4 chương trình đào tạo cán bộ đáp ứng chuẩn đầu ra. Đổi mới phương thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo theo hướng vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn, tình huống. Sử dụng Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn chở học viên đi thực tập đường dài, kết hợp đối ngoại quân sự tại Philippines và Brunei, nâng cao trình độ làm chủ trang bị hiện đại, tích lũy kinh nghiệm, giao lưu quốc tế đạt kết quả tốt. Năm học 2016-2017, chất lượng xây dựng chính quy được nâng lên. Đặc biệt, Học viện đã thực hiện mô hình Giảng đường “2 không, 3 nhất” (2 không: không hút thuốc; không vi phạm quy chế, quy định; 3 nhất: quan hệ thầy -trò mẫu mực nhất; giảng đường chính quy nhất; cảnh quan, môi trường sạch, đẹp nhất) bước đầu đi vào nền nếp.

Thủ trưởng Học viện trao bằng tốt nghiệp cho học viên đào tạo sĩ quan khóa 57

Năm học qua, Học viện có 29 giảng viên giỏi cấp cơ sở, 7 đồng chí được đề nghị công nhận giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Học viện đang thực hiện 3 dự án, đề tài cấp Bộ; 5 đề tài và 2 sáng kiến cấp ngành, 49 đề tài của học viên, biên soạn 43 giáo trình, tài liệu giảng dạy. Trình độ ngoại ngữ của giảng viên có bước phát triển vượt bậc, 100% giảng viên có trình độ đại học, 64.7% có trình độ sau đại học, 100% giảng viên có trình độ tiếng Anh TOEIC 300 điểm trở lên, 87 đồng chí có trình độ cử nhân, thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh, 6 đồng chí có chứng chỉ IELTS trên 6.0; có gần 30% được phong quân hàm trung úy. Học viên đào tạo lữ đoàn trưởng, tư lệnh vùng hải quân đạt 100% khá và giỏi; 9/9 học viên đoạt giải Olympic toán sinh viên toàn quốc. Năm 2017, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào HVHQ tăng 9,5% so với năm 2016, chất lượng đầu vào cũng được nâng cao đáng kể.

PV: Được biết, năm học 2017-2018, HVHQ sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy-học phát huy tính chủ động, tích cực của học viên, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đổi mới phương pháp huấn luyện thực hành, đề nghị đồng chí cho biết những giải pháp để thực hiện chủ trương này?

Đại tá Nguyễn Văn Lâm: Năm học 2017-2018, HVHQ triển khai áp dụng chương trình đào tạo mới đối với Khóa 61, các khóa khác giữ nguyên chương trình đang đào tạo nhưng đưa các nội dung được đổi mới vào giảng dạy một cách hợp lý vì vậy, việc đổi mới phương pháp dạy - học phát huy tính chủ động, tích cực của học viên là một yêu cầu khách quan, cấp thiết hiện nay. Chúng tôi xác định rõ lộ trình thực hiện nhiệm vụ này; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng phương pháp, nghiệp vụ sư phạm; đẩy mạnh hoạt động phương pháp, cử những giảng viên giàu kinh nghiệm tiến hành giảng mẫu; tổ chức các hội nghị, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy - học; Ban Giám đốc Học viện tích cực dự giờ kiểm tra đột xuất đối với các giảng viên. Giảng viên tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực - hợp tác, tăng thời lượng hoạt động của người học, tạo sự tương tác cao giữa giảng viên với học viên. Học viện đã tổ chức nhiều đoàn đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các trường trong và ngoài quân đội; tập trung phát huy vai trò quản lý chuyên môn, học thuật và giảng dạy của các bộ môn, khắc phục tình trạng môn học chỉ có một giảng viên giảng dạy. Đồng thời, khai thác tối đa công năng các phòng học chuyên dùng và tổ hợp mô phỏng hiện đại vào giảng dạy, học tập cho các đối tượng học viên.

Giờ học thực hành của học viên Khoa Vũ khí, Học viện Hải quân. Ảnh: Trọng Thiết

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những giải pháp cơ bản mà Học viện triển khai về xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nhân lực xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới?

Đại tá Nguyễn Văn Lâm: Để xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, HVHQ tiếp tục kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và chất lượng tốt; chú trọng nâng cao trình độ, năng lực sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn thông qua hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học. HVHQ đã phối hợp chặt chẽ với các vùng tiến hành khảo sát, xây dựng nguồn cán bộ, giảng viên cho Học viện. Tiếp tục lựa chọn số học viên tốt nghiệp đạt khá, giỏi, có khả năng sư phạm tốt để đào tạo, bồi dưỡng trở thành giảng viên. Đề nghị Quân chủng, Bộ Quốc phòng điều động cán bộ tốt nghiệp đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài các ngành kỹ thuật bổ sung cho Học viện. Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên dạy học ngoại ngữ và hỗ trợ học phí (50%) cho các cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ.

HVHQ đặc biệt quan tâm đến nâng cao năng lực chuyên môn và kiến thức thực tế cho đội ngũ giảng viên; hiện nay, Học viện có 102 đồng chí đi học cao học và nghiên cứu sinh tại các trường trong nước và nước ngoài, 14 đồng chí đi thực tế đảm nhận các cương vị lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong Quân chủng. Những năm tới, Học viện tiếp tục có chính sách thỏa đáng để thu hút các đồng chí cán bộ tâm huyết, có trình độ và kinh nghiệm của các đơn vị trong Quân chủng về công tác tại HVHQ.

PV: Thưa đồng chí! Trong thời gian tới, HVHQ sẽ có những chủ trương, giải pháp gì để thực hiện Chỉ thị số 89 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường Quân đội”?

Đại tá Nguyễn Văn Lâm: Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Quân chủng trong thời kỳ hội nhập, HVHQ đã có sự quan tâm đặc biệt và triển khai toàn diện chủ trương, giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên. Từ năm 2010, Đảng ủy HVHQ đã ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Hiện nay, Học viện có hơn 65% giảng viên đạt trình độ tiếng Anh TOEIC 450 điểm trở lên, gần 100 cán bộ và giảng viên có trình độ đại học ngôn ngữ Anh, trên 20 đồng chí đủ năng lực tham gia phiên dịch, hoạt động đối ngoại, hội thảo quốc tế; 100% học viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh.HVHQ đã xác định rõ mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể; xây dựng Chương trình giảng dạy ngoại ngữ theo kịp xu thế phát triển của xã hội; chủ động bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên; đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ từ thi truyền thống sang thi trực tuyến; sử dụng chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy; tổ chức hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ Ngoại ngữ, hội thi Olympic tiếng Anh và tham gia hoạt động đối ngoại quân sự…

PV: Thưa đồng chí Giám đốc Học viện! Đồng chí có những kiến nghị gì để góp phần đào tạo cán bộ Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới?

Đại tá Nguyễn Văn Lâm: Theo tôi, nên tăng cường việc luân chuyển cán bộ các đơn vị về HVHQ làm giảng viên; cán bộ, giảng viên HVHQ đảm nhiệm chỉ huy, lãnh đạo các đơn vị một cách hợp lý. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh, các đơn vị trong Quân chủng tham gia giảng dạy học viên đào tạo theo chức vụ để bổ sung kiến thức thực tế. Đề xuất cấp trên đồng ý để Học viện thực hiện nhiệm vụ thực tập đường dài kết hợp đối ngoại quân sự bằng Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn như một hoạt động thường niên, tạo sự đột phá về đổi mới phương pháp giảng dạy ở HVHQ.                                               

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

PV thực hiện

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn