Đoàn công tác TP. Hà Nội và các cơ quan, đơn vị kết thúc chuyến thăm quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1

HQ Online -

Chiều 27/4, đoàn công tác TP. Hà Nội và các cơ quan, đơn vị đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đoàn do Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn.

Quân dân đảo Trường Sa đón đoàn công tác

Đoàn gồm các địa phương, cơ quan, đơn vị: Thành phố Hà Nội; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Ủy ban Dân tộc; Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Quỹ học bổng Vừ A Dính; Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam; Công ty TNHH Khánh Nguyễn Trần; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Tổng cục Kỹ thuật; Quân chủng Phòng không-Không quân; Trung tâm Thương mại và Dịch vụ-chi nhánh Tổng công ty Vận tải Hà Nội cùng văn nghệ sĩ, phóng viên các báo, đài...

Các đại biểu dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa

Trước chuyến hải trình, đoàn đã có một số hoạt động như: Dâng hương, hoa và thăm Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), chùa Linh Nguyên; thăm, tặng quà Lữ đoàn 162, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) và Lữ đoàn 189 Hải quân.

Các đại biểu trồng cây ở đảo Song Tử Tây

Đoàn đã đến thăm quân dân các đảo Đá Thị, Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Đá Đông B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/8. Tại các điểm đến, đoàn được nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt, đời sống của quân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ.

Các đại biểu và quân dân đảo Trường Sa tham gia giải chạy Vì Trường Sa thân yêu

Đoàn đã tặng quân dân các đảo, nhà giàn nhiều món quà thiết thực như: Máy lọc nước, ti vi, tủ lạnh, tủ đông, hạt giống rau củ, thuốc chữa bệnh. Đoàn cũng đã tổ chức giao lưu, biểu diễn 6 buổi văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; phát động cuộc thi "Tự hào biển đảo Việt Nam" và sáng tác nghệ thuật, phóng sự về Trường Sa năm 2023 với chủ đề "Trường Sa trong tôi"; thi chạy "Vì Trường Sa thân yêu"; vận động gây quỹ khuyến học được 50 triệu đồng...

Đoàn tham gia chào cờ, duyệt đội ngũ cùng quân dân đảo Trường Sa; tổ chức trồng cây tại đảo Song Tử Tây; khởi công xây dựng nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Đông B trị giá 50 tỷ đồng do thành phố Hà Nội tài trợ; tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; dâng hương tại Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đài tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và chùa trên các đảo.

 

Trên ca bin tàu KN 490, các đại biểu giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/8

Do thời tiết không thuận lợi, các đại biểu thông qua bộ đàm đã gửi những lời ca tiếng hát, lời động viên thăm hỏi đến cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/8.

Các đại biểu nhận Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo" trong chuyến công tác

Chuyến thăm, làm việc tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 của đoàn công tác thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, giúp các đại biểu có thêm những trải nghiệm bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Tin, ảnh: Xuân Hương

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn