Đoàn cán bộ Bảo tàng Quân đội nhân dân Lào trao đổi nghiệp vụ với Bảo tàng Hải quân

HQ Online -

Thực hiện chương trình tập huấn nghiệp vụ tại Việt Nam, sáng 21-8, đoàn cán bộ Bảo tàng Quân đội nhân dân Lào đã tham quan học tập, trao đổi nghiệp vụ tại Bảo tàng Hải quân. Trung tá Sỉ-xụ-măng Mi-xay-phôn, Phó Giám đốc Bảo tàng Quân đội nhân dân Lào làm trưởng đoàn.

Tại buổi đón đoàn, đại diện Ban giám đốc Bảo tàng Hải quân đã giới thiệu khái quát về quá trình xây dựng và phát triển của Bảo tàng. Theo đó, Bảo tàng được thành lập ngày 4-1-1975, trực thuộc Cục Chính trị Hải quân, xếp hạng 2 theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.

Bảo tàng Hải quân được khánh thành xây dựng mới ngày 7-5-2005 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng. Nhà trưng bày Bảo tàng Hải quân có diện tích 1.800 m2, mang hình dáng một con tàu đang vươn ra biển, tọa lạc trên mặt bằng khoảng 16.000 m2. Bảo tàng là trung tâm văn hoá, lịch sử và mỹ thuật của Quân chủng Hải quân trên thành phố cảng Hải Phòng. Hằng năm Bảo tàng đón từ 28 đến 30 nghìn lượt khách.

Đoàn cán bộ Bảo tàng Quân đội nhân dân Lào đã được cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hải quân giới thiệu về các tư liệu, hình ảnh, hiện vật trong nhà và trưng bày ngoài trời. Đoàn được nhân viên Bảo tàng Hải quân giới thiệu sâu hơn về 8 chiến công của Hải quân nhân dân Việt Nam, tham quan Tàu HQ671-Bảo vật Quốc gia…

Một số hình ảnh của đoàn cán bộ Bảo tàng Quân đội nhân dân Lào tại Bảo tàng Hải quân

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn