Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn: Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với kinh tế

* Đại tá Ngô Minh Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

HQVN -

Nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn luôn đoàn kết, nỗ lực đổi mới, lãnh đạo Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng và sản xuất kinh doanh (SXKD). TCT phát triển vững chắc trên 3 trụ cột, các chỉ tiêu tăng trưởng bình quân trên 2 lần, thu nhập bình quân tăng 25,9% so với nhiệm kỳ trước.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn đã lãnh đạo TCT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, đối ngoại quốc phòng; cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh cảng biển, an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của Đảng và chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, TCT bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực SSCĐ; tuần tra, nắm chắc tình hình khu vực biển được phân công. Cùng với đó, TCT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, tổ chức đón, tiễn các đoàn, các tàu quân sự nước ngoài đến cảng Quốc tế Cam Ranh theo đúng nghi thức ngoại giao, an toàn tuyệt đối.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm và làm việc tại cảng Tân Cảng Cát Lái - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: CTV

Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của một đơn vị SXKD và gắn với Đề án tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp. Ở đơn vị, mối quan hệ giữa Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy với Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc được giải quyết tốt, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển. Đảng ủy thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp Quân đội. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên đi vào thực chất, toàn diện hơn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đúng quy trình, nguyên tắc; tỷ lệ vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên hàng năm ở mức thấp.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ có nhiều giải pháp đổi mới phương pháp, tác phong công tác của Đảng ủy và cấp ủy các cấp. Việc xây dựng, triển khai nghị quyết bám sát thực tiễn; phát huy tốt hoạt động giám sát, tham gia quản lý của Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân. Đảng bộ đã lãnh đạo TCT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, đúng pháp luật. 5 năm qua, TCT xây dựng, phát triển 3 trụ cột kinh doanh (dịch vụ khai thác cảng, dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải biển và các ngành kinh tế biển) đạt hiệu quả kinh tế cao, đánh dấu một nhiệm kỳ phát triển mạnh mẽ về quy mô và chiều sâu.

Lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trao tượng trưng bồn nước tặng nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ảnh: CTV

Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt các dự án đầu tư phát triển, đẩy mạnh hợp tác, đa sở hữu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh. TCT thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác đầu tư; đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thành những dự án trọng điểm; xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống cảng, kho hàng và ICD hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh khai thác cảng, dịch vụ logistics. Trong hoạt động phát triển sản xuất, TCT luôn bảo đảm tính lưỡng dụng, đáp ứng đồng thời yêu cầu nhiệm vụ quân sự và kinh tế trên cả 3 miền đất nước và tại các vị trí trọng yếu.

Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo TCT và các công ty thành viên chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động SXKD, nhất là các lĩnh vực tài chính, đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản có giá trị lớn... TCT tích cực rà soát, nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hệ thống các quy chế, quy định có tính pháp quy và các quy chế quản trị nội bộ, góp phần kiểm soát chặt chẽ, quản trị toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo mọi hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của Quân đội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 623 của QUTW “Về công tác bảo đảm hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng hậu cần cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, SXKD; đời sống người lao động được nâng cao. TCT bảo đảm kịp thời, đồng bộ, chất lượng VKTBKT cho các nhiệm vụ; tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện Cuộc vận động 50. Hệ số kỹ thuật trang bị SSCĐ và phương tiện SXKD đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đơn vị ứng dụng thành công các phần mềm công nghệ thông tin hiện đại vào quản trị, điều hành sản xuất, bảo đảm các hoạt động SXKD hiệu quả, thông suốt.

Cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép đón tàu 132 nghìn tấn đi thẳng tới châu Âu và Mỹ. Ảnh: CTV

Để giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, thời gian tới, Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn xác định cần quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp; quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ TSVM, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao; xây dựng TCT theo hướng “Cách mạng, chính quy, hiện đại, văn minh, nghĩa tình”; phát triển bền vững trên 3 trụ cột kinh doanh, dựa trên “3 nền tảng quản trị doanh nghiệp”.

Với phương châm “Không ngừng đổi mới, tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư, nâng sức cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững”, TCT tiếp tục ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 xây dựng “cảng xanh”, “cảng thông minh”, “kho thông minh”, “dịch vụ vận chuyển thông minh”. TCT phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế-quốc phòng hàng đầu Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng và SXKD.

Kết quả SXKD của TCT giai đoạn 2015-2020: Sản lượng tăng 1,9 lần, doanh thu tăng 2,3 lần, lợi nhuận tăng 2 lần, vốn chủ sở hữu tăng 2,2 lần, tổng tài sản tăng 2,2 lần. Đơn vị luôn giữ vị trí số 1 Việt Nam về khai thác cảng biển, trong nhóm 20 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới (vượt 14 bậc). TCT được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 5 năm liền được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng thi đua.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn