Đài Tiếng nói Việt Nam khảo sát địa điểm thực hiện chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương”

HQ Online -

Ngày 26/4, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) do đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn tới khảo sát địa điểm thực hiện chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương”. Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Đài TNVN đã trình bày ý tưởng, chủ đề, địa điểm tổ chức và kịch bản khung chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương”. Đoàn mong muốn Học viện Hải quân tư vấn, đóng góp ý kiến để xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung; hỗ trợ về công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, thông tin, tuyên truyền về sự kiện…

Chương trình sẽ truyền tải các thông điệp, nội dung về: Tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo; khẳng định Việt Nam là quốc gia biển với khát vọng, thịnh vượng từ biển và giữ gìn hòa bình trên biển; phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, phấn đấu đến năm 2030 thực hiện được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Nhân dịp này, đoàn công tác của Đài TNVN đã chúc mừng Học viện Hải quân nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập (26/4/1955 - 26/4/2023).

Đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Học viện Hải quân. Học viện đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, là cơ sở giáo dục đại học của Quân đội; nơi đào tạo đội ngũ cán bộ, sĩ quan có trình độ đại học và sau đại học, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân chủng và Quân đội.

Tin, ảnh: Duy Khương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn