Các đơn vị tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022

HQ Online -

Ngày 1/6, tại TP. Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2022. Năm nay, Lữ đoàn được giao tiếp nhận và tổ chức huấn luyện CSM đến từ các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh và TP. Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi lễ

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lữ đoàn đã vận dụng linh hoạt “3 quan điểm”, “8 nguyên tắc”, “6 mối kết hợp” trong huấn luyện để hoàn thành 100% nội dung chương trình, thời gian huấn luyện theo kế hoạch.

Sau 3 tháng huấn luyện, CSM cơ bản đã nắm chắc nội dung giáo dục chính trị và thuần thục động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh, thể lực... làm cơ sở để tiếp thu các chương trình huấn luyện tiếp theo.

CSM tham gia kiểm tra bắn đạn thật, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đạt kết quả cao. 100% nội dung, khoa mục huấn luyện đạt yêu cầu; 10/11 nội dung khá, giỏi. 100% CSM yên tâm, phấn khởi về đơn vị mới nhận nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Quang Thanh

*Tại Hải Phòng, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân tổ chức Lễ tuyên thệ CSM năm 2022.

Năm nay, Lữ đoàn 131 huấn luyện hơn 400 CSM. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, qua 3 tháng các CSM được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; sử dụng thành thạo các loại VKTB có trong biên chế.

Diễu duyệt đội ngũ trong Lễ tuyên thệ CSM

Đơn vị đã nâng cao huấn luyện thể lực, tăng cường huấn luyện bơi giờ ngoại khóa, bảo đảm 100% CSM biết bơi. Bên cạnh đó, Lữ đoàn làm tốt công tác tổ chức biên chế cán bộ khung huấn luyện ở tiểu đoàn huấn luyện CSM; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chu đáo, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Kết quả kiểm tra: 100% khoa mục khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối. Kết quả chung toàn khóa huấn luyện đơn vị xếp loại giỏi.

                                         Tin, ảnh: Xuân Dũng

Tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 tổ chức Lễ tuyên thệ CSM năm 2022.

CSM hôn Quân kỳ trong Lễ tuyên thệ

Năm 2022, Lữ đoàn 147 được giao nhiệm vụ huấn luyện CSM đến từ các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định và huấn luyện CSM cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Đơn vị đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện theo đúng tiến trình biểu và thời gian quy định. CSM đã nắm chắc nội dung, thuần thục động tác kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh; biết vận dụng linh hoạt nội dung được học vào xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả kiểm tra: 100% nội dung khá, giỏi. Đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tại buổi lễ, thủ trưởng Lữ đoàn đã trao Giấy khen cho 3 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

                                               Tin, ảnh: Đoàn Hiệp

*Tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 957, Vùng 4 đã tổ chức Lễ tuyên thệ CSM năm 2022.

CSM tham dự Lễ tuyên thệ

Năm 2022, Lữ đoàn 957 được giao tiếp nhận và huấn luyện CSM của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Bình Thuận và Khánh Hòa.

Sau 3 tháng học tập và rèn luyện tại đơn vị, 100% CSM đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình của khóa huấn luyện. Qua kiểm tra, các khoa mục huấn luyện đều khá, giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT. 100% CSM an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.

Sau Lễ tuyên thệ, các CSM được biên chế về các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Lê Tùng

*Tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2022.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 trao vũ khí cho CSM trong Lễ tuyên thệ

Năm 2022, Vùng 5 được giao nhiệm vụ huấn luyện CSM đến từ các địa phương gồm: Kiên Giang, Sóc Trăng và TP. Cần Thơ. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc phục khó khăn, hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện chiến sĩ mới theo kế hoạch.

Sau 3 tháng huấn luyện, CSM đều có sự tiến bộ, trưởng thành, nắm vững những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; biết sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị có trong biên chế; thuần thục yếu lĩnh động tác kỹ, chiến thuật cá nhân. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện, 100% đạt yêu cầu. Trong đó, thực hành “3 tiếng nổ” có trên 80% khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích tốt trong khóa huấn luyện CSM.

                                                Tin, ảnh: Văn Định, Trần Kiên

*Tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2022.

Trung tâm đã tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nghiêm túc, chặt chẽ ngay từ đầu. Các nội dung huấn luyện đều được kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời ở các cấp.

CSM đồng diễn thể dục sau lễ tuyên thệ

Đơn vị tổ chức tốt hoạt động phong trào thi đua, gắn hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy vai trò các thiết chế văn hóa phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp Trung tâm đã xây dựng và điều chỉnh nội dung, chương trình huấn luyện phù hợp; tổ chức học bù, học vét bảo đảm tuần nào học hết tuần đó, tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt quy định “5K” và các biện pháp phòng chống dịch.

Kết thúc huấn luyện, kiểm tra các nội dung đạt 100% yêu cầu, trên 75% khá giỏi, đặc biệt CSM đã trưởng thành về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sử dụng thành thạo vũ khí được biên chế, có trình độ kỹ, chiến thuật khá, sức khỏe tốt, đủ điều kiện để tiếp tục huấn luyện đào tạo các chuyên ngành và phân công công tác về các đơn vị trong Vùng.

Tin, ảnh: Quang Hòa

*Tại Ðà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2022.

CSM tuyên thệ

Năm 2022, Vùng 3 Hải quân tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 2 địa phương: Hà Tĩnh và Quảng Bình. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị đã duy trì nghiêm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; các CSM đã hoàn thành các nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật theo đúng quy định.

Đơn vị luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực nâng cao khả năng, sức chịu đựng dẻo dai cho bộ đội, chú trọng động tác thực hành; kết thúc nội dung chương trình có kiểm tra, đánh giá kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Kết quả kiểm tra các khoa mục: 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi, 100% chiến sĩ biết bơi. Nội dung thực hành kết thúc 3 tiếng nổ 100% đạt yêu cầu (có 90% khá, giỏi) 

Bộ Tư lệnh Vùng đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới.

Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới đuợc biên chế về các đơn vị thuộc Vùng 3 và Vùng Cảnh sát biển 2.  

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

*Tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân tổ chức Lễ tuyên thệ CSM năm 2022.

CSM hôn Quân kỳ trong lễ tuyên thệ

Năm nay, Tiểu đoàn được giao nhiệm vụ tuyển chọn và huấn luyện 496 CSM ở 14 quận, huyện của 2 tỉnh, thành phố (Hải Phòng và Thái Bình). Quá trình huấn luyện đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm kế hoạch đã xác định. Cán bộ huấn luyện đã bám sát phương châm, vận dụng sát 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp.

Kết quả, 100% nội dung đạt yêu cầu, 92,8% khá, giỏi. Chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật, hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì có nền nếp, tỉ lệ quân số khỏe đạt 99,8%. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tại buổi lễ, có 3 tập thể và 14 cá nhân được Bộ Tư lệnh Vùng 1 tặng Giấy khen hoàn thành tốt khóa huấn luyện.

                                                                                     Tin, ảnh: Phạm Ái

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn