“Chìa khóa” nâng cao chất lượng kiểm định

HQ Online -

Không dừng lại ở nhiệm vụ bảo dưỡng cái đã có, những năm gần đây, Cơ sở 2, Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐLCL ), Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân thu được nhiều “quả ngọt” từ phát huy hiệu quả phong trào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật. Mỗi sáng kiến, dù lớn hay nhỏ, đều mang ý nghĩa thực tiễn rõ rệt: nâng cao độ chính xác, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí bảo đảm kỹ thuật, góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa ngành kỹ thuật.

Nền tảng vững chắc cho đổi mới

Là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực đo lường kỹ thuật Hải quân ở khu vực phía Nam, cán bộ, nhân viên Cơ sở 2 thường xuyên làm việc với các thiết bị có độ chính xác cao, công nghệ hiện đại, thậm chí là những trang bị nhập khẩu phức tạp, thiếu tài liệu hoặc linh kiện thay thế. Yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác buộc đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật phải chủ động, sáng tạo và linh hoạt.

Từ chỗ chỉ thực hiện các nhiệm vụ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy trình, nhiều cán bộ kỹ thuật của Cơ sở 2 đã hình thành tư duy “soi kỹ - nghĩ xa”. Họ không chỉ nhìn thấy điểm bất cập trong thao tác đo, mà còn phát hiện ra những “điểm nghẽn” trong kiểm định thiết bị, hạn chế trong công tác quản lý vật tư. Từ thực tiễn ấy, những sáng kiến cải tiến được hình thành, có cái xuất phát từ tình huống cấp bách trong công việc, có cái được ấp ủ qua nhiều năm kinh nghiệm.

"Trước đây, mỗi năm chỉ có 3 đề tài sáng kiến thì nay hằng năm đều có trên 5 sáng kiến, giải pháp đưa vào ứng dụng thực tế, giúp đơn vị rút ngắn thời gian xử lý kỹ thuật, tiết kiệm ngân sách và tối ưu quá trình khai thác sử dụng".

Thượng tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Trạm trưởng Cơ sở 2

Nhiều sáng kiến của Cơ sở 2 đã giúp rút ngắn thời gian kiểm định từ hàng giờ xuống còn vài chục phút, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí vật tư, giảm thiểu hao mòn thiết bị, đồng thời tăng độ chính xác của TBKT, yếu tố cốt lõi của công tác kỹ thuật. Tiêu biểu có thể kể đến như: Đồng hồ đo tần số 146, bộ chuyển đổi trên hệ tàu phóng lôi; Hệ thống chỉ báo mức két nhiên liệu trên tàu quét mìn;  Cáp quang của dàn tên lửa phòng không...

Chỉ riêng năm 2024, Cơ sở 2 đã có hai sáng kiến được trao Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh; 1 sáng kiến đoạt giải Nhì và 1 sáng kiến đoạt giải Khuyến khích tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Thượng úy Trần Mai Thành, Trưởng ngành Bảo đảm kỹ thuật Đo lường đặc chủng, tác giả chính của sáng kiến “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo tốc độ vòng quay trục chân vịt động cơ tua bin khí” cho biết:  Qua thời gian sử dụng, độ từ thẩm của lõi từ trong thiết bị đo tốc độ vòng quay trục chân vịt do Nga sản xuất bị giảm, hoạt động không chính xác; trong khi việc nhập ngoại thiết bị ở thời điểm hiện tại rất khó khăn, tốn kém. Nhóm chúng tôi đã nghiên cứu, thiết kế thiết bị mới, tương thích hoàn toàn hệ thống cũ và có thể tích hợp với các hệ thống hiện đại sau cải hoán. Hiện nay, thiết bị đã được ứng dụng trên các tàu cùng thế hệ, hoạt động chính xác, ổn định, tiết kiệm 50-60% chi phí so với nhập khẩu.

Tổ chức bài bản - khơi nguồn sáng tạo

Phong trào nghiên cứu, sáng kiến kỹ thuật tại Cơ sở 2 không phát triển một cách ngẫu nhiên, mà đằng sau đó là sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt của cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị. Xác định rõ sáng kiến là “chìa khóa” nâng cao chất lượng kỹ thuật, Cơ sở 2 đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ, đội kỹ thuật, gắn việc phát động thi đua với tổng kết chuyên môn, tổ chức xét duyệt nội bộ kỹ lưỡng trước khi gửi sáng kiến đi dự thi cấp trên.

Cán bộ nhân viên Trung tâm TC-ĐL-CL Cơ sở 2 khai thác, làm chủ TBKT

Để phát huy vai trò của lực lượng kỹ sư trẻ, đơn vị luôn duy trì hoạt động có hiệu quả các nhóm kiểm định viên giỏi, nhóm nghiên cứu chuyên sâu theo lĩnh vực đo điện-từ, áp suất-cơ học, phần mềm kỹ thuật hay các buổi tọa đàm khoa học hằng tháng của đoàn thanh niên. Từ đây đã có nhiều sáng kiến, giải pháp được đề xuất, phát hiện giúp phong trào nghiên cứu khoa học của đơn vị ngày càng lớn mạnh.

“Không có ý tưởng nào là nhỏ nếu nó giúp thao tác nhẹ đi, độ chính xác cao hơn hoặc rút ngắn thời gian trong quy trình làm việc”-Thượng tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Trạm trưởng Cơ sở 2 nhấn mạnh.

Ngoài việc đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, đơn vị còn chú trọng nâng cao tay nghề, chuyên môn và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Để làm được điều đó, đơn vị đã chủ động đề xuất với thủ trưởng các cấp cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, đào tạo trong và ngoài Quân đội. Thông qua các hoạt động này, cán bộ kỹ thuật có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận công nghệ mới, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đo lường thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đơn vị cũng quan tâm, khích lệ và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực đóng góp của cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học. Cụ thể như tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời cũng như luôn tạo điều kiện cho cán bộ học tập thêm các khóa học về kỹ thuật để nâng cao trình độ, năng lực vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Cơ sở 2, Trung tâm TC-ĐL-CL Hải quân giúp nâng cao hiệu quả bảo đảm kỹ thuật, đồng thời khẳng định một tập thể giàu chuyên môn, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết sáng tạo. Họ đã và đang âm thầm “giữ chuẩn”, “truyền chuẩn” tham số đo lường, thử nghiệm góp phần xây dựng Ngành Kỹ thuật Hải quân hiện đại, tinh nhuệ.

Bài, ảnh: Xuân Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn