Bộ Tham mưu Hải quân: Nâng cao chất lượng hoạt động công tác công đoàn

* Đại tá HOÀNG LƯƠNG NGỌC, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Hải quân

HQVN -

Hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Đảng ủy Bộ Tham mưu Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các phòng, đơn vị trực thuộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để các Công đoàn cơ sở (CĐCS) nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ).

Bộ Tham mưu Hải quân hiện có 7 CĐCS thuộc các phòng, các đơn vị. Để hoạt động công đoàn tiến hành có nền nếp, hiệu quả, các phòng, đơn vị đã xây dựng, triển khai thực hiện quy chế lãnh đạo công tác quần chúng sát với nhiệm vụ, chức năng của từng tổ chức. Công tác công đoàn được đưa vào kế hoạch của các phòng, đơn vị và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trực tiếp hướng dẫn.

Xác định ĐVCĐ là gốc của tổ chức, CĐCS các phòng, đơn vị chủ động gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng, Bộ Tham mưu và đơn vị... Nội dung giáo dục, tuyên truyền được đổi mới, đang dạ hóa với các hình thức tọa đàm, thi tìm hiểu, sân khấu hóa, giáo dục trực quan...

 

Tổ công đoàn Phòng Kỹ thuật, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển tham gia hội thi kho, trạm, xưởng cấp Quân chủng

Cùng với phong trào thi đua quyết thắng, các CĐCS triển khai rộng khắp nhiều phong trào thi đua như: “5 nhất, 3 không”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”... tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo ĐVCĐ tham gia. Nếu CĐCS Lữ đoàn 602 cụ thể hóa thi đua với “Ca phiên điển hình, chính quy văn hoá” thì CĐCS Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đẩy mạnh phong trào “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”.  CĐCS Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 tập trung vào phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”...

Mỗi ĐVCĐ cũng tích cực học tập ngoại ngữ, tin học, khai thác làm chủ trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại; say mê nghiên cứu, đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ đó nhiều đề tài, sáng kiến của ĐVCĐ đạt giải thưởng cao ở các cấp, được ứng dụng hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Với nhiều biện pháp thiết thực, hoạt động công tác công đoàn của Bộ Tham mưu Hải quân đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và đạt hiệu quả thiết thực. Đội ngũ ĐVCĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, đoàn kết, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả nhiệm kỳ qua, đoàn viên CĐCS Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đã chủ động, tích cực tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ đo đạc, khảo sát, biên tập hải đồ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển. Nổi bật là tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ đo đạc, bảo đảm cơ sở dữ liệu cho các hoạt động quân sự, quốc phòng; hoàn thành tốt các dự án đo đạc trọng điểm; đo đạc, khảo sát, quy hoạch không gian biển; biên tập các loại hải đồ đúng kế hoạch, bảo đảm độ trung thực, chính xác, tin cậy cao...

Đoàn viên CĐCS Lữ đoàn 602 góp phần bảo đảm tốt thông tin liên lạc thường xuyên và đột xuất cho các nhiệm vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật và văn hoá thông tin. Trong đó, ĐVCĐ Lữ đoàn xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập các cấp; phục vụ cho các đoàn đại biểu thăm, kiểm tra các đảo, nhà giàn; các hoạt động đối ngoại quốc phòng của Quân chủng, tuần tra chung giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

 Đoàn viên CĐCS Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 xuất sắc đoạt nhiều huy chương môn bơi, lặn cấp quốc gia, quốc tế. Cùng với đó, đoàn viên các CĐCS: Phòng Hành chính, Phòng Hậu cần, Trạm 74, Trung tâm 47... cũng góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của phòng, đơn vị nói riêng, của Bộ Tham mưu Hải quân nói chung.

Chú trọng thực hiện tốt chức năng đặc thù, các CĐCS trong Bộ Tham mưu luôn tôn trọng lắng nghe và kịp thời đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị giải quyết thấu đáo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVCĐ. Từ đó, đông đảo ĐVCĐ được xét khen thưởng, đề bạt, nâng lương, nâng bậc, đi học... kịp thời, đúng chế độ, chính sách; có thêm những mô hình thiết thực như: “Mái ấm công đoàn”, “Nhà nghỉ công đoàn”, “Nước ấm công đoàn”, “Nhà xe công đoàn”...

Các CĐCS cũng tích cực tham gia xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; phối hợp với các tổ chức quần chúng và đơn vị kết nghĩa, đơn vị bạn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan về nguồn. CĐCS quan tâm tổ chức gặp mặt, tặng quà các cháu nhân dịp Tết thiếu nhi, Tết trung thu và các cháu đạt thành tích cao trong học tập... CĐCS các phòng, đơn vị còn phát động quyên góp, ủng hộ các quỹ và đồng bào vùng sâu, vùng xa; tham gia cứu kéo tàu cá bị nạn, tặng quà, cấp phát sơ đồ theo dõi bão cho ngư dân; tham gia giúp các địa phương phòng, chống dịch Covid-19…

Với những đóng góp ý nghĩa, thiết thực đó, nhiều CĐCS trong Bộ Tham mưu đã được tặng danh hiệu “Tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc”, được thủ trưởng các cấp tặng bằng khen. Nhiều cá nhân được khen thưởng ở các cấp. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn