Âu thuyền Thọ Quang: Điểm đến của ngư dân miền Trung

HQVN -

Những ngày tháng Ba, âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng luôn tấp nập “trên bến dưới thuyền”. Những chiếc tàu của bà con ngư dân đậu san sát cầu cảng, hối hả bốc dỡ hải sản sau chuyến đi biển được mùa.

Âu thuyền Thọ Quang vừa là nơi neo đậu tránh trú bão của ngư dân miền Trung, vừa là chợ hải sản lớn cung cấp cho TP.Đà Nẵng và các tỉnh cận. Âu thuyền có thể cùng lúc tiếp nhận khoảng 1.200 tàu công suất 30CV trở lên. Trung bình mỗi ngày, âu thuyền đón từ 50-60 tàu của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên-Huế và TP. Đà Nẵng… cung cấp ra thị trường khoảng 300 tấn hải sản, chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá chim, cá hố và mực…

Để tiếp tục phát huy hiệu quả, khai thác lợi thế, nguồn lực, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, TP. Đà Nẵng đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng âu thuyền cảng cá Thọ Quang. Khi đưa vào sử dụng, âu thuyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch, bố trí các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo trật tự, mỹ quan và an toàn thực phẩm. Âu thuyền đã lắp đặt hệ thống cân điện tử tại 3 cầu cảng, hệ thống ròng rọc, cẩu nâng hàng. Bên cạnh đó, các biện pháp cải thiện và đảm bảo môi trường, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm, xử lý nước thải cũng được thành phố quan tâm đầu tư.

Sản phẩm của ngư dân sau chuyến đi biển

Chúng tôi được ông Lê Văn Cư, Ca trưởng điều độ âu thuyền Thọ Quang dẫn xuống cảng 1. Ở đây, hàng chục tàu cá của ngư dân miền Trung vào neo đậu chờ bán hải sản. Những con tàu làm nghề lưới rê, lưới bùng nhùng, chụp mực đang nổ máy chờ đến lượt cân hàng. Dưới hầm cấp đông, các loại cá to được xếp gọn gàng, còn những con nhỏ hơn thì xếp vào các khay.

Tàu QB 98195 TS của ngư dân Nguyễn Văn Chiến, 45 tuổi quê tỉnh Quảng Bình vừa mới cập cảng. Anh Nguyễn Văn Chiến cho biết: Tàu chúng tôi có công suất trên 500CV, hành nghề lưới rê tại phía Tây Bắc ngư trường Hoàng Sa. Sau Tết chúng tôi đi biển khai thác hải sản gần 20 ngày, đánh bắt được 7 tấn cá nục, cá ngừ về cảng Thọ Quang bán cho thương lái, trừ chi phí chúng tôi thu lãi 100 triệu đồng.

Còn ngư dân Tạ Xi, 40 tuổi, Thuyền trưởng Tàu QNg 98646 TS chia sẻ: Chuyến vừa rồi chúng tôi đi biển 25 ngày. Tàu có 12 thuyền viên hành nghề lưới kéo. Sản lượng đánh bắt tương đối tốt. Về bờ chúng tôi bán cho thương lái, số còn lại chia nhau đóng gói gửi về gia đình làm quà. Chuyến này trừ chi phí mỗi thuyền viên được gần 10 triệu đồng. Tối nay, chúng tôi lên bờ tổ chức liên hoan để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Hiện nay, trên địa bàn TP. Ðà Nẵng có hàng chục doanh nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu tập trung tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang. Phần lớn các doanh nghiệp đã tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, kể cả những thị trường khó tính nhất trên thế giới như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản... Các khu tổ hợp dịch vụ hậu cần nghề cá của Đà Nẵng có thể đáp ứng nhu cầu neo đậu, cung cấp lương thực, nước ngọt, đá cây, xăng dầu cho hàng trăm lượt tàu, thuyền mỗi năm. Ðội tàu dịch vụ hậu cần trên biển của thành phố thường xuyên ra khơi thu mua hải sản ngay trên biển, cung cấp nhiên liệu, nhu yếu phẩm, nước đá, nước ngọt, thuốc men; hỗ trợ sửa chữa hư hỏng nhỏ, chở ngư dân đau ốm hoặc lai dắt tàu bị nạn vào bờ. Nhờ đó, ngư dân có thể bám ngư trường dài ngày hơn, chi phí sản xuất thấp hơn, thu nhập cũng cao hơn.

Âu thuyền Thọ Quang được nhiều ngư dân miền Trung cập cảng vì ở đây thuận lợi mọi mặt, giá hải sản thu mua cao hơn nơi khác. Âu thuyền bảo đảm tốt an ninh, an toàn và đặc biệt dịch vụ hậu cần đầy đủ, từ lương thực, thực phẩm, dầu mỡ và đá cây. Tàu của ngư dân chỉ cập bến vài ngày làm công tác chuẩn bị là có thể ra khơi được ngay... Để bảo vệ môi trường, khi cập cảng, các chủ tàu đều ký cam kết không xả thải ra khu vực cầu cảng. Rác được gom lại trên tàu, cuối ngày mang lên bờ để nhân viên vệ sinh vận chuyển ra nơi quy định xử lý.

Thu mua hải sản tại âu thuyền Thọ Quang

Thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, các đơn vị Hải quân đóng quân ở khu vực TP. Đà Nẵng thường xuyên cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho bà con ngư dân cách khai thác hải sản bền vững trên biển. Những lúc mưa, bão, bộ đội Hải quân cùng các cơ quan chức năng giúp ngư dân đưa tàu về neo đậu, tránh trú trong âu thuyền...

Một ngày ở âu thuyền Thọ Quang biển lộng gió và trời đầy nắng. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên ca bin những con tàu đang neo đậu, chờ ngày ra khơi đánh bắt hải sản, vừa làm giàu cho quê hương, vừa  sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Hoàng Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn