Xây dựng Vùng 1 Hải quân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

* Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân

HQVN -

Trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, ngày 26-10-1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập 5 vùng Duyên hải, trong đó có Vùng 1 Duyên hải-tiền thân của Vùng 1 Hải quân ngày nay.

Những ngày đầu, Vùng chỉ có 4 đơn vị là Trường Huấn luyện 170, Hải đoàn 128, Hải đội 111 và Tiểu đoàn Thông tin quan sát với trọng trách hết sức nặng nề nhưng rất vẻ vang “Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Bắc của Tổ quốc”.

Suốt 45 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 luôn đoàn kết, kỷ luật, chủ động vượt khó, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chỉ gần 3 năm sau ngày thành lập, các lực lượng của Vùng đã tích cực tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia và bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Biên đội tàu của Lữ đoàn 170, Vùng 1 làm nhiệm vụ trên biển. Ảnh: PV

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng chủ trương trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, xử trí có hiệu quả các tình huống trên biển, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển của ta. Vùng cũng làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các lực lượng xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Thực hiện chủ trương xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, những năm qua, Vùng được quan tâm đầu tư nhiều mặt, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình trên Biển Đông đặt ra cho Vùng 1 những nhiệm vụ mới với yêu cầu rất cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng Vùng thực sự VMTD.

Chiến sĩ Lữ đoàn 147, Vùng 1 huấn luyện vượt sông đánh chiếm mục tiêu. Ảnh: PV

Trước hết, Vùng tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tạo cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp. Vùng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, tập trung thực hiện tốt “3 mô hình, 4 quyết tâm” (3 mô hình: Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân; mỗi tuần học một điều luật; cán bộ giáo dục chính trị, làm tư tưởng giỏi. 4 quyết tâm: Thực hiện nghiêm nền nếp chế độ; không vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; không bị động, bất ngờ về tư tưởng; bảo đảm an toàn tuyệt đối); kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên theo các nhiệm vụ, giữa giáo dục truyền thống, pháp luật với tuyên truyền biển, đảo. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ các cơ quan, đơn vị Vùng 1 tập trung huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và VKTBKT; đột phá vào huấn luyện “cơ bản, làm chủ VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”. Vùng tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, trong điều kiện thời tiết phức tạp nhằm nâng cao trình độ, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các tàu, biên đội tàu, giữa lực lượng tàu với bờ, giữa Vùng với các lực lượng khác trong và ngoài Quân chủng. Đồng thời, Vùng tích cực tham gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn, tuần tra chung với hải quân nước bạn theo chỉ đạo của Quân chủng.

Chiến sĩ Lữ đoàn 679, Vùng 1 giúp dân xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng thu hoạch lúa. Ảnh: PV

Thời gian qua, các đơn vị trong Vùng đã hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu về công tác kỹ thuật và hậu cần. Nền nếp chế độ, chất lượng huấn luyện, trình độ khai thác và làm chủ VKTBKT mới, năng lực sửa chữa, khôi phục đồng bộ VKTBKT, phương tiện hiện có được nâng lên. Chất lượng đời sống, sức khỏe bộ đội được cải thiện rõ rệt.

Ngoài ra, Đảng ủy, chỉ huy Vùng còn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Với phương châm thực hiện tốt “2 dự báo, 3 không” (2 dự báo: Tình hình và diễn biến tư tưởng; hành động của bộ đội. 3 không: Không để khoảng trống tư tưởng; không nới lỏng nền nếp chế độ; không xa rời, khoán trắng cho cấp dưới), Vùng đã có nhiều biện pháp để mỗi quân nhân tự giác, trách nhiệm hơn trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ Quân đội và quy định của đơn vị. Các đơn vị triển khai thực hiện “lấy mỗi sai phạm là một chủ đề sinh hoạt tư tưởng để tọa đàm, trao đổi”; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp; gắn kết quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Nhờ vậy, nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Vùng có nhiều chuyển biến tiến bộ, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường giảm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Vùng 1 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, có sức mạnh tổng hợp và khả năng SSCĐ cao, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Bắc của Tổ quốc.

45 năm qua, với truyền thống “Đoàn kết kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng”, Vùng 1 đã lập nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công, 2 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc… 7 tập thể của Vùng được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn